Trùng Khánh: Nhiệt độ trong nhà hơn 40°C, khu di tích “nắng nóng đến sụp đổ”

Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đã xảy ra tình trạng thời tiết nắng nóng trong thời gian dài, có thông tin một bảo tàng tại Trùng Khánh đã bị hư hại do nhiệt độ quá cao. Ngoài ra, kính tại nhà chờ xe buýt địa phương bị nóng vỡ, và thang máy bên ngoài bến xe cũng nóng đến mức ngừng hoạt động.

Gần đây, có thông tin cho rằng một bảo tàng ở Trùng Khánh đã bị hư hại do thời tiết quá nóng. (Ảnh từ MXH)

Theo Đài quan sát khí tượng trung ương, vào ngày 13/7, nhiệt độ ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, phía nam khu vực Hoàng Hoài, phía đông của khu vực tây nam Trung Quốc, Giang Hán, Giang Hoài, Giang Nam và Hoa Nam, đã vượt quá 35°C. Trong đó, tỉnh An Huy, trung và nam tỉnh Giang Tô, thành phố Thượng Hải, đông và tây tỉnh Hồ Bắc, phần lớn tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, phần lớn tỉnh Phúc Kiến, đông và nam tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và đông bắc tỉnh Quý Châu có thể lên tới 37 đến 39°C; trong khi đó, nhiệt độ ở một số nơi như phía nam tỉnh Giang Tô, phía bắc tỉnh Chiết Giang, phía đông nam tỉnh Tứ Xuyên, và Trùng Khánh và đông bắc Vân Nam, lên đến trên 40°C.

Nhiệt độ trong nhiều ngày liên tiếp tại thành phố Trùng Khánh lên đến hơn 40℃. (Ảnh: Weibo)
Nhiệt độ trong nhiều ngày liên tiếp tại thành phố Trùng Khánh lên đến hơn 40℃. (Ảnh: Weibo)

Trên Weibo có thông tin rằng liên tiếp nhiều ngày, nhiệt độ ở Trùng Khánh gần đây đã lên tới 41 ℃, và nhiệt độ ngoài nhà và nhiệt độ mặt đất cao từ 50℃ đến 60℃. Hậu quả là một tòa nhà trong Khu tưởng niệm Di tích Văn hóa Cố Cung Trùng Khánh bị “nóng đến sụp đổ“, ngói bị rơi xuống.

Gần đây Trung Khánh có nhiệt độ lên đến 40℃, một bảo tàng bị nóng đến sụp đổ. (Ảnh từ internet).

Theo thông báo của “Nhà tưởng niệm Di tích Văn hóa Cố Cung Trùng Khánh” vào ngày 11/7, “do nhiệt độ cao gần đây ở Trùng Khánh, tòa nhà của Hội trường số 1 ở phía nam của Nhà tưởng niệm Di tích Văn hóa Cố Cung Nam Trùng Khánh đã bị hư hại ở mức độ nhất định”. Bảo tàng hiện đang được trùng tu, thời gian mở cửa trở lại sẽ thông báo sau.

Theo thông tin công khai, Nhà tưởng niệm Di tích Văn hóa Cố Cung ở Trùng Khánh nằm trên đường Nam Tân, quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, có diện tích xây dựng khoảng 2.700 m2, thời gian hoàn thành vào tháng 3/2020. Bảo tàng di tích văn hóa mới xây dựng được 2 năm nhưng đã bị nhiệt độ cao làm sập, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng.

Ngoài ra, một số cư dân mạng địa phương cho biết, do nhiệt độ ở Trùng Khánh quá cao, kính của một nhà chờ xe buýt ở Ngư Chủy, quận Giang Bắc đã bị vỡ. Theo hình ảnh, kính trên nhà chờ xe buýt này vương vãi khắp nơi.

Một nhà chờ xe buýt ở Ngư Chủy, quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, kính bị vỡ do nắng nóng, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. (Ảnh từ MXH)

Không chỉ vậy, hệ thống vận tải đường sắt Trùng Khánh cũng ra thông báo cho biết, nhiệt độ của môi trường vận hành thang máy (loại lên thẳng) bên ngoài ga trung chuyển đường sắt quá cao, ngày 13/7, nhiệt kế trong trục thang máy cho thấy nhiệt độ từ 40°C trở lên, do đó công ty đã quyết định tạm dừng sử dụng thang máy lên thẳng ở bên ngoài nhà ga.

Theo Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc, từ ngày 13 đến ngày 15/7, nhiệt độ ở Trùng Khánh cao tới 40°C hoặc hơn, đến 11 giờ đêm 13/7, nhiệt độ cũng trên 34°C.

Theo giám sát của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 12/7, thời tiết nhiệt độ cao ở Trung Quốc đã tiếp tục kéo dài trong 30 ngày, bao phủ một vùng đất rộng 5.021.000 km2 và ảnh hưởng đến dân số hơn 900 triệu người.

Kể từ đầu thế kỷ 21, các năm điển hình xảy ra các sự kiện nhiệt độ cao kéo dài và quy mô lớn ở Trung Quốc là 2003, 2013 và 2017. Nhìn chung, sự kiện nhiệt độ cao năm nay bắt đầu sớm hơn 3 năm nói trên.

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc dự báo từ ngày 27/7 đến 11/8/2022, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 1 – 2°C bao gồm phía tây Nội Mông, Thượng Hải, Giang Tô, phía bắc tỉnh Chiết Giang, An Huy, phía bắc tỉnh Giang Tây, phía nam tỉnh Sơn Đông, hầu hết tỉnh Hà Nam, tỉnh Hồ Bắc, phía bắc tỉnh Hồ Nam, Trùng Khánh, phía đông tỉnh Tứ Xuyên, phía bắc tỉnh Quý Châu, khu vực Tây Tạng, phía nam tỉnh Thiểm Tây, phía bắc khu vực Tân Cương.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts