TQ: Tây An phong tỏa do bùng phát biến thể Omicron BA.5.2, người dân tháo chạy

Đợt bùng phát biến thể Omicron nhánh BA.5.2 tại Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tây An tạm thời bị phong tỏa trong 7 ngày khiến làn sóng tháo chạy tại ga tàu đã xảy ra (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video).

Tình hình dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Tây An tỉnh Thiểm Tây – Trung Quốc lại bùng phát. Ngày 6/7 cơ quan chức năng tỉnh Thiểm Tây đã xác nhận những ca dương tính nhiễm biến thể Omicron nhánh BA.5.2, dịch bệnh nghiêm trọng và phức tạp nên sẽ tạm thời phong tỏa trong 7 ngày kể từ ngày 6/7. Cộng đồng mạng Trung Quốc lại truyền tin có làn sóng người tháo chạy khỏi Tây An sau khi biết thông tin.

Theo dữ liệu từ trang web Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Thiểm Tây: ngày 3/7, Tây An đã có thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng; ngày 4/7, lại có thêm 7 trường hợp với 2 trường hợp không có triệu chứng; vào ngày 5/7, có thêm 1 trường hợp mới (bị nhẹ) và 10 ca nhiễm không triệu chứng. Như vậy trong 3 ngày liên tiếp, Tây An có thêm 23 trường hợp dương tính mới.

Theo một thông tin vào ngày 6/7 trên trang web của tỉnh Thiểm Tây, hầu hết các ca dương tính với axit nucleic được tìm thấy trong đợt dịch hiện tại ở Tây An đều liên quan đến khu phân phối và giao dịch tài nguyên tái tạo Đại Phong Thượng (Bảo tàng nghệ thuật tái tạo Đại Phong Thượng).

Theo nguồn tin, khu này là khu buôn bán tài nguyên tái tạo lớn nhất ở tỉnh Thiểm Tây, bao gồm nhiều lĩnh vực và có tình hình nhân sự phức tạp; hầu hết các trường hợp được phát hiện là nhân viên thu hồi đồ phế thải, nhóm người này hoạt động trên phạm vi rộng và tiếp xúc với nhiều người. Theo dõi dấu vết hoạt động của người nhiễm cho thấy liên quan đến nhiều nơi đông người như nhà hàng, siêu thị, khu cộng đồng dân cư, chợ buôn bán lớn, khu dịch vụ tốc độ cao…

Kể từ ngày 2/7, tổng cộng khoảng 27,7 triệu người đã lấy mẫu trên toàn thành phố. Tính đến 12:00 ngày 5/7, thành phố Tây An đã xác định được 1.464 người tiếp xúc gần và 3.219 người tiếp xúc gần thứ cấp, tất cả đều đã được cách ly.

Nguồn tin cho biết rằng chủng lây nhiễm của những người dương tính đều là nhánh BA.5.2 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, họ cũng nhấn mạnh rằng virus này đến từ nước ngoài và hiện chưa làm rõ được nguồn gốc.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), nhánh BA.5.2 của biến thể Omicron bùng phát ở Tây An là ổ dịch đầu tiên được biết đến ở Trung Quốc do nhánh BA.5 gây ra. Hiện nay Tây An đã tạm thực hiện phong tỏa 7 ngày tại các địa điểm công cộng, theo đó từ 0:00 giờ ngày 6/7 các địa điểm hoạt động công cộng ở toàn Tây An phải đóng cửa trong 1 tuần.

Theo tin tức Tuyên Thành (Newsxc), tính đến 6 giờ ngày 6/7, Tây An tỉnh Thiểm Tây đã chỉ định 9 vùng nguy cơ cao liên quan Khu phân phối và giao dịch tài nguyên tái tạo Đại Phong Thượng cùng 10 vùng nguy cơ cao liên quan đến làng Tam Ích, đường Đại Triệu, quận Trường An, thành phố Tây An.

Cộng đồng mạng Trung Quốc có thông tin cho rằng trào lưu tháo chạy đang xuất hiện trở lại ở Tây An. Sau khi người dân nghe thông tin về việc phong tỏa tạm thời 7 ngày, đêm hôm đó rất nhiều người đã chạy đến nhà ga tàu điện khiến nhà ga chật cứng người. Một số cư dân mạng nói: “Đêm qua, tàu điện ngầm đầy sinh viên đại học xách vali”, “Cách tuyệt vời để thúc đẩy du lịch”, “Trước đây cơ quan chức năng tuyên bố Thượng Hải sẽ bị phong tỏa trong 4 ngày, nhưng cuối cùng đã phong tỏa 2 tháng. Lần này nếu tuyên bố 7 ngày thì e rằng cũng ít nhất phải 2 tháng”…

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts