Cựu chiến sĩ du kích Gustavo Petro trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia

Cựu chiến sĩ du kích Gustavo Petro đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Colombia hôm Chủ Nhật (19/6). Ông Petro sẽ trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia.

Theo kết quả sơ bộ do giới chức bầu cử Colombia công bố vào tối muộn 19/6, ông Gustavo Petro đã thắng đối thủ Rodolfo Hernández tới số phiếu sít sao, 50,47% so với 47,25%.

Ông Petro viết trên Twitter sau khi có kết quả sơ bộ: “Hôm nay là một ngày lễ hội cho người dân. Hãy để họ chúc mừng chiến thắng mang tính đại chúng đầu tiên này”.

Ông Petro là cựu thị trưởng Bogota, hiện đang là thượng nghị sĩ. Ông đã từng bị bỏ tù vào những năm 1980 khi tham gia vào phong trào nổi dậy M-19 đã giải thể.

Ông Petro đã hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ thực hiện một loạt cải cách kinh tế mang tính cấp tiến, bao gồm việc tăng thuế cao hơn, chi tiêu chính phủ nhiều hơn và thay đổi hệ thống hưu trí quốc gia.

Đối thủ của ông Petro, ông Rodolfo Hernández là người ngoại đạo chính trị, trùm bất động sản. Ông Hernández tranh cử bằng chiến dịch phi truyền thống trên TikTok và các nền tảng xã hội khác. Ông đã chấp nhận thua vào tối 19/6.

Ông Hernández nói trên video đăng trên mạng xã hội: “Tôi chấp nhận kết quả này, vì nó nên là thế, nếu chúng ta muốn các thể chế của chúng ta được vững chắc. Tôi thành thực hy vọng rằng quyết định này sẽ đem lại lợi ích cho mọi người”.

Bà Francia Marquez, đồng tranh cử với ông Petro sẽ trở thành nữ phó tổng thống gốc Phi đầu tiên của Colombia.

Chiến thắng của ông Petro thêm dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của người dân đối với giới chính trị gia cánh hữu tham nhũng đang gia tăng tại Colombia và phần còn lại của Mỹ Latinh. Trước đó vào năm 2021, tại Chile, Peru và Honduras, người dân cũng đều đã bầu các chính trị gia cánh tả làm tổng thống.

Theo một khảo sát của Gallup gần đây, gần một nửa người dân Colombia nói rằng nền kinh tế địa phương của họ đang tồi tệ hơn và 80% nói tham nhũng đang lan rộng khắp chính quyền.

Mặc dù cử tri đã bầu cho ông Petro căn cứ vào kế hoạch cấp tiến của ông, nhưng cựu chiến sĩ du kích này khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn để hoàn thành lời hứa tranh cử khi Quốc hội Colombia đang bị chia rẽ đảng phái.

Hải Đăng (Theo AP)

Related posts