Nga và Trung Quốc khai trương cây cầu xuyên biên giới

Cầu xuyên biên giới Nga – Trung nối thành phố Blagoveshchensk của Nga với thành phố Heihe của Trung Quốc (Ảnh: Dịch vụ báo chí của chính phủ Vùng Amur)

Nga và Trung Quốc đã khai trương một cây cầu xuyên biên giới mới ở vùng Viễn Đông vào thứ Sáu (10/6), với kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại trong bối cảnh Moscow đang bị vây hãm bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các nhà chức trách Nga cho biết cây cầu sẽ đưa Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn bằng cách thúc đẩy thương mại sau khi hai nước tuyên bố quan hệ đối tác “không có giới hạn” vào tháng 2, ngay trước khi Tổng thống Vladimir Putin đưa lực lượng của mình vào Ukraine.

Yuri Trutnev, đại diện Điện Kremlin tại vùng Viễn Đông của Nga cho biết: “Trong thế giới bị chia cắt ngày nay, cây cầu Blagoveshchensk – Heihe giữa Nga và Trung Quốc mang một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hu Chunhua cho biết tại buổi khai mạc rằng Trung Quốc muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thiết thực với Nga trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga Vitaly Savelyev cho biết cây cầu sẽ giúp thúc đẩy thương mại song phương hàng năm lên hơn một triệu tấn hàng hóa.

Cây cầu này được xây dựng từ năm 2016 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2020, nhưng việc khai trương bị trì hoãn do các hạn chế COVID-19 xuyên biên giới, BTS-MOST, công ty xây dựng cây cầu phía Nga cho biết.

BTS-MOST cho hay cây cầu sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển của hàng hóa Trung Quốc đến miền Tây nước Nga khoảng 1.500 km. Các phương tiện qua cầu phải trả phí 8.700 rúp (150 USD), nhưng mức giá dự kiến ​​sẽ giảm dần khi chi phí xây dựng được hoàn vốn.

Vào tháng 4, Nga cho biết họ dự kiến ​​thương mại với Trung Quốc sẽ tăng và đạt 200 tỷ USD vào năm 2024.

Trung Quốc là một khách hàng lớn đối với tài nguyên thiên nhiên và các sản phẩm nông nghiệp của Nga.

Trung Quốc từ chối lên án hành động của Nga ở Ukraine và chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Nhật Minh (theo Reuters)

Related posts