Tân Thủ tướng Úc cam kết giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc

Huyền Anh

Tân Thủ tướng Úc cam kết giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc
Ông Anthony Albanese (giữa), bà Penny Wong (trái) và ông Richard Marles (phải) bước ra khỏi Tòa nhà Chính phủ sau khi lần lượt tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, ngoại trưởng và phó thủ tướng trước Toàn quyền David Hurley AC DSC Đáng kính (Đã về hưu) ở Canberra, Úc, hôm 23/05/2022. (Ảnh: David Grey/Getty Images)

Trong cuộc họp báo đầu tiên của tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Tòa nhà Quốc hội sau khi nhậm chức, ông cho biết mối bang giao của nước này với Trung Quốc vẫn sẽ còn ‘khó khăn’.

Khi được hỏi liệu ông có coi cuộc bầu cử của chính phủ mình là một con đường làm leo thang căng thẳng trong mối bang giao Trung-Úc hay không, ông Albanese đề cập đến những bình luận mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử, nơi ông tuyên bố rằng mối bang giao song phương này sẽ gặp nhiều thách thức.

Tân thủ tướng cho hay, “Những gì tôi đã nói và những gì chúng tôi duy trì là mối bang giao với Trung Quốc vẫn sẽ là một liên kết đầy khó khăn. Tôi đã nói điều đó trước cuộc bầu cử, điều đó không thay đổi. Chính Trung Quốc đã thay đổi chứ không phải Úc, đồng thời Úc sẽ luôn bảo vệ các giá trị của mình, và chúng tôi sẽ như vậy trong một chính phủ do tôi lãnh đạo”.

“Những gì tôi sẽ làm, với tư cách là thủ tướng và những gì Ngoại trưởng của tôi, Thượng nghị sĩ Wong sẽ làm, là đặt lợi ích quốc gia của Úc lên hàng đầu, đặt các giá trị của Úc lên hàng đầu”. T

ân thủ tướng Úc Anthony Albanese với Thượng nghị sĩ Penny Wong tại Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 02/7/2019 ở Canberra, Úc. (Ảnh: Tracey Nearmy/Getty Images)

Các bình luận trên được đưa ra khi tân thủ tướng và tân ngoại trưởng tới Tokyo, Nhật Bản để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (QUAD). Ông cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Ông Albanese cho biết chính phủ của ông sẽ tìm kiếm một đường hướng mới trong việc kết giao với các quốc gia khác.

Ông Albanese nói, “Vì vậy, các cuộc họp mà chúng tôi sẽ tổ chức, không chỉ với Hoa Kỳ, mà còn với các nước chủ nhà của chúng tôi ở Nhật Bản và Ấn Độ, sẽ rất quan trọng theo một hướng thuận lợi để gửi một thông điệp đến thế giới rằng Úc có một chính phủ mới và rằng đó là một chính phủ đại diện cho sự thay đổi trong cách thức mà chúng tôi ứng phó với thế giới về các vấn đề như biến đổi khí hậu”.

Ông cũng cho biết sẽ nhấn mạnh sự tôn trọng của Úc đối với nền dân chủ và tình hữu nghị [đối với] quốc tế của nước này.

Tổng thống Hoa Kỳ đã điện đàm với tân thủ tướng Úc vào tối Chủ Nhật (22/05) để gửi lời chúc mừng đến ông. Ông Albanese lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc đối thoại hiệu quả và tích cực”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts