Goldman Sachs: Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đi đúng hướng để tránh suy thoái bằng hạ cánh mềm

Katabella Roberts

Quang cảnh quầy của Goldman Sachs trên sàn giao dịch chứng khoán New York hôm 16/07/2013. (Ảnh: Brendan McDermid/Reuters)

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang đi đúng hướng để tránh suy thoái, mặc dù là đi qua một con đường hẹp, viện dẫn rằng mức lạm phát và áp lực chuỗi cung ứng đã được cải thiện.

Các nhà kinh tế do ông Jan Hatzius đứng đầu đã viết hôm Chủ nhật rằng số liệu lạm phát tốt hơn cùng với những điều chỉnh đối với thị trường việc làm đã làm giảm nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải mạnh tay tăng lãi suất đến mức có thể buộc đất nước rơi vào một cuộc suy thoái, Bloomberg đưa tin.

Dữ liệu  do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã có thêm 390,000 việc làm trong tháng Năm, vượt các ước tính của các nhà kinh tế là 328,000. Nhưng cho dù mức tăng trưởng việc làm tốt hơn dự đoán, thì đây vẫn là mức tăng hàng tháng chậm nhất kể từ tháng Tư năm 2021.

Trong khi đó, lạm phát hàng năm của tháng Tư ở mức 8.3%, chỉ kém mức cao nhất trong 40 năm là 8.5% vào tháng Ba.

Các nhà kinh tế của Goldman viết, mặc dù “sự suy giảm” trong các chỉ số như tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ giảm trong quý đầu tiên “cho thấy nguy cơ suy thoái trước mắt đã tăng lên về mặt cơ học,” nhưng các số liệu hoạt động khác “ngụ ý rằng sản lượng vẫn đang tiếp tục mở rộng. ”

Nền kinh tế Hoa Kỳ thu hẹp với tốc độ hàng năm là  1.4%  trong quý đầu tiên, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là tăng trưởng 1.1%.

Trở lại tháng Năm, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang tiếp diễn và “các sự kiện địa chính trị khổng lồ đang diễn ra trên khắp thế giới”, có thể ngăn cản nỗ lực “hạ cánh mềm” của Fed theo đó có thể tránh được suy thoái.

Ông Powell nói trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình phát thanh “Thị trường” của kênh NPR: “Đó là một môi trường rất thách thức để hoạch định chính sách tiền tệ.”

“Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đưa lạm phát trở lại mức 2% mà không để nền kinh tế rơi vào suy thoái, hay nói theo cách này, là giữ cho thị trường lao động vẫn khá mạnh.”

Một báo cáo được công bố vào tháng Năm của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 ở mức 4%, do nhu cầu mạnh mẽ và sự hạn chế nguồn cung trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, và lao động.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã lưu ý hôm Chủ nhật rằng “về mặt thông tin trước mắt, có rất ít động lực để các quan chức Fed đi chệch khỏi khuôn khổ tương đối hiếu chiến của họ trong vài tháng qua.”

Trong bài nói chuyện với NPR, ông Powell quả quyết về dự đoán của mình rằng sẽ có  sự tăng [lãi suất] thêm 50 điểm cơ bản trong hai cuộc họp tiếp theo của Fed nhưng lưu ý rằng “nếu mọi thứ diễn ra tốt hơn chúng tôi dự đoán, thì chúng tôi sẵn sàng tăng ít hơn. Nếu mọi việc diễn ra tệ hơn những gì chúng tôi dự đoán, thì chúng tôi sẵn sàng tăng nhiều hơn”.

Khi được hỏi về việc liệu Fed có xem xét tăng [lãi suất thêm] 75 điểm cơ bản hay không, ông Powell từ chối bình luận nhưng nói rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ “điều chỉnh phù hợp với dữ liệu nhận được và triển vọng đang phát triển”.

Khi được hỏi về kế hoạch của mình cho cái gọi là “hạ cánh mềm”, ông Powell thừa nhận “Điều này sẽ rất thách thức, không phải là điều dễ dàng”, nói thêm rằng tình hình “hẳn sẽ tốt hơn” nếu đã bắt đầu tăng lãi suất sớm hơn vào tháng Ba.

“Vì vậy, câu hỏi liệu chúng tôi có thể thực hiện việc hạ cánh mềm hay không, nó thực sự phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng tôi không kiểm soát được. Nhưng chúng tôi nên kiểm soát những cái có thể kiểm soát được. Và những gì chúng tôi kiểm soát là có việc phải làm về phía cầu, nhu cầu vượt xa so với cung ”.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ suy thoái  trong một đến hai năm tới.

Tuy nhiên, ông David Kelly, giám đốc chiến lược toàn cầu tại JPMorgan Asset Management nói với chương trình “Squawk on the Street ” của CNBC vào tuần trước rằng ông cũng dự đoán một cuộc hạ cánh mềm, với lý do mức tăng trưởng lực lượng lao động và tăng trưởng tiền lương đã được cải thiện, đồng thời thúc giục Fed hãy kiên nhẫn vì “chúng ta thực sự là đang trên lộ trình đúng đắn ở đây.”

Cô Katabella Roberts là một phóng viên hiện đang sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô viết về tin tức nói chung và tin kinh doanh cho The Epoch Times, tập trung chủ yếu vào Hoa Kỳ.

Nhật Thăng biên dịch

Related posts