Đổ thừa sai lầm của ‘Zero Covid’ cho địa phương, chế độ Bắc Kinh ban hành ‘9 điều cấm’

Thanh Đoàn

Đổ thừa sai lầm của 'Zero Covid' cho địa phương, chế độ Bắc Kinh ban hành '9 điều cấm'
Một công nhân nhìn qua hàng rào trong khi bị phong toả do đại dịch COVID-19 ở quận Tĩnh An, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 25/5/2022. (Ảnh: Hector Retamal/Getty Images)

Chính sách sạch bóng virus Vũ Hán cứng rắn gây bất bình sâu sắc trong dư luận, ảnh hưởng tồi tệ đến nền kinh tế Trung Quốc. Chính phủ ban hành ‘9 điều cấm’ để ‘khai thông động lực’ phát triển kinh tế vừa đảm bảo ‘zero covid’. Nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra rằng ‘9 điều cấm này’ thực ra là ‘9 điều đổ thừa’, mọi sai lầm là do cấp dưới triển khai chứ chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là luôn tuyệt đối đúng đắn.

Theo tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Lei Zhenglong, Phó Giám đốc Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Ủy ban Y tế và Y tế Quốc gia, đã thông báo vào ngày 5/6/2022 rằng tình hình dịch bệnh nói chung ở Trung Quốc đã chậm lại, nhưng các vùng dịch bệnh mới đã xuất hiện ở một số khu vực. Do vậy, chính phủ yêu cầu tất cả các địa phương phải thực hiện “chín điều cấm” vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Các gọi là 9 điều cấm bao gồm:

  1. Không được tự ý mở rộng phạm vi hạn chế đi lại từ khu vực có nguy cơ trung bình và cao sang các khu vực khác; 
  2. Không được áp dụng các biện pháp bắt buộc cách ly, thuyết phục người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ; 
  3. Không được tự ý kéo dài thời gian kiểm soát tại các các khu vực có mức độ rủi ro trung bình và cao cũng như các khu vực đang phỏng tỏa và trong tầm kiểm soát; 
  4. Không được tự ý mở rộng phạm vi đối tượng chịu rủi ro để cách ly và kiểm soát; 
  5. Không được tự ý kéo dài thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe của người có nguy cơ; 
  6. Không được từ chối cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh nặng, người bệnh cần được chuẩn đoán và điều trị thường xuyên với lý do phòng chống dịch; 
  7. Không được tự ý lập chốt phòng chống dịch, hạn chế hành khác và tài xế xe tải có đủ điều kiện qua lại; 
  8. Không được tự ý đóng cửa những nơi có nguy cơ thấp để đảm bảo sản xuất và đời sống diễn ra bình thường; 
  9. Không được áp dụng biện pháp cách ly sinh viên đại học, cao đẳng đã về quê

Thông tấn xã Trung ương Trung Quốc tin rằng bằng việc cấm các địa phương 9 hành vi trên trong công tác phòng chống dịch bệnh thì sẽ “khai thông động lực”.

Thực tế, chính quyền ĐCSTQ đã áp chính quyền ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt tại các thành phố, cộng đồng và làng mạc ở nhiều nơi kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1/2020. Điều này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về phát triển kinh tế, ổn định xã hội cũng như oán thán không ngừng từ dân cư.

Trong bối cảnh chính sách ‘zero covid’ hoàn toàn thất bại và bị chỉ trích nặng nề như vậy, danh sách “Chín điều cấm” mà Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra được coi là mệnh lệnh nhằm đảo ngược tình trạng đóng cửa và kiểm soát quá mức.

Thực tế, nhìn vào “9 điều cấm” ở trên, thì chỉ cần bỏ chữa “không” đầu tiên ở mỗi mệnh lệnh đi, chúng ta sẽ thấy cách thức mà ĐCSTQ triển khai phong tỏa khắc nghiệt như thế nào tại các địa phương.

Ông Đường Hạo, một người làm truyền thông cấp cao và là người dẫn chương trình “Ngã tư thế giới” của We Media, nói với Nhìn vào Trung Quốc rằng “9 điều cấm” mà Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc ban hành lần này thực sự là “chín điều đổ thừa” .

Ông Đường Hạo chỉ ra rằng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ nhận thấy rằng hậu quả của việc thực hiện đường lối cứng rắn của chính sách ‘không covid’ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, dân sinh và lòng tin của các công ty nước ngoài; tất cả là chính sách từ Trung ương Đảng. Phản ứng dữ dội và bất bình của công chúng đã mang lại rủi ro đáng kể cho việc tái cử các nhà lãnh đạo của Bắc Kinh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản. Của Trung Quốc.

Để vớt vát hình ảnh, ‘9 điều cấm’ được soạn thảo như thể là các hành vi đó đã bị cấp dưới (cụ thể là các tỉnh, huyện, thành phố) đang triển khai quá mức so với chỉ thị chính sách từ trung ương vậy. Trung ương (ĐCSTQ), thông qua ‘9 điều cấm’, dường như muốn nói rằng: đảng nhận ra sai lầm trong việc triển khai của cấp dưới nên lập tức ngăn chặn bằng ‘9 điều cấm’.

Ông Đường Hạo nói: “Vì vậy, hiện nay Trung ương ban hành ‘Chín điều cấm’, bề ngoài là sửa đổi, bổ sung việc thực thi chính sách quá mức của cán bộ địa phương, nhưng về bản chất là trung ương muốn đổ lỗi, cho qua về trách nhiệm chính trị đối với những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Đổ lỗi thiệt hại là thảm họa do thực thi sai chỉ thị của đảng từ cấp địa phương mà thôi. Chính quyền địa phương và các quan chức cấp cơ sở phải duy trì hình ảnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là “luôn luôn vĩ đại, sáng suốt” và loại bỏ mọi yếu tố tiêu cực không có lợi cho thắng lợi của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 sắp tới”.

Theo một báo cáo từ Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc vào ngày 5/5/2022, có 56 trường hợp mới được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán ở Trung Quốc trong ngày, bao gồm 33 trường hợp ở địa phương, với 16 trường hợp ở Bắc Kinh, 11 trường hợp ở Nội Mông và 6 trường hợp ở Thượng Hải. Có 106 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán không triệu chứng, trong đó 55 trường hợp dương tính không triệu chứng cục bộ.

Gần đây, khi Thượng Hải và Bắc Kinh đang chống chọi với dịch bệnh thì dịch bệnh ở Đông Bắc Trung Quốc cũng bùng phát trở lại. Vào cuối tháng 5, có thông tin cho rằng Omicron biến thể BA.2.3 đã xuất hiện ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Thanh Đoàn

(Theo Secret China)

Related posts