Firenze – ITALIA – Phạm quang Thành

Firenze – ITALIA – Phạm quang Thành

Firenze hay còn gọi : Florence, là cái nôi, mở đầu cho trào lưu Phục hưng ( Renaisssance ), nổi tiếng về Nghệ thuật và kiến trúc kéo dài từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ 19. Florence cũng là thủ phủ của vùng Tuscany, phía bắc Ý đại lợi. Nơi đây, Florence nói riêng, và vùng Tuscany nói chung, đã sản sinh ra các Nghệ sĩ thiên tài nổi tiếng của Thế giới : Leonardo da Vinci, Donatello, Michelagelo, Bramante, Raphael …. Những tác phẩm điêu khắc, hội họa, kiến trúc của họ, vẫn còn được trưng bày tại các Viện Bảo tàng, không chỉ tại Florence, mà còn được trưng bày ở các Viện bảo tàng nổi tiếng khắp thế giới.

Để thu hút Du khách và cũng tạo điều kiện cho những ai không có thể vào các viện Bảo tàng ở Florence để xem các tác phẩm của các Nghệ sĩ thời Phục hưng, người ta có tạc, sao chép những bức tượng nổi tiếng đặt ở các nơi công cộng và các quảng trường cho mọi người xem và thưởng thức. Chính vì thế Florence còn có biệt danh : Outdoor Art Gallery ( Viện triển lãm nghệ thuật ngoài trời – mình xin tạm dịch là VIỆN, nếu dịch là PHÒNG triển lãm thì nó nhỏ quá, so với số lượng và không gian nơi đây họ đã trưng bày ).

Dòng họ Medici đầy quyền lực tại Florence có ảnh hưởng lớn đến tài chính, kinh tế, chính trị, nghệ thuật và kể cả tôn giáo tại Châu Âu từ thế kỷ 13 đến tận thế kỷ 18. Dòng họ Medici bắt đầu nổi tiếng từ việc kinh doanh ngành Ngân hàng, sau đó gây ảnh hưởng đến cả Tôn giáo. Có 4 vị Giáo hoàng vào thời đó là thuộc dòng họ Medici. Đó là : Pope Leo X, Pope Clemente VII, Pope Pius IV và Pope Leo XI. Có 2 người con gái trong họ Medici, sau này trở thành Hoàng hậu của nước Pháp : Catherine de Medici vợ của Vua Henry đệ Nhị, và Marie de Medici vợ Vua Henry IV, sau này là Mẹ của Vua Louis XIII ( Hãng rượu Remy Martin có chai rượu Cognac nổi tiếng lấy tên Louis 13 ).

Florence được UNESCO liệt kê vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới năm 1982.

Viết tại Florence – Ý đại lợi

Ngày 16-06-2022 , Phạm quang Thành

Related posts