Tên lửa Nga tấn công trung tâm Kyiv khi các nhà lãnh đạo G7 tụ họp ở châu Âu

Tên lửa của Nga đã tấn công một khu căn hộ và gần một trường mẫu giáo ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm Chủ nhật. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công là “dã man” khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung ở châu Âu để thảo luận về các biện pháp trừng phạt thêm đối với Moscow.

Theo hãng tin Reuters, có tới bốn vụ nổ làm rung chuyển trung tâm Kyiv vào đầu giờ sáng. Đây là các cuộc tấn công đầu tiên vào thành phố trong nhiều tuần.

Phó Thị trưởng Mykola Povoroznyk cho biết một người đã thiệt mạng và sáu người bị thương. Ông cho biết những tiếng nổ được nghe thấy sau đó ở các khu vực khác của Kyiv là do hệ thống phòng không tiêu diệt các tên lửa đang bay tới.

Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraine cuối tuần qua,. Thành phố chiến lược phía đông Sievierodonetsk đã rơi vào tay các lực lượng thân Nga.

Phản hồi trước cuộc tấn công vào Kyiv, Tổng thống Biden cho biết “sự man rợ của họ đã tăng thêm” khi đang cùng các nhà lãnh đạo Nhóm G7 tụ họp ở Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết các nước G7 nên đáp trả các cuộc tấn công tên lửa mới nhất bằng cách áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng phương Tây cần duy trì một mặt trận thống nhất chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông nói với các phóng viên: “Cái giá của việc lùi bước, cái giá của việc cho phép Putin thành công, chiếm đóng những khu vực lớn của Ukraine, để tiếp tục với chương trình chinh phục của mình, cái giá đó sẽ còn cao hơn rất nhiều.”

Tại cuộc họp G7 hôm Chủ nhật, Anh, Canada, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đề xuất lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga.

Cuộc sống đã trở lại bình thường ở Kyiv sau khi quân Ukraine đã kháng cự ác liệt và ngăn cản những bước tiến của quân Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Không có cuộc tấn công lớn nào nhằm vào Kyiv kể từ đầu tháng Sáu.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một bé gái 7 tuổi bị thương được kéo ra từ đống đổ nát của một dãy nhà chín tầng. Cha của bé gái đã bị giết trong cuộc tấn công, ông nói.

“Cô bé ấy không bị đe dọa bởi bất cứ điều gì ở đất nước chúng tôi. Cô bé rất an toàn, cho đến khi nước Nga quyết định rằng mọi thứ đều trở thành thù địch với họ: phụ nữ, trẻ em, nhà trẻ, nhà ở, bệnh viện, đường sắt,” ông Zelensky nói.

Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công được thực hiện với 4-6 tên lửa tầm xa được bắn từ các máy bay ném bom của Nga cách đó hơn 1.000 km ở khu vực Astrakhan, miền nam nước Nga.

TT Zelensky cũng kêu gọi người dân nước láng giềng Belarus không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến.

Ông nói: “Điện Kremlin đã quyết định mọi thứ cho các bạn. Nhưng bạn không phải là nô lệ và thức ăn cho đại bác. Các bạn không cần phải chết”.

Hôm thứ Bảy, ông Putin tuyên bố rằng Moscow dự định cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus trong những tháng tới.

Ông Putin đã thông báo về động thái này trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

Kyiv gần đây đã báo cáo các cuộc tấn công của quân đội Nga từ lãnh thổ Belarus. Belarus là một đồng minh thân cận của Nga.

“Tôi biết người dân Belarus ủng hộ chúng tôi, chỉ chúng tôi, không phải chiến tranh. Và đó là lý do tại sao giới lãnh đạo Nga muốn lôi kéo các bạn vào cuộc chiến,” ông Zelensky nói.

Các tên lửa của Nga cũng tấn công thành phố trung tâm Cherkasy, nơi cho đến nay hầu như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc bắn phá. Các nhà chức trách khu vực cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết, cuộc tấn công cũng đánh trúng cây cầu chiến lược nối miền Tây Ukraine và các chiến trường miền Đông.

“Họ đang cố gắng hạn chế việc chuyển kho dự trữ của chúng tôi và vũ khí phương Tây sang phía đông,” ông nói trong một thông điệp gửi tới Reuters.

Lê Vy (theo Reuters)

Related posts