Nga dồn lực tấn công các thành phố lớn sau khi mở rộng mục tiêu chiến tranh ở Ukraine

Huyền Anh

Nga dồn lực tấn công các thành phố lớn sau khi mở rộng mục tiêu chiến tranh ở Ukraine
Một người đàn ông mặc quân phục ở trên cánh đồng lúa mì đang bốc cháy khi quân đội Nga bao vây cánh đồng để ngăn nông dân địa phương thu hoạch ngũ cốc, ở huyện Polohy, Vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. (Ảnh: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)

Cuộc pháo kích của Nga hôm 21/7 đã tấn công một khu vực đông dân cư ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Cảnh sát thành phố phía đông bắc Kharkiv cho biết bom bi đã đánh trúng chợ Barabashovo, nơi các nhà báo của tờ Associated Press nhìn thấy một người phụ nữ khóc bên thi thể của người chồng đã thiệt mạng. Các quan chức địa phương cho biết vụ pháo kích cũng tấn công một bến xe buýt, một phòng tập thể dục và một tòa nhà dân cư.

Vụ bắn phá diễn ra vào hôm thứ Tư (20/07) sau khi Nga nhắc lại kế hoạch chiếm giữ các vùng lãnh thổ bên ngoài miền đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã dành nhiều tháng để đánh chiếm vùng Donbas của Ukraine, nằm ở phía nam Kharkiv. Nó cũng theo sau các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này vào một cây cầu mà người Nga đã sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của họ tại các khu vực bị chiếm đóng gần bờ biển phía nam Biển Đen của đất nước.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết các cuộc tấn công vào đầu ngày thứ Năm nhằm vào một trong những khu vực đông đúc nhất của thành phố, nơi có dân số khoảng 1,4 triệu người trước chiến tranh.

“Quân đội Nga đang pháo kích ngẫu nhiên vào Kharkiv, các khu dân cư yên bình, thường dân đang bị giết”, ông Terekhov nói.

Tuyên bố về bom chùm không thể được xác nhận một cách độc lập. Các nhà báo của AP có mặt tại hiện trường chứng kiến ​​những chiếc ô tô bị cháy rụi và một chiếc xe buýt bị mảnh đạn xuyên qua.

Thống đốc khu vực Kharkiv, ông Oleh Syniehubov, cho biết 4 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và một trẻ em nằm trong số những người bị thương trong vụ pháo kích. Lực lượng Nga cũng bắn cháy các cánh đồng lúa mì, đốt cháy chúng.

Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga đã pháo kích vào thành phố Mykolaiv ở miền nam nước này trong đêm cũng như các thành phố phía đông Kramatorsk và Kostiantynivka, nơi hai trường học bị phá hủy, các quan chức Ukraine cho biết. Thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy từ đống đổ nát của ngôi trường ở Kramatorsk, và các nhân viên cấp cứu nói rằng có hai người nữa bị mắc kẹt ở đó.

Các cuộc tấn công rải rác cho thấy mục tiêu chiến tranh rộng lớn hơn ngoài sự tập trung của Nga đã tuyên bố trước đây vào các tỉnh Donetsk và Luhansk của vùng Donbas, nơi mà phe ly khai thân Moscow đã kiểm soát một phần kể từ năm 2014.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói với kênh truyền hình RT do nhà nước kiểm soát và hãng thông tấn RIA Novosti hôm thứ Tư (20/07) rằng Nga có kế hoạch duy trì quyền kiểm soát đối với nhiều lãnh thổ hơn, bao gồm các khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Ông Lavrov nói, chiến lược hiện tại của Matxcơva cũng hình dung ra lợi nhuận ở những nơi khác.

Lực lượng Ukraine hôm thứ Tư (20/07) đã tấn công một cây cầu quan trọng trên sông Dnepr lần thứ hai trong nhiều ngày, dường như đang cố gắng nới lỏng sự kìm kẹp của Nga đối với khu vực phía nam Kherson. Quân đội Ukraine hôm thứ Năm báo cáo rằng các lực lượng Nga đã cố gắng xông vào nhà máy điện Vuhlehirska ở khu vực Donetsk, nhưng cho biết “Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã khiến kẻ thù phải bỏ chạy”.

Trong các diễn biến khác vào thứ Năm:

– Nhà điều hành một đường ống lớn từ Nga đến Châu Âu cho biết khí đốt tự nhiên đã bắt đầu chảy trở lại sau 10 ngày ngừng hoạt động để bảo trì. Nhưng dòng khí cũng không đủ công suất và triển vọng thực hiện được cũng không chắc chắn. Đường ống Nord Stream 1 đến Đức đã bị đóng cửa kể từ ngày 11/07 để bảo trì hàng năm. Đường ống này là nguồn cung cấp khí đốt Nga chính của Đức. Các quan chức Đức lo ngại rằng đường ống có thể không mở lại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

– Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một thỏa thuận về kế hoạch của Liên hợp quốc nhằm bỏ cấm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và cho phép Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón sẽ được ký vào thứ Sáu (22/07) tại Istanbul. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cùng các quan chức Nga và Ukraine sẽ giám sát lễ ký kết. Ông Guterres đang lên kế hoạch cho phép xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc dự trữ bị mắc kẹt tại các cảng Biển Đen của Ukraine do chiến tranh. Động thái này có thể xoa dịu một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã khiến giá lúa mì và các loại ngũ cốc khác tăng vọt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận thêm về vấn đề này.

– Điều hành nhà máy năng lượng hạt nhân của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã đặt chất nổ và vũ khí trong các bộ phận của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, nơi chúng gây ra nguy hiểm đáng kể. Công ty Energoatom cho biết vũ khí hạng nặng và chất nổ nằm trong tòa nhà chứa một trong sáu lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. “Họ đang tiếp tục vi phạm một cách thô bạo, tuyệt đối mọi tiêu chuẩn và yêu cầu về an toàn cháy nổ, hạt nhân và bức xạ”, tuyên bố cho biết.

– Ông Lavrov, Ngoại trưởng Nga, cho biết Moscow sẽ xem xét tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên cho Hungary theo yêu cầu chính thức từ Budapest. Ông phát biểu sau cuộc gặp tại Moscow với Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó. Các hãng thông tấn Nga cho biết ông Szijjártó đã tìm cách nhận thêm 700 triệu m3 khí đốt từ Nga trong năm nay.

– Russia đã cấm 39 đại diện của các công ty quốc phòng và dịch vụ an ninh của Úc vào nước này, để đáp lại các lệnh trừng phạt mà Canberra áp đặt hồi đầu năm nay.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts