Gần 1 triệu khách hàng Trung Quốc không thể truy cập tài khoản tiền gửi ngân hàng

Mary Hong

Một nhân viên giao dịch đếm tiền giấy nhân dân tệ trong một ngân hàng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, vào ngày 11/08/2015. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Theo báo cáo của các hãng thông tấn Trung Quốc, gần 1 triệu khách hàng của ngân hàng ở Trung Quốc đã không thể truy cập tài khoản tiền gửi của họ trong hơn một tháng. Trong khi cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ phát hiện các hoạt động thu thập tài sản bất hợp pháp liên quan đến một cổ đông lớn và một nền tảng của bên thứ ba, khách hàng tin rằng cơ quan quản lý đã không bảo vệ lợi ích của người dân ngay từ đầu.

Hôm 18/04, khách hàng của bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam nhận thấy rằng tài khoản của họ bị hạn chế khi họ cố gắng thực hiện việc rút tiền thường khi. Hôm 18 và 19/05, các ngân hàng liên quan đã ra thông báo về việc nâng cấp và bảo trì hệ thống, đồng thời tạm dừng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động.

Hôm 25/04 chính quyền địa phương đã trả lời rằng hệ thống ngân hàng đang được nâng cấp để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng ra một thông báo điều tra.

Hai người gửi tiền địa phương nói với ấn bản The Epoch Times Hoa ngữ rằng đã hơn 30 ngày trôi qua và nhiều người vẫn không thể truy cập vào [tài khoản] quỹ hưu trí hoặc quỹ thông thường của họ. Họ bác bỏ cáo buộc của quan chức về gian lận đầu tư và nói rằng họ là những thường dân bình thường gửi các khoản tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng.

Người gửi tiền thường xuyên

Ông Trình (Cheng), một cư dân địa phương cho biết rằng ông đã đích thân mở một tài khoản tiết kiệm trả góp tại một ngân hàng địa phương, ngân hàng này yêu cầu ông phải gửi vào một khoản tiền nhỏ mỗi tuần. Ông Trình nói: “Lãi suất cao hơn mức mà các ngân hàng lớn đang trả và “dựa trên lãi suất tiêu chuẩn quốc gia.”

Ông cho biết, các ngân hàng đều khuyến khích mở tài khoản tiết kiệm trả góp trên mạng, nhiều người ngoại tỉnh cũng mở tài khoản trên mạng.

Ông Trình nói, “Đối với chúng tôi, một ngân hàng cũng giống như nhà nước, quý vị nên cảm thấy an toàn với ngân hàng ấy. Làm thế nào có thể có bất kỳ vấn đề gì với khoản tiết kiệm của quý vị? Thẻ ngân hàng của tôi hiển thị hồ sơ về các khoản thanh toán lãi suất thường xuyên, nhưng tôi không thể rút [bất kỳ khoản tiền nào].”

Cô Tha (He) đã tham gia tiết kiệm trả góp trực tuyến thông qua nền tảng của bên thứ ba cách đây ba năm và cô đã rút tiền gốc và lãi theo một kỳ hạn cố định. Nhưng việc rút tiền này đã bị hạn chế hôm 18/04.

Cô nói, “Đó là tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi, nhưng bây giờ tôi đã trở thành một nhà đầu tư bất hợp pháp và tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình.”

Nhân viên an ninh đứng trước Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 06/08/2018, sau khi cảnh sát Trung Quốc mạnh mẽ dập tắt một cuộc biểu tình đã lên kế hoạch chống lại những tổn thất do các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) gây ra. (Ảnh: Greg Baker/AFP/Getty Images)

Người gửi tiền biểu tình

Các cuộc biểu tình đã nổ ra hôm 18/05 trước văn phòng Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng của tỉnh.

Cô Tha nói rằng cảnh sát đã xuất hiện và nhiều người gửi tiền đã bị đánh và hành hung bằng bình xịt hơi cay. Cảnh sát đã bắt giữ một số người.

Ông Trình nói rằng những người bị bắt đã được thả, nhưng có khoảng 200 người ở hiện trường như ông đã chia sẻ hôm 21/05.

Ông Trình nhấn mạnh: “Chúng tôi là khách hàng thường xuyên của ngân hàng, đó là các tài khoản tiết kiệm của chúng tôi. Đó không phải là một dự án đầu tư. Chúng ta phải chiến đấu vì nó.”

Báo cáo của khách hàng cho cảnh sát

Cô Tha đã cung cấp một đoạn ghi âm trực tuyến ghi lại cảnh một giáo sư đại học gọi điện tới cảnh sát yêu cầu điều tra các ngân hàng ở nông thôn.

Trong đoạn ghi âm, vị giáo sư nói: “Chính cổ đông lớn đã chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng.”

Bà nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý ngân hàng đã phớt lờ nhiệm vụ của mình trong ba năm qua khi cho phép các hoạt động tham nhũng trong các ngân hàng và đã gắn nhãn sai các khoản tiết kiệm của người gửi tiền là các khoản đầu tư bất hợp pháp.

Bà yêu cầu cơ quan quản lý công nhận tư cách các khoản tiền gửi của họ. Bà nói, “Tiền gửi của dân thường trong các ngân hàng niêm yết của Trung Quốc giờ đây trở thành quỹ đầu tư bất hợp pháp. Thật đáng tiếc cho hệ thống ngân hàng ở Trung Quốc.”

Tiền gửi thật vào hệ thống ngân hàng giả

Các ngân hàng nông thôn ở Hà Nam liên quan đến vụ việc này là các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Hà Nam Xuchang (Ngân hàng HXRC).

Năm 2018, Ngân hàng HXRC đã bị phạt vì các khoản đầu tư tài sản ngân hàng không rõ ràng. Các nhân viên đã cùng nhau vạch trần ban lãnh đạo cao cấp nhất và những hành vi phối hợp của cổ đông chính đã rút ít nhất 1.5 tỷ USD của ngân hàng. Án phạt của cơ quan quản lý đã bị các blogger trên Weibo chỉ trích là một hình phạt “bảo vệ.”

Cổ đông chính, New Fortune Group, đã bị hủy đăng ký kinh doanh vào tháng Hai này.

Vào tháng Ba năm 2022, cảnh sát tại Xuchang đã ra thông báo truy nã và phần thưởng 15,000 USD cho việc [tìm ra] cựu phó chủ tịch Ngân hàng HXRC, ông Tôn Chấn Phú (Sun Zhenfu), người bị tình nghi là “tội phạm kinh tế nghiêm trọng.”

Cô Tha cho rằng các bộ phận liên quan đang trốn tránh trách nhiệm và cho rằng ngân hàng đang cướp tài sản của khách hàng.

Theo hồ sơ đăng ký công khai của Ngân hàng HXRC, phạm vi kinh doanh của ngân hàng này bao gồm thu hút tiền gửi từ công chúng và phát hành các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Bản tin có sự đóng góp của Li Xin’an và Gu Xiaohua

Related posts