Tin thế giới sáng thứ Năm: Cư dân Uvalde (Texas) bàng hoàng sau vụ thảm sát

Nga tấn công tổng lực miền Đông Ukraine

Lam Giang

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Cung điện Grand Kremlin, ngày 16/5/2022, ở Moscow, Nga. (Ảnh: Contributor/Getty Images)

Các lực lượng Nga ngày 24/5 tiến hành một cuộc tấn công tổng lực để bao vây quân đội Ukraine tại hai thành phố nằm giữa một con sông ở miền đông Ukraine, một trận chiến có thể quyết định thắng bại cho chiến dịch chủ chốt của Moscow ở phía đông.

Đúng ba tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine, chính quyền ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã cho mở lại tuyến xe điện ngầm. Được biết, hàng nghìn thường dân đã trú ẩn trong nhiều tháng dưới sự bắn phá không ngừng của Nga, theo Reuters.

Động thái này phản ánh thành công quân sự lớn nhất của Ukraine trong những tuần gần đây: đẩy phần lớn lực lượng Nga ra khỏi tầm bắn của pháo binh vào Kharkiv, như họ đã làm tại thủ đô Kyiv hồi tháng Ba.

Nhưng các trận chiến quyết định trong giai đoạn mới nhất của cuộc chiến vẫn đang diễn ra hướng về phía nam, nơi Moscow đang cố gắng chiếm vùng Donbas của hai tỉnh miền đông, Donetsk và Luhansk, đồng thời bao vây các lực lượng Ukraine ở mặt trận chính phía đông.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk thông báo tại một cuộc họp báo truyền hình: “Tình hình ở mặt trận (phía đông) là vô cùng khó khăn vì số phận của đất nước này có lẽ đang được quyết định (ở đó) ngay bây giờ”, theo Reuters.

Phần cực đông của vùng Donbas do Ukraine nắm giữ, thành phố Sievierodonetsk trên bờ đông của sông Siverskiy Donets, và thành phố Lysychansk ở bờ tây, đã trở thành chiến trường trọng điểm, các lực lượng Nga tiến công từ ba hướng để bao vây.

Ông Serhiy Gaidai, thống đốc tỉnh Luhansk, cho biết: “Kẻ thù đã tập trung nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công nhằm bao vây Lysychansk và Sievierodonetsk”.

“Cường độ hỏa lực ở Sievierodonetsk đã tăng lên gấp nhiều lần, họ chỉ đơn giản là đang phá hủy thành phố”, ông nói trên TV và cho biết thêm có khoảng 15.000 người sống ở đó.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát ba thị trấn ở vùng Donetsk bao gồm Svitlodarsk, thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko nói với một chi nhánh địa phương của Đài Châu Âu Tự do.

Svitlodarsk cách Sievirodonetsk 80 km về phía tây nam.

Xa hơn về phía tây ở Slovyansk, một trong những thành phố vùng Donbas lớn nhất vẫn còn nằm trong tay người Ukraine, còi báo động không kích vang rền ngày 24/5 nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, với một khu chợ đông đúc, trẻ em đi xe đạp và một nhạc sĩ đường phố chơi violin bên cạnh siêu thị.

Thế chiến Thứ III?

Ba tháng sau cuộc chiến – mà một số chuyên gia phương Tây dự đoán Nga sẽ chiến thắng trong vòng vài ngày – Moscow chỉ thu được những thắng lợi hạn chế. Điện Kremlin đã đánh đổi những tổn thất quân sự nặng nề nhất trong nhiều thập niên. Một phần lớn lãnh thổ Ukraine đã bị tàn phá. Khoảng 6,5 triệu người dân nước này đã tháo chạy ra nước ngoài, hàng nghìn người thiệt mạng và các thành phố sầm uất trước kia nay trở thành đống đổ nát.

Cuộc chiến cũng gây ra những ảnh hưởng lớn trên phạm vi quốc tế. Đáng quan ngại nhất là tình trạng thiếu lương thực ngày càng tăng và giá cả leo thang do các lệnh trừng phạt đối với Nga, khiến cho gián đoạn chuỗi cung ứng. Cả Ukraine và Nga đều là những nước ưu tiên xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung cấp lương thực như một vũ khí gây ra hậu quả toàn cầu.

Bà nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ: “Tại Ukraine do Nga chiếm đóng, quân đội của Điện Kremlin đang tịch thu kho ngũ cốc và máy móc (…) Và các chiến hạm Nga tại Biển Đen đã ngăn chặn các tàu Ukraine chở đầy lúa mì và hạt hướng dương”.

Trước đó, bà kêu gọi đàm phán với Moscow về việc cho xuất khẩu lúa mì hiện đang bị mắc kẹt ở Ukraine.

Tỷ phú tài chính George Soros, phát biểu tại Davos, nói rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể đánh dấu sự khởi đầu của Thế chiến thứ III.

Ông nói: “Cách tốt nhất và có lẽ là con đường duy nhất để bảo tồn nền văn minh của chúng ta là đánh bại ông Putin càng sớm càng tốt”.

Nhấn mạnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu do cuộc chiến tại Ukraine gây ra, Nhật Bản – đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á tham gia các chế tài của phương Tây chống Nga – đã vội vã phái các máy bay phản lực nghênh cản vào ngày 24/5 sau khi các máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc tiến gần không phận nước này trong lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Tokyo.

Bình luận từ các quan chức cấp cao của Nga ngày 24/5 đã gợi ý về kế hoạch cho một cuộc xung đột dai dẳng phía trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói Nga đang cố tình tiến chậm để tránh thương vong cho thường dân. Ông Nikolai Patrushev, người đứng đầu hội đồng an ninh của ông Putin, nói cần chiến đấu bao lâu Moscow sẽ chiến đấu bấy lâu để tiêu diệt ‘chủ nghĩa Quốc xã’ ở Ukraine, một lời biện minh cho cuộc chiến mà phương Tây gọi là vô căn cứ.

Cuộc giao tranh ở Donbas diễn ra sau chiến thắng lớn nhất của Nga trong nhiều tháng: Tiểu đoàn Azov ở Mariupol đã ra hàng vào tuần trước sau một cuộc bao vây mà Kyiv tin rằng hàng chục nghìn dân thường đã chết.

Cố vấn Petro Andryushchenko của thị trưởng Mariupol cho biết, thi thể của hàng trăm người được tìm thấy trong đống đổ nát, theo Reuters.

Ông cho biết, có khoảng 200 thi thể đang phân hủy bị chôn vùi trong các mảnh vỡ trong tầng hầm của một tòa nhà cao tầng. Người dân địa phương đã từ chối thu thập chúng và chính quyền Nga đã bỏ địa điểm này, để lại mùi hôi thối lan ra khắp quận.

Một cuộc thăm dò mới hôm thứ Ba (24/5) cho thấy, 82% người dân Ukraine tin rằng đất nước của họ không nên nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga. Đây được cho là trở ngại lớn nhất về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Ukraine ban hành đạo luật tịch thu tài sản của các công dân ủng hộ Nga

Huyền Anh

Ukraine ban hành đạo luật tịch thu tài sản của các công dân ủng hộ Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 23/4/2022. (Ảnh: John Moore/Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 23/5 đã ký một đạo luật cho phép nước này thu giữ và bán tài sản của những người ủng hộ cuộc xâm lược quân sự của Tổng thống Nga Putin. Trước đó, một toà án Ukraine thu giữ số tài sản trị giá khoảng 420 triệu USD thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Mikhail Fridman.

Đạo luật này tập trung chủ yếu vào các tài sản thuộc sở hữu của Nga ở Ukraine. Đặc biệt là nhắm vào những tài sản thuộc sở hữu của công dân Nga đã bị chính phủ Ukraine phong tỏa tài sản. Điều này sẽ giúp thúc đẩy các nỗ lực chiến tranh của Ukraine, tờ NPR đưa tin.

Đạo luật này cũng nhắm vào những cá nhân hỗ trợ việc thành lập các quốc gia ly khai thân Nga ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, hoặc những người đã giúp sức các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý ở những khu vực này. Miền Đông Ukraine là nơi có hai quốc gia ly khai thân Nga – Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk – được Nga công nhận là độc lập khỏi Ukraine nhưng bị các quan chức Ukraine coi là các quốc gia khủng bố bị chiếm đóng.

‘Bơm tiền’ cho Điện Kremlin hoặc “tôn vinh những người đang chiến đấu chống lại Ukraine” cũng bị coi là hành vi phạm tội, tờ NPR đưa tin.

Đạo luật được thiết kế để giải quyết nhanh chóng các vụ việc, trong đó có quy định nêu rõ rằng tòa án sẽ không làm chậm quá trình xem xét đơn kiện chống lại một cá nhân vắng mặt tại tòa.

Một quy trình kháng cáo nhanh chóng theo luật đã được triển khai. Quy định này sẽ cung cấp cho mỗi bên năm ngày để nộp đơn kháng cáo. Ban kháng nghị cũng sẽ có năm ngày để giải quyết vấn đề.

Luật sẽ vẫn có hiệu lực trong bối cảnh Ukraine bị thiết quân luật, kể từ khi quân Nga tiến hành ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ vào ngày 24/2. Hôm 22/5, Quốc hội Ukraine, còn được gọi là Verkhovna Rada, đã bỏ phiếu để gia hạn thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày, cho đến ngày 23/8.

Ông Zelenskyy đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ trở thành một “quốc gia hùng mạnh và an toàn, thoát khỏi tình trạng tham nhũng và ảnh hưởng của chế độ đầu sỏ” sau khi đánh bại lực lượng Nga.

Tổng thống đưa ra nhận xét trong buổi xuất hiện trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Ông Zelenskyy nói: “Đó sẽ là một quốc gia hùng mạnh với các ưu tiên là lĩnh vực an ninh. Chúng tôi hiểu rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào với một người hàng xóm như vậy. Thật không may, cũng có thể nổ ra chiến tranh. Chiến tranh có thể lặp lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta cần phải tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp không ngại phát triển trên đất nước mình”.

Đạo luật được ban hành chỉ một tuần sau khi một tòa án Ukraine thu giữ số tài sản trị giá khoảng 420 triệu USD thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Mikhail Fridman.

Tỷ phú Nga Mikhail Fridman có bài phát biểu tại giải thưởng The Genesis lần thứ 3 tại Nhà hát Jerusalem vào ngày 23/6/2016 ở Jerusalem, Israel. (Ảnh: Lior Mizrahi/Getty Images)

Tổng công tố viên Ukraine, Iryna Venediktova, cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ đã thu giữ chứng khoán của các công ty Síp trị giá hơn 419,7 triệu USD, hiện được giữ tại một ngân hàng ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Facebook, bà Venediktova xác định tổ chức này là Ngân hàng Alfa, được thành lập vào năm 1990 bởi ông Fridman, một nhà tài phiệt sinh ra ở Ukraine.

Các quan chức của Ngân hàng Alfa đã không trả lời trước yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã trừng phạt ông Fridman và đối tác kinh doanh của ông, Petr Aven, vào ngày 28/2. EU cáo buộc rằng họ đã “tham gia vào nỗ lực của Điện Kremlin nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây và chống lại chính sách hung hăng của Nga đối với Ukraine. Đồng thời, tích cực hỗ trợ về vật chất và tài chính, cũng như hưởng lợi từ Nga về việc sáp nhập Crimea và gây bất ổn cho Ukraine”.

Các quan chức EU cũng tuyên bố rằng, ông Fridman đã “ủng hộ các hành động hoặc chính sách làm suy yếu hoặc đe dọa nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Cả ông Fridman và Aven đều đã từ chức hội đồng quản trị của Ngân hàng Alfa.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Texas: Cư dân Uvalde bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt thảm sát 19 trẻ em, 2 người lớn tại trường tiểu học

Charlotte Cuthbertson

Cảnh sát phong tỏa các con phố xung quanh Trường Tiểu học Robb sau một vụ xả súng hàng loạt, tại Uvalde, Texas, hôm 24/05/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times) Hoa Kỳ

UVALDE, Texas — Các bậc cha mẹ và con họ đã ôm nhau chặt hơn một chút hồi chiều hôm thứ Ba (24/05), sau khi biết rằng họ là những người may mắn.

Thị trưởng Don McLaughlin của Uvalde xác nhận lúc 10 giờ 30 phút tối theo giờ địa phương rằng, 19 trẻ em và hai người lớn được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas.

Anh Joe Daniel, một cư dân Uvalde sống gần trường này, cho biết cô con gái 8 tuổi của anh đã bị chấn thương tâm lý sau khi kẻ xả súng cố gắng tiến vào lớp học của cô bé, nhưng giáo viên đã khóa trái cửa.

Các công nhân xây dựng đã chạy vào nhà anh khi họ nghe thấy tiếng súng bên cạnh. Thanh niên Salvadore Romas bị cáo buộc đã bắn người bà của mình trước khi lái xe về phía trường học, sau đó tiến vào khuôn viên trường rồi nổ súng. Các nhân viên chấp pháp đã bắn Romas.

Ông Adrian Ramirez nói: “Mọi người đúng là đã bị chấn động.”

Cư dân Uvalde tụ tập và chia sẻ trong sự bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt ở Trường Tiểu học Robb gần đó, ở Uvalde, Texas, hôm 24/05/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Một người đàn ông khác cho biết con của anh họ anh vẫn mất tích — họ đã gọi cho tất cả các bệnh viện từ Uvalde đến San Antonio, và giờ đây họ lo sợ điều tồi tệ nhất.

Đây là một cộng đồng nhỏ và tin tức lan truyền nhanh chóng. Một người đàn ông đã cho The Epoch Times xem trang Facebook của một trong những giáo viên bị bắn. Anh quen người bạn thân nhất của cô.

“Thị trấn nào cũng có tội phạm, [nhưng] tôi không nghĩ thị trấn của chúng tôi có một trong những người như thế,” anh cho biết. 

Ông Moses, một tài xế xe tải đã về hưu từ chối cho biết họ của mình, cho biết ông sống bên kia đường đối diện với nhà của bà Romas suốt cả đời mình.

“Tôi đã biết bà ấy trong cả đời mình. Tôi không thể tin được điều này đã xảy ra,” ông nói với The Epoch Times. Ông Moses kể rằng bà ấy “rất chăm chỉ, rất tốt bụng. Bà giữ gìn cho sân và ngôi nhà của mình thật sự sạch sẽ.”

Cháu trai của ông Moses cũng đang ở Trường Tiểu học Robb khi vụ xả súng xảy ra, nhưng cậu bé không bị thương. “Nhưng một số đứa đã không vượt qua được — tôi biết cha mẹ, ông bà của các cháu đó,” ông Moses nói. 

“Thật là kinh khủng. Thật khó mà tin nổi. Phần mà tôi không hiểu được là — có thể cậu ta và bà của cậu ta vướng phải chuyện gì đó, nhưng mấy đứa trẻ nhỏ thì liên can gì tới chuyện đó?”

“Lẽ ra chuyện như vậy không bao giờ nên xảy ra.”

Ông Moses, cư dân Uvalde, đứng bên ngoài ngôi nhà của mình, đối diện với hiện trường vụ án mạng xảy ra trước vụ xả súng hàng loạt ở Uvalde, Texas, hôm 24/05/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Các quan chức thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo lúc 7 giờ tối giờ địa phương để cung cấp một bản cập nhật ngắn gọn.

Bà Anne Marie Espinoza, phát ngôn viên của Học khu Độc lập Hợp nhất (CISD) Uvalde, cho biết tất cả các trường học đều sẽ đóng cửa ngay lập tức cho mùa hè này.

Ông Pete Arredondo, Cảnh sát trưởng của CISD Uvalde, cho biết ưu tiên là chuyển thông tin đến gia đình của các học sinh.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiến hành hoạt động điều tra tích cực này. Một khi chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các gia đình, chúng tôi sẽ làm như vậy đầu tiên và trên hết,” ông nói. “Hãy để tôi trấn an quý vị, kẻ đột nhập đã chết. Và chúng tôi đang không chủ động tìm thêm một cá nhân khác hoặc bất kỳ nghi phạm nào khác trong vụ này.”

Ông Hal Harrell, giám đốc CISD, cho biết tư vấn trị liệu để vượt qua nỗi đau sẽ được cung cấp tại Trung tâm Hành chính địa phương từ 10 giờ sáng hôm 25/05, “cho học sinh, nhân viên của chúng tôi, cho các thành viên cộng đồng, bất cứ ai cần đến vào thời điểm đó.”

“Hôm nay tôi rất đau lòng,” ông Harrell nói.

Ông Hal Harrell, giám đốc Học khu Độc lập Hợp nhất Uvalde, nói trong cuộc họp báo sau vụ xả súng hàng loạt tại trường học ở Uvalde, Texas, hôm 24/05/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Sở cảnh sát Uvalde cho biết các đường phố xung quanh trường sẽ bị phong tỏa trong vài ngày.

“Đối với cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi thỉnh cầu quý vị cầu Chúa ban phước cho những người bị ảnh hưởng. Xin hãy kiên nhẫn và thông cảm về hiện trường và hoạt động điều tra đang diễn ra,” Sở cảnh sát đăng trên trang Facebook của mình vào tối hôm 24/05.

Thống đốc Texas Greg Abbott đã hạ lệnh treo rủ các lá cờ trong tiểu bang.

“Người dân Texas trên khắp tiểu bang đang đau buồn cho các nạn nhân của tội ác vô nghĩa này và cho cộng đồng Uvalde. Bà Cecilia và tôi thương tiếc cho sự mất mát khủng khiếp này và chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Texas hãy cùng nhau thể hiện sự ủng hộ vững chắc của chúng ta dành cho tất cả những ai đang phải chịu đựng đau khổ,” ông Abbott cho biết trong một tuyên bố.

Những người phản ứng đầu tiên từ khắp nơi trong khu vực đã đổ dồn về Uvalde để hỗ trợ. Xe cấp cứu từ Quận Bandera, Quận Edwards, và San Antonio đỗ bên cạnh các xe tải của Uvalde. Các nhân viên Tuần tra Biên giới địa phương, cảnh sát thuộc sở cảnh sát trưởng, và các sĩ quan cảnh sát từ các quận lân cận đã tập trung lại để giúp đỡ.

Uvalde, với dân số khoảng 16,000 người, nằm cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico khoảng 60 dặm về phía đông và cách San Antonio 83 dặm về phía tây.

Cô Charlotte Cuthbertson là phóng viên cao cấp của The Epoch Times, chuyên đưa tin về an ninh biên giới và cuộc khủng hoảng opioid.

Thanh Nhã biên dịch

Tỷ phú Soros nói tại Davos: Ukraine có thể là khởi đầu của Thế chiến III

Tỷ phủ George Soros hôm thứ Ba (24/5) đã nói rằng cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine có thể đã đang là sự khởi đầu của Thế chiến III. Ông cũng nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để bảo vệ nền văn minh tự do là đánh bại lực lượng vũ trang của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Soros, 91 tuổi, đánh giá cuộc chiến tranh Ukraine là một phần của một cuộc chiến rộng lớn hơn giữa các xã hội mở và các xã hội đóng. Ông ví Trung Quốc và Nga là những xã hội đóng đang trỗi dậy.

“Cuộc chiến tranh xâm lược này có thể đã đang là sự khởi đầu của Thế chiến III và nền văn minh của chúng ta có thể không qua khỏi”, Tỷ phú Soros nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

“Cách tốt nhất và có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ nền văn minh của chúng ta là phải đánh bại Putin sớm nhất có thể. Đó là điều mấu chốt”, ông Soros nói.

Tỷ phú cánh tả 91 tuổi cho biết ông Putin bây giờ đã tin cuộc chiến tranh do ông ta phát động là sai lầm và đang chuẩn bị đàm phán ngừng bắn.

“Nhưng ngừng bắn là không bền vững bởi vì không thể tin tưởng ông ta. Putin càng trở nên yếu hơn, thì ông ta càng trở nên khó đoán hơn”, ông Soros nói.

Ông Soros nói Liên minh châu Âu phải hiểu rằng Putin có thể cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga vốn đang chiếm khoảng 40% nhu cầu tiêu dùng khí đốt của châu Âu.

“Tôi không thể đoán được kết quả, nhưng Ukraine chắc chắn có cơ hội chiến thắng”, ông Soros nói về viễn cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài 3 tháng.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Related posts