Bắc Kinh kiểm duyệt doanh nhân Trung Quốc chỉ trích Chính sách ‘Zero-COVID’

Frank Yue

Logo của ứng dụng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc được nhìn thấy trên điện thoại di động, hôm 07/12/2021. (Ảnh: Florence Lo/Reuters)

Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc giống như Twitter, đã chặn một doanh nhân và nhà nhân khẩu học chính trực sau khi ông này chỉ trích chính sách ‘zero-COVID’ hà khắc của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Đây là một trường hợp mới nhất về việc Bắc Kinh ngăn chặn phát ngôn không phù hợp với các luận điệu được chính thức chấp thuận.

Ông James Liang, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Georgia và từng là nhà nghiên cứu tại ORACLE, là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn Trip.com. Ông cũng là một giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh chuyên về các nghiên cứu dân số.

Weibo đã đình chỉ tài khoản của ông Liang vì “vi phạm luật và các quy định liên quan” nhưng không đưa ra lời giải thích chi tiết. Bản cập nhật cuối cùng của ông được đăng hôm 29/04.

Điều đáng chú ý là gần như tất cả các bài đăng của ông trên Weibo đều tập trung vào các vấn đề dân số của Trung Quốc, bao gồm chính sách một con, tỷ lệ sinh thấp và dân số già. Trong bài đăng cuối cùng, ông đã chỉ trích một cách khéo léo Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia (NPFPC) của Trung Quốc vì đã trình bày sai dữ liệu sinh sản để duy trì ảnh hưởng và lợi ích nội địa của họ.

Trích dẫn một bảng tóm lược từ năm 2006 đến năm 2016, ông Liang viết: “Tổng tỷ suất sinh [TFR] do NPFPC công bố vượt xa so với tỷ suất sinh do Cục Thống kê Quốc gia công bố.” Ông cũng lưu ý rằng theo điều tra dân số mới nhất của quốc gia, trong năm 2010, TFR của Trung Quốc – tức số trẻ em trung bình sẽ được một người phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời – chỉ là 1.2, trong khi NPFPC công bố rằng con số thực tế là gần 1.8.

Nhà nhân khẩu học này cũng cáo buộc Bắc Kinh ít chú ý đến hợp tác quốc tế và vai trò của các học giả độc lập trong quá trình hoạch định chính sách dân số.

Trong khi đó, ông Liang gián tiếp phản bác chính sách zero COVID của Trung Quốc trong một bài đăng hôm 17/04. Ông nói: “Trên toàn cầu, nhiều quốc gia và khu vực đã nới lỏng việc đóng cửa và hạn chế vì COVID. Dữ liệu mới nhất cho thấy [tỷ lệ] tử vong của họ đã không tăng trở lại [tăng]. Thay vào đó, các số liệu tiếp tục giảm xuống.”

Xin nhắc lại là, ông nói rằng ở Thượng Hải, tỷ lệ các ca nhiễm COVID nghiêm trọng là dưới 1/10,000 và tỷ lệ tử vong là dưới 1/100,000 mặc dù có hơn 300,000 ca nhiễm ở trung tâm tài chính này của Trung Quốc.

Ông cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những thiệt hại to lớn về tài chính và thiệt hại về nhân mạng do các thảm họa thứ cấp nếu các chính sách phòng chống dịch bệnh hiện tại của họ không thay đổi. Ông cho biết ngay cả trong thời điểm bình thường, hàng năm quốc gia đông dân nhất thế giới này có hơn 3,000,000 ca tử vong vì ung thư và 4,570,000 ca tử vong do các bệnh về tim mạch.

Doanh thu thường niên của chính công ty của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Hồi năm 2021, thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn là 20.02 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.97 tỷ USD), thấp hơn 56% so với năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

Doanh nhân này cho rằng Trung Quốc nên sử dụng các chiến lược chống COVID linh hoạt phù hợp với tình hình đại dịch đang thay đổi và các biến thể của virus.

Cả ông Liang hay bất kỳ người nào trong công ty ông đều không phúc đáp yêu cầu bình luận.

Khánh Ngọc biên dịch

Related posts