Ukraine tuyên bố ‘vượt qua bài kiểm tra’ tên lửa tầm xa của Mỹ, yêu cầu phương Tây tăng cường viện trợ

Lam Giang

Ukraine tuyên bố 'vượt qua bài kiểm tra' tên lửa tầm xa của Mỹ, yêu cầu phương Tây tăng cường viện trợ
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 của Mỹ (HIMARS) phóng các khẩu pháo trong một bức ảnh tập tin. (Ảnh: Fadel Senna/AFP/Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, đất nước của ông đã “vượt qua bài kiểm tra” trong việc sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất được cung cấp trong một đợt viện trợ liên bang gần đây, mặc dù ông tuyên bố rằng cần phải có nhiều hệ thống hơn.

Bộ trưởng Oleksii Reznikov nói rằng vũ khí tầm xa cần thiết hơn vũ khí tầm ngắn trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, lưu ý rằng cuộc xung đột chủ yếu dựa vào pháo binh.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Chúng tôi cần phải làm mới các lực lượng của mình và thay thế vì chúng tôi cũng gánh chịu rất nhiều tổn thất. “Chúng tôi đang chờ đợi viện trợ bổ sung áo giáp và khí tài hơn từ các đối tác của mình. Chúng tôi cần xây dựng lại một số hướng và làm mới các công sự của mình cũng như hoạch định một chiến lược hoạt động mới”.

Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã cung cấp Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS) như một phần của gói viện trợ mới do Tổng thống Joe Biden ký. Tổng thống vào thời điểm đó tuyên bố, các quan chức Ukraine đảm bảo với Hoa Kỳ rằng lực lượng của Kyiv sẽ không sử dụng hệ thống tên lửa để tấn công các tài sản của Nga bên trong nước Nga.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao M142 của Mỹ (HIMARS) phóng hỏa lực trong cuộc tập trận ở vùng Grier Labouihi, Maroc, 09/06/2021. (Ảnh: Fadel Senna/AFP/Getty Images)

“Chiến tranh thật nghiệt ngã… Chúng tôi cần nhiều hơn thế. Chúng tôi cần viện trợ quân sự nhanh chóng”, ông Reznikov nói, gọi HIMARS là “kẻ thay đổi cuộc chơi”.

“Người Nga đang sử dụng tên lửa đất đối đất MLRS, có thể di chuyển được 120 km (80 dặm)”, ông Reznikov nói với tờ Wall Street Journal, đề cập đến các hệ thống tên lửa do Nga sản xuất. “Vì vậy, Ukraine cần phải có một thứ vũ khí nào đó dài hơn một chút: 150 km. Chúng tôi sẽ đạt được điều đó”.

Quân đội Ukraine khai hỏa bằng các tên lửa đất đối đất MLRS về phía các vị trí của Nga tại chiến tuyến ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, hôm 7/6/2022. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Một quan chức hàng đầu của Mỹ lưu ý rằng giới lãnh đạo Ukraine muốn ngày càng có nhiều vũ khí hơn.

“Họ muốn có trực thăng, và chắc chắn là trực thăng tấn công, và họ muốn hệ thống phòng không và tên lửa mà chúng tôi đang thấy từ hầu hết các đồng minh và đối tác của chúng tôi”, Tham mưu trưởng Lục quân James McConville nói với các phóng viên vào cuối tuần trước. “Đó dường như là những khả năng mà họ muốn, và càng có được nhiều khả năng thì họ lại càng mong muốn nhiều hơn”.

Rocket Nga đánh trúng khu chung cư ở Ukraine, ít nhất 15 người thiệt mạng

Lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường sau khi một tòa nhà bị phá hủy một phần sau trận pháo kích, ở Chasiv Yar, miền đông Ukraine, vào ngày 10/7/2022. Ít nhất sáu người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào một một tòa nhà chung cư ở thị trấn Chasiv Yar, một quan chức địa phương cho biết. (Ảnh: Miguel Medina/AFP/Getty Images)

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người khác lo sợ bị mắc kẹt sau khi tên lửa Uragan của Nga đánh trúng một khu chung cư 5 tầng ở vùng Donetsk của Ukraine, các quan chức địa phương cho biết hôm Chủ nhật (10/7) khi lực lượng cứu hộ tìm đường băng qua đống đổ nát.

Ukraine cũng báo cáo các cuộc đụng độ với quân đội Nga trên các mặt trận ở phía đông và phía nam, trong khi Moscow cho biết lực lượng của họ tổng tấn công các kho chứa máy bay của quân đội Ukraine đang lưu trữ lựu pháo M777 gần Kostyantynivka ở vùng Donetsk.

The Epoch Times không thể xác minh ngay các tuyên bố.

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết, cuộc tấn công vào tòa chung cư diễn ra vào tối thứ Bảy tại thị trấn Chasiv Yar. Dịch vụ khẩn cấp khu vực đã thống kê số người thiệt mạng vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật, nói thêm rằng 24 người nữa vẫn có thể ở dưới đống đổ nát.

“Chúng tôi chạy đến tầng hầm, có ba lần trúng rocket, lần đầu tiên ở đâu đó trong nhà bếp”, một người dân địa phương tên Ludmila cho hay khi lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể và dọn sạch đống đổ nát bằng cần cẩu.

Nga, nói rằng họ đang tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa Ukraine, phủ nhận việc cố tình tấn công dân thường. Moscow chưa phản hồi về tuyên bố của Ukraine về việc một khu chung cư ở Donestk bị tấn công hôm Chủ nhật.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Lần đầu tiên Mỹ viện trợ đạn pháo dẫn đường chính xác cao cho Ukraina

Trần Phong

Bộ PGK có thể biến đạn pháo thông thường thành tên lửa dẫn đường chính xác hiện đại!

Hoa Kỳ đã công bố đợt hỗ trợ an ninh gần đây nhất trị giá 400 triệu USD cho Ukraine vào ngày mùng 8, bao gồm việc tăng viện 4 hệ thống tên lửa pháo cơ động cao M142 “HIMARS” và 1.000 quả đạn pháo dẫn đường 155 mm có “độ chính xác cao”, chưa được nằm trong danh sách viện trợ cho Ukraine trước đây.

Truyền thông Ukraine tiết lộ Mỹ sẽ hỗ trợ lắp đạn 155m với Bộ dẫn hướng chính xác (PGK) M1156. Bộ PGK có thể biến đạn pháo thông thường thành tên lửa dẫn đường chính xác hiện đại!

Mỹ, Canada và các nước phương Tây khác đã cung cấp hơn 100 khẩu pháo kéo “M777” cho Ukraine. Loại đạn có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của M777 là loại đạn dẫn đường bằng GPS M982 “Excalibur” có tầm bắn xa tới 40 km, có thể tăng gấp đôi diện tích bao phủ bởi hỏa lực ban đầu của một đại đội pháo và bắn có thể chủ động tìm diệt mục tiêu với độ chính xác 4 mét.

Tuy nhiên, các loại đạn dùng cho M777 được Mỹ viện trợ cho Ukraine chủ yếu là lựu pháo M107 với tầm bắn 24 km, đồng thời tên lửa dẫn đường “Excalibur” đắt tiền và chính xác không nằm trong số đó.

Tuy nhiên Ngũ Giác Đài cho biết trong một tuyên bố hôm mùng 9 rằng khoản viện trợ sắp tới cho Ukraine là một loại đạn pháo 155mm mới với độ chính xác cao hơn, giúp Ukraine có thể tấn công chính xác các mục tiêu cụ thể.

Hãng thông tấn quân sự Ukraine “Defense Express” phân tích rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp đạn dẫn đường chính xác “Excalibur”, mà cung cấp bộ đạn dẫn đường chính xác M1156 (PGK), có thể lắp trên lựu đạn thông thường, khiến đạn biến thành đạn được dẫn đường chính xác.

Ngoài ra, đơn giá của bộ PGK chưa đến 10.000 USD, so với tên lửa dẫn đường chính xác “Excalibur” có đơn giá khoảng 68.000 USD, giá của M1156 chỉ bằng 1/6 so với M982, tức là hơn có lợi cho một số lượng lớn thiết bị.

Nguồn: News.creader

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina: Chúng tôi có một đội quân triệu người sẵn sàng chiếm lại miền Nam

Trần Phong

Các tân binh của Ukraine được huấn luyện bởi các chuyên gia quân đội Anh ngày 7/7 vừa qua (Ảnh: AP).

Theo lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một lực lượng chiến đấu lên tới triệu người đã được tập trung ở nước này để tái chiếm các khu vực phía nam, nơi trước đó đã bị lực lượng Nga đánh chiếm, theo Bộ trưởng Quốc phòng Alexey Reznikov.

“Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, nó rất cần thiết cho đất nước chúng tôi. Tổng thống đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội tối cao vạch ra kế hoạch, ” ông nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật.

“Chúng tôi là những người của thế giới tự do với ý thức thực sự về công lý và tự do. Chúng tôi có khoảng 700.000 người trong các lực lượng vũ trang và khi thêm lực lượng bảo vệ quốc gia, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi có khoảng một triệu người”, Bộ trưởng nói thêm.

Ông Reznikov ca ngợi nỗ lực của Anh trong việc giúp đỡ Ukraine, đặc biệt là Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, người mà theo ông, là chìa khóa giúp chuyển phương pháp tiếp cận từ việc cung cấp thiết bị Liên Xô sang pháo 155mm tiêu chuẩn NATO, nhiều hệ thống tên lửa phóng dẫn đường và công nghệ cao cùng máy bay không người lái.

Reznikov giải thích, điều này sẽ bù đắp cho những tổn thất nặng nề ở khu vực Donbass khi đối mặt với các đợt pháo kích hàng loạt của Nga. Tổng thống Zelensky trước đó cho biết Ukraine mất khoảng 200 người mỗi ngày trong khu vực.

Reznikov cũng đề cập đến các đồng minh khác, tuyên bố “một liên minh chống Điện Kremlin đã ra đời”.

“Các đối tác của chúng tôi ở London và Washington DC và các thủ đô khác, họ đã đầu tư vào Ukraina, không chỉ bằng tiền mà cả những kỳ vọng của người dân họ khiến chúng tôi phải làm Điện Kremlin thua. Chúng ta phải cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến này”, ông nói.

Reznik lập luận, các liên minh cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tan vỡ, ám chỉ Kazakhstan: gần đây tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã công khai từ chối công nhận Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng là các quốc gia có chủ quyền.

Trong khi đó, hôm Chủ nhật vừa qua, Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk cho biết, Kyiv đang chuẩn bị một cuộc phản công về khu vực phía nam, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Chính quyền Ukraine đang kêu gọi công dân của họ rời khỏi các khu vực này.

Theo bà Vereshchuk, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở cuộc phản công trong thời gian tới.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, Alexey Reznikov, nói với tạp chí The Times rằng tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các vùng ven biển phía nam đất nước. Để làm được điều này, Kyiv đã tập hợp một đội quân hàng triệu người, và một kế hoạch đang được vạch ra để tấn công những khu vực ‘quan trọng về mặt chính trị’ đối với Ukraine.

Nguồn: RT

Related posts