TQ tuyên bố ‘không ngần ngại bắt đầu chiến tranh’ liên quan đến Đài Loan

Chế độ Trung Quốc đe dọa đưa Đài Loan vào quyền kiểm soát của họ (Ảnh minh họa: Shutterstocks)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đe dọa sẵn sàng tiến hành chiến tranh liên quan đến vấn đề Đài Loan trong cuộc trao đổi gay gắt giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ.

Cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã diễn ra tại Singapore trong khoảng nửa giờ vào ngày 10/6.

Sau cuộc hội đàm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa cho biết: “Nếu bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngần ngại bắt đầu một cuộc chiến bằng bất kể giá nào.”

Bộ trưởng Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ “đập tan” bất kỳ nỗ lực nào nhằm duy trì Đài Loan độc lập, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo và các vùng lãnh thổ của nó sẽ được hợp nhất với Trung Quốc Đại Lục như một phần của “thống nhất đất mẹ”.

Một tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra ngay sau cuộc họp không đề cập đến nội dung cuộc nói chuyện hay bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

“Bộ trưởng Austin nhắc lại với Tướng Ngụy rằng, Hoa Kỳ vẫn cam kết thực hiện chính sách Một Trung Quốc, được hướng dẫn bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Ba thông cáo chung Trung-Mỹ và Sáu đảm bảo,” tuyên bố cho biết.

“Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên khắp eo biển, phản đối những thay đổi đơn phương đối với hiện trạng và kêu gọi CHND Trung Hoa kiềm chế, tránh các hành động gây bất ổn hơn nữa đối với Đài Loan.”

Sau cuộc trao đổi, ông Ngụy nhìn nhận các cuộc đàm phán là một “khởi đầu tốt lành” và đề nghị ông Austin gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trong thời gian ông ở châu Á.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai. Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình từng tuyên bố sẽ hợp nhất hai thực thể và không loại trừ việc sử dụng vũ lực.

Về phần mình, Đài Loan đã tự quản từ năm 1949 và chưa bao giờ nằm ​​dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Đài Loan có hiến pháp, quân đội, tiền tệ và hệ thống bầu cử riêng, độc lập hoàn toàn khỏi Trung Quốc.

Kể từ năm 1979, Hoa Kỳ đã thừa nhận chính quyền ĐCSTQ là thực thể duy nhất đại diện cho Trung Quốc và không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì cam kết với Đài Bắc, được nêu trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan, trong đó đảm bảo sẽ cung cấp cho Đài Loan các khả năng quân sự cần thiết để bảo vệ quyền tự chủ của mình.

Giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ tin rằng, ĐCSTQ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược hòn đảo và có thể phát động một cuộc tấn công như vậy vào năm 2027. Về việc Hoa Kỳ liệu có can thiệp quân sự vào tình huống như vậy hay không, đây vẫn là vấn đề còn đang bỏ ngỏ.

Hiện tại, Hoa Kỳ duy trì chính sách “mơ hồ chiến lược”, trong đó họ sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận liệu họ có bảo vệ Đài Loan khỏi một cuộc xâm lược của ĐCSTQ hay không. Năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden từng một vài lần nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan, nhưng chính quyền của ông đã nhanh chóng bác bỏ điều đó ngay trong những ngày tiếp theo.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Related posts