100 ngày chiến tranh Nga – Ukraine: Bất phân thắng bại

Lam Giang

Tổng thống Volodymyr Zelensky (giữa) tại thị trấn Bucha, ngay phía tây bắc thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 4/4/2022. (Ảnh: Ronaldo Schemidt/ Getty Images)

Hôm thứ Sáu (3/6), Ukraine cho biết họ đã chiếm lại một phần lớn lãnh thổ trong cuộc giao tranh ác liệt nhằm giành lấy Sievierodonetsk và ngăn cản nỗ lực tiến quân của lực lượng Nga ra khỏi thành phố công nghiệp bị tàn phá phía đông vào ngày thứ 100 của cuộc xâm lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết binh sĩ của ông đang huấn luyện ở châu Âu để vận hành các hệ thống tên lửa tiên tiến mà Mỹ và Anh cam kết trong tuần này. Kyiv hy vọng điều này sẽ giúp xoay chuyển trận chiến có lợi cho mình.

Bác bỏ những lời chỉ trích của phương Tây rằng chiến tranh là nguyên nhân dẫn đến giá lương thực toàn cầu tăng cao làm tổn hại đến các nước nghèo, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận việc Moscow ngăn cản các cảng của Ukraine xuất khẩu ngũ cốc.

Theo Reuters, hôm thứ Năm (2/6), Ukraine vẫn nắm giữ một phần thành phố Sievierodonetsk. Các binh sĩ lái xe về phía một đám khói đen với tốc độ cao trên những con đường rải rác những chiếc xe bọc thép bị phá hủy.

Tại một địa điểm khác trong thành phố, quân đội Ukraine, gồm cả tình nguyện viên nước ngoài, đang tháo dỡ vũ khí từ một chiếc xe tải.

Hôm thứ Sáu, người đứng đầu Ukraine vùng Luhansk, ông Serhiy Gaidai nói với đài truyền hình quốc gia rằng quân đội Ukraina đã chiếm lại khoảng 20% ​​lãnh thổ mà họ đã mất vào tay quân Nga ở Sievierodonetsk.

Reuters không thể xác minh độc lập tuyên bố của ông Gaidai.

Hai nhà báo của Reuters bị thương và một tài xế thiệt mạng và xe của họ bốc cháy khi họ cố gắng tiếp cận Sievierodonetsk từ khu vực do phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát.

Ông Gaidai cho biết người Nga đã pháo kích vào các thành phố của Ukraine trong nhiều giờ và tiến công. Nỗ lực này đã vấp phải sự phòng thủ kiên cố của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn không từ bỏ nỗ lực tấn công. Giao tranh tiếp tục leo thang.

Ông nói: “Đây là cách họ tiến công từng bước bằng pháo binh, máy bay, súng cối, họ đang phá hủy mọi thứ”, ông nói.

“Ngay khi có đủ vũ khí tầm xa của phương Tây, chúng tôi sẽ đẩy lùi pháo binh của họ ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Và sau đó, hãy tin tôi, bộ binh Nga sẽ tháo chạy nhanh thôi”, ông cho biết

Các binh sĩ Nga đã cố gắng tiến về phía Lysychansk, qua sông Siverskyi Donetsk từ thành phố Sievierodonetsk, nhưng buộc phải rút lui, tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Tại tỉnh Donetsk, cũng là mục tiêu tấn công phía đông của Moscow, quân đội Nga chỉ cách thành phố Sloviansk 15 km (9 dặm), thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko nói với Reuters.

Donetsk sẽ không sụp đổ nhanh chóng, nhưng cần thêm vũ khí để ngăn chặn những kẻ tấn công, ông Kyrylenko nói.

Washington trong tuần này cho biết họ dự kiến ​​Ukraine sẽ cần ba tuần huấn luyện để sử dụng tên lửa, có tầm bắn lên tới 80 km (50 dặm). Điều này có thể giúp Ukraine xoá sổ hỏa lực của pháo binh Nga.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên rằng, sẽ có một giải pháp thương lượng ở Ukraine vào một thời điểm nào đó, nhưng trong thời gian chờ đợi, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giúp người dân Ukraine tự vệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài phát biểu rằng Kyiv đang mong đợi nhiều “tin tốt” hơn về viện trợ vũ khí nước ngoài, sau gói vũ khí mới nhất trị giá 700 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine. “Chiến thắng sẽ về tay Ukraine”, ông phát biểu vào thứ Sáu qua một liên kết video từ bên ngoài văn phòng của mình ở Kyiv, đánh dấu 100 ngày của cuộc chiến.

Tiến độ ‘chậm mà chắc’

Moscow nói rằng vũ khí của phương Tây sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”, nhưng sẽ không thay đổi tiến trình của điều mà nước này gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm giải giáp Ukraine và xoá sổ những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm ở nước này.

Mặc dù bị đánh đuổi khỏi miền bắc Ukraine vào tháng 3 sau cuộc tấn công thất bại vào thủ đô, Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 đất nước, khoảng một nửa bị chiếm giữ vào năm 2014 và một nửa chiếm được kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Đối với cả hai bên, cuộc tấn công lớn của Nga ở phía đông trong những tuần gần đây là một trong những giai đoạn chết chóc nhất của cuộc chiến. Phía Ukraine cho biết họ mất 60–100 binh sĩ mỗi ngày.

Moscow đã đạt được những bước tiến chậm chạp nhưng ổn định trong nỗ lực ‘dồn ép lực lượng Ukraine’ ở các tỉnh Luhansk và Donetsk, nhưng cho đến nay vẫn không thể bao vây được khu vực này.

Trong khi đó, Kyiv hy vọng các bước tiến của Nga sẽ là một chiến thuật ‘tiêu hao lực lượng’, đủ để Ukraine tái chiếm lãnh thổ trong những tháng tới.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts