Bữa tiệc kỷ niệm ngày trả lại Hồng Kông, Tứ đại thiên vương chỉ còn Lưu Đức Hoa

Đức Nhã

Bữa tiệc kỷ niệm ngày trả lại Hồng Kông, Tứ đại thiên vương chỉ còn Lưu Đức Hoa
Bữa tiệc kỷ niệm ngày trả lại Hồng Kông, Tứ đại thiên vương chỉ còn Lưu Đức Hoa. (Ảnh Epochtimes)

Kỷ niệm 25 năm Hồng Kông chuyển giao chủ quyền, trước đó trên mạng rộ lên tin đồn rằng “Tứ đại thiên vương” Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành sẽ cùng tham gia dạ tiệc nhạc đỏ “1/7”. Tuy nhiên, kịch bản chính thức cuối cùng vào ngày 26 cho thấy chỉ có Lưu Đức Hoa trong “Tứ đại thiên vương” tham gia.

Theo thông tin chính thức của “Hồng Kông 01″, “Đêm văn nghệ kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về tổ quốc” sẽ được tổ chức tại Sân vận động Hồng Kông vào đêm ngày 1/7, do đài truyền hình TVB tổ chức và phát sóng.

Bởi vì Tăng Chí Vỹ, một ông lớn trong giới truyền thông, hiện là Tổng giám đốc TVB, giới đưa tin bên ngoài đều cho rằng, mối quan hệ của ông ấy có thể mời được nhiều siêu sao đến góp mặt. Vì vậy, trước đó trên internet đã lưu truyền một danh sách các nghệ sĩ sẽ tham gia buổi diễn, bao gồm cả “Tứ đại thiên vương” của Hồng Kông và các siêu sao khác, còn có cả 8 người dẫn chương trình khác nữa.

Tuy nhiên, danh sách chính thức của TVB công bố ngày 26 cho thấy chỉ có tên Lưu Đức Hoa xuất hiện trong “Tứ đại thiên vương”. Các tên tuổi lớn khác chỉ có Đàm Vịnh Lân, người ủng hộ cảnh sát Hồng Kông trong phong trào “chống dẫn độ”, và Tạ Đình Phong, người xuất hiện trên CCTV để bày tỏ quan điểm xin rút quốc tịch Canada của mình. Đội hình rất khác với danh sách lan truyền trên mạng trước đó, nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông thân ĐCSTQ, và truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về chủ đề “Tứ đại thiên vương chỉ có Lưu Đức Hoa tham gia buổi dạ tiệc”.

Nhìn lại đêm nhạc “Đêm trở về” 25 năm trước, “Tứ đại thiên vương” Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành, cùng với Lâm Tử Tường, Diệp Thiến Văn, Vương Phi, Đàm Vịnh Lân, và 8 siêu sao khác một thời từng cùng nhau hợp xướng bài Hương Giang. Với việc chuyển giao chủ quyền cách đây 25 năm, Hồng Kông đã thi hành “Luật an ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” bóp nghẹt quyền tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông, và bây giờ có một bữa tiệc ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì ngay cả một nửa số siêu sao trước đây cũng không còn, hiển nhiên đây là một sự suy tàn.

Theo tiết lộ của Đài truyền hình Đài Loan “Mirror Weekly” vào đầu tháng 6, khi bài hát chủ đề “Trước đây” của buổi “Kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở lại” được phát hành, không chỉ Lưu Đức Hoa, mà cả Trương Học Hữu cũng góp mặt, nhưng sau đó đã vắng mặt trong buổi diễn tối chính thức.

Theo các báo, Lưu Đức Hoa đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình với các quan chức của ĐCSTQ trên các phương tiện truyền thông chính thức rằng, anh ấy “tự hào là người Trung Quốc”, và bài hát chính của anh “Người Trung Quốc” hiện đang được đưa vào loạt bài hát “Nhạc đỏ” của ĐCSTQ. Lưu Đức Hoa cũng đã trở thành một ngôi sao Hồng Kông hội nhập sâu rộng vào làng giải trí Trung Quốc.

Đức Nhã
Theo Epochtimes

Related posts