Chuyên gia hiến kế: Trung Quốc nên đánh Nga luôn bây giờ

Trần Phong

Nếu Trung Quốc tuyên chiến với Nga, liệu có thể chinh phục vùng Viễn Đông trong ba ngày? (Ảnh dẫn theo ET).

Chuyên gia bình luận các vấn đề thời sự gốc Hoa Chu Tử Định đã có một đề xuất với chính quyền Trung Quốc, rằng thay vì đối đầu gây hấn với Nhật Bản và thậm chí muốn thống nhất Đài Loan, thì hãy tấn công Nga. Sau đây là những lý lẽ của ông Chu.

Mở đầu bài nói chuyện trên kênh truyền thông của riêng mình, ông Chu nói: Khi chinh phục Đài Loan, ĐCSTQ không chỉ muốn đạt được “sự trẻ hóa quốc gia”, mà còn muốn đột phá chuỗi đảo thứ nhất, có thể nói là một hòn đá giết chết 2 con chim. Tuy nhiên, hiện tại mục tiêu như vậy quá khó thực hiện, nhưng tôi có một kế hoạch có thể giúp khôi phục quê hương và đột phá chuỗi đảo đầu tiên, vì vậy hôm nay tôi mời các bạn xem qua kế hoạch tuyệt vời này.

Chúng ta sẽ không chiến đấu với Hoa Kỳ, Đài Loan hay Nhật Bản mà nên là Nga.

Thứ nhất, khôi phục lãnh thổ quê hương là chính đáng

Nước nào chiếm nhiều lãnh thổ Trung Quốc nhất trong lịch sử? Đó là Nga. Nga đã chiếm tổng cộng 4,27 triệu km vuông của Trung Quốc, tương đương 45% diện tích đất hiện có. Trung Quốc đã thua trong Chiến tranh Thuốc phiện trước các nước các nước phương Tây, nhưng chính Nga Sa hoàng mới thực sự là kẻ thù của Trung Quốc.

Theo Hiệp ước Ái hồn hay hiệp ước Aigun năm 1858, Hiệp ước Bắc Kinh năm 1860 và Hiệp ước Tây Bắc Trung Quốc năm 1864, hơn 1,5 triệu km vuông liên tiếp bị Nga chiếm giữ. Đặc biệt, khu vực phía nam dãy núi Outer Khingan từng là đất Trung Quốc, Vladivostok từng của Trung Hoa Dân quốc. Ngoài ra còn có đảo Sakhalin rất lớn, trước đây cũng thuộc sở hữu của Trung Quốc, chiếm được ở đó sẽ tự động mở ra phong tỏa chuỗi đảo thứ nhất vào đất liền.

Ông Chu cho biết: Nga không chỉ xâm lược lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta mà còn tiến hành diệt chủng cư dân Trung Quốc của chúng ta, mà nổi tiếng nhất là vụ thảm sát 64 địa đạo ở Giang Đông. Vào tháng 7 năm 1900, Nga đã tàn sát cư dân Trung Quốc tại 64 địa đạo ở Giang Đông, và hơn 2.000 người Trung Quốc đã chết; vào ngày 16 tháng 7 cùng năm, một cuộc thảm sát chống lại người Trung Quốc ở Hailanpao, và hơn 5.000 người đã thiệt mạng.

Từ năm 1937 đến năm 1938, Đảng Cộng sản Liên Xô tiến hành cưỡng bức chuyển dân và đàn áp chính trị người Trung Quốc ở Viễn Đông. Gần 30.000 người Trung Quốc ở Viễn Đông dính líu đến việc đàn áp cuộc nổi dậy, 4.000 người bị hành quyết trực tiếp, hơn thế nữa hơn 10.000 người bị lưu đày, và những người còn lại bị buộc phải đi cải tạo lao động.

Không có quốc gia nào trong lịch sử chiếm nhiều lãnh thổ Trung Quốc hơn Nga. Lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta không thể nhỏ hơn một điểm, chưa nói đến hàng triệu km vuông. Lý do đầu tiên để chống lại Nga là rất chính đáng.

Thứ hai, bây giờ là thời điểm thích hợp để chống lại Nga

Ông Chu cho biết Trung Quốc phải làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm, và chống lại Nga, không chỉ là điều đúng đắn, mà bây giờ là thời điểm thích hợp. Sau khi Nga thực hiện cái gọi là hành động quân sự đặc biệt chống lại Ukraine, nước này đã nổi giận và thu hút các lệnh trừng phạt kinh tế toàn cầu, nếu Trung Quốc giúp đỡ Nga vào lúc này, chắc chắn nó sẽ tách TQ ra khỏi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu hóa.

Thứ ba, Viễn Đông giàu tài nguyên

Lý do thứ ba để chống lại Nga là vùng Viễn Đông của Nga có rất nhiều khoáng sản, đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt, thành phố lớn nhất là Vladivostok chỉ có 600.000 người, bằng dân số của một quận trong đại lục. Dân số ít, nhưng vùng Viễn Đông của Nga cung cấp 30% nguyên liệu khoáng sản của Nga, với trữ lượng vàng, bạc, uranium, vonfram và thủy ngân đứng đầu ở Nga. Trữ lượng dầu đã được chứng minh ở phần phía bắc của Sakhalin đã đạt mức đáng kinh ngạc là 7 tỷ tấn, và các mỏ than ở phía nam đạt 100 triệu tấn, ngoài ra còn có 30 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Có thể nói, Trung Quốc thiếu cái gì thì Viễn Đông cũng có. Khi ở đây, Trung Quốc có thể thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng vào nước ngoài và hỗ trợ phát triển kinh tế tốt hơn.

Thứ tư, Nga không có biện pháp phòng thủ cho một cuộc chiến nhanh chóng

Không những vậy, giờ là lúc hàng thủ của Nga sa sút nhất. Trong cuộc chiến Ukraine này, Nga đã huy động lực lượng tinh nhuệ của gần như cả nước, quân khu phía Đông có 5 quân đoàn là quân đoàn 29, quân đoàn 36, quân đoàn 5, quân đoàn 35 và quân đoàn 68. Tuy nhiên, phần lớn số quân này đã được triển khai tới chiến trường Ukraine, và họ đã được triển khai từ Viễn Đông đến Belarus và biên giới Ukraine dưới danh nghĩa là các cuộc tập trận trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Ví dụ, khi cuộc tấn công Kyiv diễn ra, Nga đã triển khai Tập đoàn quân 29 từ khu vực Chita đến khu vực Belarus và tiến về phía nam. Cùng với Binh đoàn 29, Quân đoàn 35 và Quân đoàn 36 cũng đến từ Quân khu miền Đông. Có thể nói, lực lượng chủ yếu tấn cong Kyiv là các đội quân đến từ Viễn Đông.

Hiện tại, sức mạnh quân sự của Nga ở Viễn Đông tối đa chỉ có 2 sư đoàn và không quá 10 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn.

Sau đó ông Chu đã chỉ ra một phương án tác chiến, trong phần bình luận trên kênh youtube của mình. Theo ông, một kế hoạch tác chiến như vậy là hoàn hảo, chiếm Vladivostok trong 1 giờ 22 phút và kiểm soát hoàn toàn vùng Viễn Đông của Nga trong 3 ngày.

Thứ năm, truyền thống lật mặt, không nhận người, không cần ngần ngại

Sau khi nêu 4 lý do trên, ông Chu động viên rằng chính quyền Trung Quốc không cần lo ngại bị thế giới nói là lật mặt như lật bàn tay với Nga. Ông nói rằng:

Tôi chỉ muốn nói với các bạn này, ý thức chính trị của các bạn quá thấp, đối với ĐCSTQ, lật mặt luôn nhanh hơn lật sách. Chúng ta không có bạn bè tuyệt đối. Năm 1979 Trung Quốc đã đánh Việt Nam không ngại ngần, khi rút lui không chừa một cơ sở công nghiệp nào cho Việt Nam, kiểu này là Mỹ không làm được. Cái gì họ không làm được thì chúng ta sẽ làm.

Chúng ta hãy nhìn mười vị đại nguyên soái sáng lập đất nước, những người không phải là đồng chí thân cận của Mao Trạch Đông, đã bị ông ấy trở mặt và đánh gục họ. Tại cuộc họp tại Lộc Sơn, Bành Đức Hoài bị lôi ra chỉ trích, không những không cho Bành Đức Hoài giữ thể diện mà còn cả tính mạng. Ai trong số những thống chế xuất chúng này, không bị chỉ trích và bị giết một cách thảm thương.

Khi bạn xem xét kỹ hơn lịch sử của Đảng Cộng sản Trung QUốc, bạn sẽ thấy rằng dưới một hệ thống như vậy, lật mặt và đánh đập người không là gì cả. Cứ đánh Nga bây giờ đi, không cần phải có gánh nặng trong lòng.

Một số bạn bè sẽ nói rằng Nga có bom hạt nhân, và rất khó để xử lý, phải không? Tôi không hiểu. Trong mắt nhiều người, ĐCSTQ muốn đánh phá Đài Loan hôm nay, bình định Nhật Bản vào ngày mai, và ngày kia có thể bình định cả Hoa Kỳ. Ngay cả Hoa Kỳ số 1 thế giới mà người Trung Quốc cũng không sợ, doạ ném bom hạt nhân vào Washington, vậy còn sợ Nga vốn đang bị Ukraine đánh cho tơi tả sao?

Ông Chu cũng cho biết, nếu muốn đánh Nga thì nên làm luôn bây giờ.

Related posts