Hỏa tiễn Nga thiêu rụi trung tâm mua sắm Ukraine, ít nhất 13 người thiệt mạng, 50 người bị thương

Một trung tâm mua sắm bốc cháy sau khi trúng hỏa tiễn của Nga ở Kremenchuk, vùng Poltava, Ukraine hôm 27/6/2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thông báo rằng các lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk với hơn 1.000 dân thường. (Ảnh: Getty Images)

Hai hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine hôm thứ Hai (27/6), khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 50 người bị thương, thống đốc khu vực cho biết.

Hôm 27/6 (giờ địa phương), một tên lửa của Nga đã đánh trúng một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchug, tỉnh Poltava, miền trung nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hơn 1.000 người ở trung tâm thương mại vào thời điểm xảy ra vụ việc và con số thương vong sẽ là “không thể tưởng tượng được”.

“Cuộc tấn công của Nga hôm nay vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk là một trong những hành động khủng bố trơ trẽn nhất trong lịch sử châu Âu”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong chương trình phát thanh buổi tối đăng trên Telegram.

Ông Dmytro Lunin, thống đốc khu vực miền trung Poltava, viết trên Telegram rằng 13 người hiện đã được xác nhận thiệt mạng do cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng còn quá sớm để nói về con số thương vong cuối cùng, vì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục rà soát các đống đổ nát.

Ông Lunin cũng viết trên Telegram rằng 21 người đã phải nhập viện và 29 người khác đã được sơ cứu, đồng thời ông lên án vụ tấn công là “tội ác chiến tranh” và “tội ác chống lại loài người”, nói rằng đây là một “hành động khủng bố ghê tởm đối với dân thường”.

Theo dữ liệu sơ bộ do Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Alexei Danilov công bố, 2 tên lửa Nga đã tấn công vào Kremenchug, trong đó 1 quả trúng trung tâm thương mại trên và quả còn lại trúng sân vận động của thành phố.

Người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp Sergiy Kruk cho biết các nhiệm vụ chính là “công tác cứu hộ, loại bỏ mảnh vỡ và dập tắt đám cháy” sau cuộc tấn công hôm thứ Hai nhằm vào trung tâm mua sắm.

Kremenchuk, một thành phố công nghiệp có dân số 217.000 người trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, nằm trên sông Dnipro ở khu vực Poltava. Đây cũng là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết, trung tâm thương mại này đã bị trúng tên lửa chống hạm Kh-22 bắn từ máy bay ném bom Tu-22 từ sân bay Shaykovka ở vùng Kaluga, phía tây nước Nga.

Thị trưởng thành phố Vitali Maletsky viết trên Facebook: “Vụ bắn tên lửa vào Kremenchuk đã tấn công một khu vực rất đông đúc không có mối liên hệ với các hành động thù địch”.

Cho đến nay, giới chức Nga chưa phản hồi về vụ việc. Tuy nhiên, hãng truyền thông Nga Russia Today (RT) đã đặt câu hỏi về một loạt tuyên bố từ phía Ukraine.

“Video từ hiện trường cho thấy hàng chục người đàn ông, một số mặc quân phục, đang đi bộ trong một bãi đậu xe trống bên ngoài tòa nhà đang bốc cháy. Nếu thực sự có 1.000 người trong tòa nhà, tại sao lại có quá ít ô tô trong bãi đậu xe?”, hãng RT phân tích.

RT thông tin thêm rằng, trên thực tế, trung tâm thương mại trên nằm cạnh một nhà máy sản xuất và sửa chữa máy móc hạng nặng, nơi đã tham gia vào việc sửa chữa và tân trang các loại xe bọc thép quân sự.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyanskiy, đã cho biết trên Twitter rằng, cuộc tấn công là một “hành động khiêu khích của Ukraine”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi các đồng minh của Kyiv cung cấp thêm vũ khí hạng nặng và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss (bên phải) và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra một tuyên bố trước giới báo chí tại Đại sứ quán Anh ở Warsaw, Ba Lan, vào ngày 4/4/2022. (Ảnh: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images)

“Chính xác thì chế độ Kyiv cần tập trung sự chú ý vào Ukraine trước (Hội nghị thượng đỉnh) NATO”, ông nói, đề cập đến cuộc họp tại Madrid của liên minh sẽ bắt đầu vào thứ Ba (28/6).

Một tuyên bố từ các nhà lãnh đạo G7 họp thượng đỉnh ở Đức lên án vụ tấn công bằng tên lửa là “tội ác chiến tranh”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trên Twitter rằng “thế giới đang kinh hoàng trước cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 27/6, tấn công một trung tâm mua sắm đông đúc của Ukraine – vụ mới nhất trong một loạt các hành động tàn bạo”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết vụ tấn công thể hiện “chiều sâu của sự tàn ác và man rợ” của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

“Việc Nga đánh bom trung tâm mua sắm ở Kremenchuk là một điều ghê tởm”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter bằng tiếng Anh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ thống nhất một gói hỗ trợ mới cho Ukraine trong các lĩnh vực “như thông tin liên lạc an toàn, hệ thống chống máy bay không người lái và nhiên liệu”.

“Chúng ta cần thêm vũ khí để bảo vệ người dân của mình, chúng ta cần phòng thủ tên lửa”, ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống, viết trên Twitter sau vụ tấn công.

Một toà nhà 9 tầng bị hư hại sau khi tên lửa đánh trúng tại Kyiv, Ukraine hôm 26/6/2022. (Ảnh: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Nga, đã chiếm được thành phố Sievierodonetsk, miền đông Ukraine sau cuộc tấn công kéo dài một tuần, đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine trong những ngày gần đây.

Tên lửa đã bắn trúng một khu chung cư và đáp gần một trường mẫu giáo ở thủ đô Ukraine hôm Chủ nhật (27/6), khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts