Trung Quốc và Nga muốn tạo ra một tổ chức đối trọng với nhóm G7

Một tờ báo của Đức đưa tin, Trung Quốc và Nga muốn thúc đẩy nhóm BRICS trở thành một tổ chức đối trọng với liên minh G7 của phương Tây. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Kinh và Moscow đang cố mở rộng nhóm BRICS. Ngoài Trung Quốc và Nga, nhóm này hiện có ba thành viên khác là Brazil, Ấn Độ, và Nam Phi.

Trong bài báo ra ngày 29/6, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine dẫn đến việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này, Moscow đã và đang cố gắng củng cố và mở rộng các liên minh của mình với các quốc gia ở châu Á, châu Phi, và châu Mỹ Latinh. Điện Kremlin được cho là đang nuôi hy vọng biến nhóm BRICS thành một tổ chức đối trọng với G7 trong những năm tới sau khi Nga bị loại khỏi nhóm G8 trước đây. Theo tờ báo Đức, Moscow hiện đang gia tăng gấp đôi nỗ lực cho mục tiêu này.

Hôm thứ Hai (27/6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, thêm hai quốc gia nữa, Argentina và Iran, đã nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS. Trên kênh Telegram của mình, nhà ngoại giao này của Nga nhấn mạnh: “Trong lúc Nhà Trắng đang suy nghĩ về việc sẽ ngắt kết nối, cấm đoán hay phá hủy thứ gì trên thế giới, Argentina và Iran đã nộp đơn xin gia nhập BRICS.”

Trước đó, các quan chức ở cả Tehran và Buenos Aires đều xác nhận, quốc gia của họ đã sẵn sàng trở thành thành viên chính thức của nhóm BRICS.

Hôm 27/6, cũng bình luận trên Telegram, Thượng nghị sĩ (TNS) Nga Aleksey Pushkov, trước đây từng là lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, giải thích: “Mặc dù BRICS không tuyên bố điều này, nhưng tổ chức này có khả năng trở thành một sự thay thế và thậm chí là một đối trọng với G7 trong tương lai, bởi nó liên kết các quốc gia hàng đầu của thế giới không thuộc phương Tây.” TNS Puskov mô tả việc Iran và Argentina nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS là một “bước đột phá, bởi vì điều này không chỉ làm suy yếu nỗ lực của phương Tây trong việc cô lập Nga, mà còn mở rộng đáng kể tổ chức kinh tế chính trị hàng đầu của thế giới không phải phương Tây.”

Ngoài ra, dẫn lời của các chuyên gia, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga lưu ý, có thêm 10 quốc gia có thể gia nhập nhóm BRICS trong tương lai, bao gồm Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út.

Cũng theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, một thành viên sáng lập khác của BRICS là Trung Quốc, cũng mong muốn nhìn thấy liên minh này mở rộng thêm nữa. Bắc Kinh được cho là muốn mời Indonesia và Ai Cập tham gia tổ chức này. Bài báo nhận định, cũng giống như Nga, Trung Quốc xem nhóm BRICS mở rộng hơn là một tổ chức thay thế tiềm năng cho nhóm G7.

Tờ báo này còn dự đoán, với mục tiêu này trong đầu, Chủ tịch Trung Tập Cận Bình đã lên lịch hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm BRICS sớm hơn dự định, chuyển từ ngày 4/7 lên ngày 23/6. Bắc Kinh được cho là muốn cuộc họp của nhóm này diễn ra trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria và hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid diễn ra vào cuối tháng 6.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả BRICS là một dự án đối trọng và là một “đại gia đình” trái ngược với các liên minh do Mỹ dẫn đầu, mà ông chỉ trích là “bá quyền, những vòng tròn nhỏ”.

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung lưu ý, mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh rằng tất cả các quốc gia thành viên BRICS đều ủng hộ ý tưởng mở rộng nhóm này, nhưng Brazil, Ấn Độ và Nam Phi lại không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

Gia Huy

Related posts