Đại sứ Trung Quốc: Trung Quốc ‘sẵn sàng’ cung cấp các bộ phận máy bay cho Nga

Huyền Anh

Một máy bay Airbus A321-211 của hãng hàng không Nga Aeroflot đang đậu tại Sân bay Geneva vào ngày 25/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy (Zhang Hanhui) hồi cuối tuần này cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp phụ tùng máy bay cho các hãng hàng không Nga thông qua “một số kênh nhất định” có thể vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Trương Hán Huy nói: “Trung Quốc sẵn sàng cung cấp phụ tùng cho Nga, chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác này. Hiện giờ, các hãng hàng không đang làm việc về vấn đề này, họ có những kênh nhất định, không có hạn chế nào ở phía Trung Quốc”.

Tuy nhiên, hãng tin TASS không cung cấp thông tin về địa điểm hay người mà ông Hán Huy thông báo vấn đề trên.

Ngày 16/6, ông Trương Hán Huy đã tham gia một hội thảo mang tên Đối thoại Kinh doanh Nga – Trung Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Đại sứ Trương Hán Huy xác nhận hợp tác thương mại hơn nữa giữa Nga và Trung Quốc song ông không nói cụ thể về vấn đề hàng không.

Đáng chú ý là nhận xét của ông Trương không được công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính thức nào của Trung Quốc. Cổng thông tin Trung Quốc NetEase là phương tiện truyền thông duy nhất đưa tin về câu chuyện, nhưng bài báo đã bị gỡ bỏ ngay sau khi được xuất bản.

Đầu tháng 3, Washington cảnh báo Bắc Kinh không nên sử dụng các cơ hội kinh doanh do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow để giúp Nga lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hạn chế tài chính.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, các hãng hàng không Nga đã gặp khó khăn trong việc mua máy bay và phụ tùng do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo đó, Liên minh châu Âu và Mỹ cấm các công ty cho thuê, cung cấp máy bay cho Nga, cấm xuất khẩu sang Nga các hàng hóa và phụ tùng cho ngành hàng không. Boeing và Airbus cũng dừng bảo dưỡng cho các máy bay Nga, làm dấy lên lo ngại rằng phần lớn đội máy bay của Nga sẽ phải dừng hoạt động trong vài tháng.

Đáp lại, Nga đã thu giữ các máy bay nước ngoài mà các hãng hàng không thuê. Moscow đã thông qua luật cho phép các hãng hàng không Nga đăng ký lại các máy bay thuê ở Nga để lưu thông trong nước, trái với các quy tắc quốc tế.

Xem thêm: Putin ký luật mới cho phép Hàng không Nga thu giữ máy bay nước ngoài

Một báo cáo ngày 29/3 của tờ Cirium, một nguồn dữ liệu cho ngành hàng không và du lịch, tiết lộ rằng Nga có 980 máy bay chở khách đang hoạt động, 777 trong số đó được thuê từ nước ngoài. Điều đó có nghĩa là những chiếc máy bay đó, không có phụ tùng thay thế và không được bảo dưỡng đúng cách, đã hoạt động trong điều kiện tồi tệ như vậy trong gần bốn tháng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã hạ xếp hạng an toàn hàng không của Nga vào tháng Tư.

Ông Patrick Ky, giám đốc điều hành Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu, bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các máy bay do phương Tây sản xuất tiếp tục bay ở Nga. “Điều này rất không an toàn”, ông nói với các phóng viên tại một hội nghị ngày 14/6, theo Reuters Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) bắt tay nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO ở Thanh Đảo vào ngày 10/6/2018 (Ảnh Getty Images)

Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác lẫn nhau

Nhận xét của ông Trương Hán Huy được đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ TASS  trong Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg do Nga tổ chức từ ngày 15/6 đến ngày 18/6 tại St.Petersburg.

Trung Quốc là khách mời quan trọng của diễn đàn thường niên của Nga, tuy nhiên nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đã tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến.

Trong cuộc đối thoại kinh doanh Trung-Nga diễn ra vào ngày 16/6, ông Trương nói rằng cả hai bên đã “tăng cường hỗ trợ chiến lược và lợi ích chung trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng hạt nhân, hàng không, vũ trụ và cơ sở hạ tầng”, tờ China Times có trụ sở tại Đài Loan đưa tin vào ngày 16/6.

Ông Trương cũng trích dẫn các số liệu chính thức cho biết, năm 2021, thương mại song phương Trung-Nga đạt mức cao kỷ lục hơn 140 tỷ USD, và chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, đã vượt 65 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó một ngày, ông Tập nói trong cuộc điện đàm với ông Putin rằng hai bên “sẽ phát triển hơn nữa quan hệ quân sự và kỹ thuật quân sự”, tờ VOA đưa tin ngày 17/6.

Trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, tham vọng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực của ông Tập càng thu hút sự chú ý của dư luận.Huyền AnhTheo The Epoch Times

Related posts