Quan chức cấp cao của ĐCSTQ ngã ngựa sau cáo buộc thao túng số liệu kinh tế

Bảo Nguyên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các chính trị gia và đại biểu Trung Quốc nghe quốc ca tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 18/10/2017 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 19 diễn ra trong 7 ngày và bầu ra một Ủy ban Trung ương mới của ĐCSTQ. (Ảnh: Lintao Zhang / Getty Images)

Mới đây một quan chức cấp cao nằm trong Ủy ban Trung ương thứ 19 của ĐCSTQ đã bị khai trừ đảng và buộc thôi việc, với cáo buộc liên quan tới thao túng số liệu kinh tế. Số liệu thống kê tại Trung Quốc từ lâu đã được sử dụng cho các mục đích chính trị. Lần thanh trừ thao túng dữ liệu này có lẽ là do chế độ Trung Quốc đang trong những ngày tháng quan trọng trước đại hội toàn quốc vào mùa thu sắp tới, chứ không phải phục vụ mục đích minh bạch kinh tế.

Quan chức cấp cao của ĐCSTQ bị cáo buộc giả mạo số liệu kinh tế

Cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 31/05 thông báo rằng họ đã buộc thôi việc và khai trừ một cựu quan chức cấp cao nhất ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Zhang Jinghua, cựu Phó bí thư ĐCSTQ tỉnh Giang Tô, bị cáo buộc “giả mạo số liệu kinh tế phục vụ thăng tiến cá nhân và can thiệp vào hoạt động thị trường trong khi vi phạm các quy tắc liên quan”, cùng với các tội danh tham nhũng khác, theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) trong một thông báo vào ngày 31/05. Cơ quan này không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào cho lời buộc tội.

Bà Zhang là một trong những thành viên gần đây nhất trong Ủy ban Trung ương thứ 19 của ĐCSTQ — cơ quan quản lý cao nhất của ĐCSTQ — bị ‘ngã ngựa’.

Làn sóng thanh trừng ngụy tạo dữ liệu thống kê

Một ngày trước, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã tổ chức một cuộc họp ảo, trong đó giám đốc của cơ quan này, ông Kang Yi, nói rằng vấn nạn làm sai lệch số liệu thống kê vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc.

Vào ngày 27/05, NBS cho biết 126 quan chức cấp thấp hơn ở các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Quý Châu đã bị kỷ luật vì ngụy tạo dữ liệu thống kê.

Làn sóng thanh trừng liên quan tới ngụy tạo dữ liệu bắt đầu vào tháng 3. Khi đó, CCDI đã viết trên trang web của cơ quan này rằng một số quan chức địa phương đã làm giả dữ liệu để tạo ảo tưởng về sự phát triển và thao túng dữ liệu thống kê bằng cách “nhắc nhở” và ra lệnh cho các bộ phận liên quan thực hiện những thay đổi cần thiết.

Các ngân hàng đầu tư nước ngoài đã cắt giảm dự báo tăng trưởng Trung Quốc của họ sau khi các đợt phong tỏa COVID-19 của chính quyền ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Thượng Hải. Công ty tài chính Nomura dự đoán tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ là 3,9%.

Số liệu thống kê tại Trung Quốc được sử dụng với mục đích chính trị 

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times, Wang He, một nhà bình luận về các vấn đề thời sự của Trung Quốc, cho biết: Đối với ĐCSTQ, số liệu thống kê có 3 chức năng. Chúng bao gồm: Hỗ trợ việc ra quyết định, phục vụ chính trị và tẩy não người dân. Nhưng chức năng đầu tiên chỉ mang tính danh nghĩa, ông nói.

Ông Wang nói: “Để hỗ trợ hiệu quả việc ra quyết định, tính xác thực, tính kịp thời và đầy đủ của dữ liệu thống kê phải được ưu tiên hàng đầu”.

Nhưng theo thông lệ của giới quan chức ĐCSTQ, ông Wang nói, dữ liệu được sử dụng để phục vụ các mục đích chính trị của đảng. Ông lưu ý rằng dữ liệu giả mạo hỗ trợ các quan chức ĐCSTQ thăng chức qua các cấp bậc, sau đó thúc đẩy họ tiếp tục giả mạo dữ liệu để thăng cấp cao hơn nữa.

Ông Wang nói: “ĐCSTQ sử dụng dữ liệu sai lệch để đánh lừa mọi người rằng tình hình ở Trung Quốc luôn luôn tuyệt vời, vì dối trá là quy tắc cơ bản của ĐCSTQ”.

Ông Wang nói thêm, việc thanh trừng liên quan tới dữ liệu sai lệch gần đây của ĐCSTQ cũng là vì lý do chính trị, chứ không phải phục vụ sự minh bạch về kinh tế. Chế độ Trung Quốc đang trong những tháng quan trọng trước khi đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ được tổ chức vào mùa thu nhằm thực hiện cải tổ chính trị.

Chế độ Trung Quốc đã thao túng số liệu kinh tế từ lâu

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham gia một cuộc họp báo tại Nhà khách Diaoyutai của nhà nước ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 21/11/2019. (Ảnh: Lintao Zhang / Getty Images)

Chế độ Trung Quốc từ lâu đã bị chỉ trích vì thao túng dữ liệu kinh tế, bao gồm số liệu GDP, số liệu dân số và các chỉ số khác.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, lúc đó đang là Bí thư tỉnh Liêu Ninh, ở đông bắc Trung Quốc, được cho là đã nói với Clark T. Randt, Jr., cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, rằng “số liệu GDP của Trung Quốc là“do con người tạo ra ”và do đó không đáng tin cậy” trong bữa tối vào ngày 12/03/2007, theo tiết lộ của Wikileaks.

Ông Lý cũng thừa nhận cuộc khủng hoảng kinh tế mà Trung Quốc phải đối mặt vào năm 2020 khi nói với các phóng viên tại một buổi họp báo vào ngày 28/05 rằng “có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ là 1.000 CNY (140 USD)”. [CNY là nhân dân tệ]

Dân số Trung Quốc là 1,439 tỷ người; 600 triệu người chiếm khoảng 41,7% tổng dân số.

Vào tháng 01/2017, ông Trần Cầu Phát, khi đó là tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, đã xác nhận tại đại hội nhân dân tỉnh rằng các thành phố và quận của Liêu Ninh có vấn đề với việc làm sai lệch dữ liệu tài chính từ năm 2011 đến năm 2014, như Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đưa tin.

Vào tháng 01/2018, khu vực Nội Mông tiết lộ rằng dữ liệu kinh tế của họ đã bị làm sai lệch đáng kể – sản lượng công nghiệp năm 2016 đã bị thổi phồng đáng kể tới 40% và mức tăng sai lệch lên tới 290 tỷ CNY (khoảng 43,5 tỷ USD).

Ngoài Liêu Ninh và Nội Mông, tỉnh Cát Lâm và thành phố Thiên Tân buộc phải điều chỉnh dữ liệu sau khi bị phát hiện đã thổi phồng hoặc thao túng số liệu thống kê kinh tế trong vài năm qua, theo một bài báo của Bloomberg.

Bảo Nguyên

Theo The Epoch Times

Related posts