Hoa Kỳ phê duyệt Internet Starlink của SpaceX được sử dụng trên máy bay, tàu biển và xe tải

Ánh Dương

Hoa Kỳ phê duyệt Internet Starlink của SpaceX được sử dụng trên máy bay, tàu biển và xe tải
Một tên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng cùng một loạt 53 vệ tinh Starlink từ Cape Canaveral, Fla., Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022. (SpaceX qua ET)

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Hoa Kỳ, hôm thứ Năm đã cấp phép để SpaceX của Elon Musk được sử dụng mạng internet vệ tinh Starlink trong ngành hàng không thương mại, hàng hải và xe tải.

Starlink, một hệ thống vệ tinh internet trên quỹ đạo tầng thấp, từ lâu đã tìm cách phát triển cơ sở khách hàng từ những người dùng băng thông rộng cá nhân ở các vùng nông thôn, các khu vực internet yếu đến các khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải ô tô, hàng hải và hàng không.

“Việc cấp phép một loại thiết bị đầu cuối mới cho hệ thống vệ tinh của SpaceX sẽ mở rộng phạm vi khả năng băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng hiện nay để kết nối khi đang di chuyển”, FCC cho biết trong khi công bố Giấy phép vào hôm thứ Năm, đồng ý với các yêu cầu của SpaceX về sự chấp thuận đầu năm ngoái.

SpaceX đã đều đặn phóng khoảng 2.700 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo thấp của Trái đất kể từ năm 2019. Công ty đã thu hút được hàng trăm nghìn người đăng ký. Trong đó có nhiều người trả 110 đô la một tháng cho internet băng thông rộng bằng cách sử dụng bộ thiết bị đầu cuối tự lắp đặt trị giá 599 đô la.

Công ty vũ trụ có trụ sở tại Hawthorne, California trong những năm gần đây đã tập trung rất nhiều vào việc thu hút các hãng hàng không xung quanh Starlink để cung cấp dịch vụ WiFi trên máy bay. Họ đã ký những hợp đồng đầu tiên như vậy trong những tháng gần đây với Hawaiian Airlines và dịch vụ máy bay phản lực bán tư nhân JSX.

Jonathan Hofeller, Giám đốc kinh doanh thương mại của Starlink, cho biết tại một hội nghị hàng không vào đầu tháng này: “Chúng tôi rất quan tâm đến trải nghiệm của hành khách khi đi máy bay. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp rộng rãi dịch vụ của mình trên máy bay, và hy vọng hành khách sẽ ngạc nhiên vì trải nghiệm này”.

SpaceX, theo giấy phép thử nghiệm trước đó của FCC, đã thử nghiệm các thiết bị đầu cuối Starlink được thiết kế riêng cho máy bay trên máy bay phản lực Gulfstream và máy bay quân sự của Hoa Kỳ.

Musk, người sáng lập và Giám đốc điều hành của SpaceX, mới đây đã nói rằng các loại phương tiện được sử dụng từ Starlink theo Giấy phép ban hành vào hôm thứ Năm là máy bay, tàu thủy, xe tải lớn và RV (хe chuуên dụng cho những chuуến du lịch хa, dài ngàу). Musk, cũng là Giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô điện Tesla Inc., đã nói rằng ông không “kết nối ô tô Tesla với Starlink, vì số thiết bị đầu cuối yêu cầu quá lớn”.

Cạnh tranh trong lĩnh vực internet vệ tinh quỹ đạo thấp đang diễn ra gay gắt giữa SpaceX, hãng vệ tinh OneWeb và dự án Kuiper của Jeff Bezos, một công ty của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.com, đang có kế hoạch phóng vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của mạng băng thông rộng của riêng mình vào cuối năm nay.

Theo The Epoch Times

Related posts