Tổng thống Biden mắc COVID-19 dù đã có 4 mũi tiêm

Trần Phong

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21 (theo giờ địa phương).

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Ron Klein cho biết trong một bản ghi nhớ với các nhân viên Tòa Bạch Ốc rằng “Tổng thống Biden đang gặp các triệu chứng nhẹ và đã bắt đầu dùng liệu pháp của Pfizer. Tổng thống Biden sẽ bị cách ly trong Tòa Bạch Ốc, tiếp tục nhiệm vụ của mình qua điện thoại và cách ly cho đến khi xét nghiệm âm tính”, ông nói thêm.

Tòa Bạch Ốc không cho biết ông Biden đã nhiễm virus corona ở đâu. Tổng thống Biden tuần trước đã đến thăm Trung Đông, bao gồm cả Israel và Ả-rập-xê-út và trở về nhà vào đêm ngày 16 theo giờ Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden cho biết ông đã bị ho khan từng cơn kể từ chiều tối hôm trước, chảy nước mũi và mệt mỏi, nhưng đang có các triệu chứng nhẹ.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã xét nghiệm âm tính cùng ngày và tiếp tục các cuộc hẹn đã định.

Tổng thống Biden đã nhận được 4 mũi tiêm vaccine COVID-19. Đây là lần đầu tiên ông Biden mắc COVID-19. Thử nghiệm gần đây nhất vào ngày 19 cho kết quả âm tính.

Ông Biden sinh tháng 11 năm 1942, hiện giờ đã 79 tuổi và nằm trong nhóm nguy cơ cao.

Related posts