Ba lý do các công ty Trung Quốc nên bị loại khỏi tiêu chuẩn đầu tư ESG ‘môi trường xã hội và quản trị’

Ba lý do các công ty Trung Quốc nên bị loại khỏi tiêu chuẩn đầu tư ESG ‘môi trường xã hội và quản trị’
Chinese workers walk past a coal fired power plant in Hanchuan, Hubei Province, on Oct. 13, 2021. (Getty Images)

Các nhà đầu tư về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ở Nga (vào các doanh nghiệp, dự án ở Nga) đang lâm vào tình trạng lúng túng bởi Nga không hề đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ESG. Nhìn lại, các nhà đầu tư ESG lẽ ra đã phải yêu cầu Nga tuân theo tiêu chuẩn ESG mà công ty họ theo đuổi. Nhưng không phải riêng Nga, các quốc gia khác mà nhiều nhà đầu tư ESG đang đầu tư vào cũng tệ hại không kém, chẳng hạn như Trung Quốc.

Các quỹ ESG chỉ dành một phần vốn khá khiêm tốn đầu tư vào Nga, nhưng họ lại dành một phần lớn hơn nhiều cho Trung Quốc. Theo Morningstar, các quỹ ESG đã dùng tới tới 28% nguồn vốn trong quỹ tương hỗ đổ vào các doanh nghiệp Trung Quốc (số liệu cuối năm 2021). Trung Quốc cũng đáng lo ngại không kém Nga.

Nếu bất kỳ khoản đầu tư vốn cổ phần nào vào một công ty mà công ty đó là nguồn gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng hoặc cho phép vi phạm nhân quyền theo bất kỳ cách nào và không tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc không thể có hồ sơ tài chính được kiểm toán minh bạch, nó không được coi là một khoản đầu tư đạt tiêu chuẩn ESG.

Theo tiêu chuẩn đó, hầu hết các công ty Trung Quốc sẽ không đạt tiêu chí ESG trên cả ba mặt: Môi trường, Xã hội và Quản trị. Đây là sự thật phiền phức nhất của sự thật phiền phức.

Môi trường

Một người dân dọn cá chết trên sông Fuhe ở Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hôm 03/09/2013, sau khi một số lượng lớn cá chết vì hàm lượng amoniac cao nghiêm trọng. Các báo cáo chính thức gần đây nói rằng nguồn cung cấp nước sông và nước ngầm của Trung Quốc đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: STR / AFP / Getty)

Về mặt môi trường, Trung Quốc là nước gây ô nhiễm lớn nhất hành tinh. Sáng kiến ​​Một vành đai, Một con đường (BRI) tàn phá môi trường khắp Á châu và Phi châu, bao gồm cả động vật hoang dã và nghề cá.

Một ví dụ khác là năng lượng mặt trời, không may là Trung Quốc đã lũng đoạn thị trường này. Khoảng 80% các tấm pin mặt trời trên thế giới được sản xuất ở vùng Tân Cương giàu than đá của Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền tham gia vào cuộc diệt chủng chống lại người Duy Ngô Nhĩ [cả người tu luyện Pháp Luân Công và cả người Tây Tạng cũng là nạn nhân của chế độ này]. Sản xuất pin mặt trời là một quá trình sử dụng nhiều năng lượng và lao động, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Tân Cương cũng sở hữu hai nhà máy nhiệt điện than lớn nhất thế giới.

Xã hội

Nhiều công ty Trung Quốc cũng sẽ không đạt được các tiêu chí xã hội của ESG, do họ tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra như lao động nô lệ và thậm chí cả tội diệt chủng.

Với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao, tôi đã viết 3 lá thư cho các CEO, hội đồng quản trị của các trường đại học Mỹ và các đối tác xã hội dân sự, về thảm kịch này, và trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo các tổ chức của họ không cố ý hỗ trợ nó bằng các khoản đầu tư hoặc chuỗi cung ứng của họ.

Một thực tế rõ ràng là các nhà đầu tư bình thường của Mỹ đang vô tình tài trợ cho các hoạt động vi phạm nhân quyền, nhà nước chuyên chế của ĐCSTQ và sự hợp nhất quân sự-dân sự của họ vì ĐCSTQ đã thâm nhập vào thị trường vốn của Mỹ thông qua cửa sau. Họ đã xoay sở để lách luật minh bạch tài chính mà các công ty Mỹ và các công ty khác phải tuân theo để được hưởng quyền truy cập tương tự. Minh bạch tài chính của các công ty Trung Quốc thường bị chôn vùi trong các chỉ số trái phiếu khác nhau, sau đó được kết hợp vào hàng trăm sản phẩm, ETF và quỹ tương hỗ.

Điều này bao gồm nhiều công ty và quỹ hiện “đáp ứng” các tiêu chuẩn ESG.

Quản trị

Tương tự như vậy, các công ty Trung Quốc không thể đủ điều kiện cho các tiêu chí quản trị của ESG.

Các công ty Trung Quốc không minh bạch, không thể kiểm toán, không tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán nhất quán và có uy tín, họ thường xuyên tham nhũng, hối lộ, trợ cấp và duy trì sổ sách kế toán lung tung.

Các công ty Trung Quốc như DiDi  và Luckin Coffee là những câu chuyện cảnh giác đối với nhà đầu tư Mỹ. Cả hai đều đã IPO trên các sàn giao dịch của Mỹ, và gần như sụp đổ sau những hành động của chính phủ Trung Quốc sau khi thu được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư Mỹ. Nếu họ có thể làm điều đó với các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra ở chính Trung Quốc!

Ông Paul Clements-Hunt, người tiên phong của ESG, đồng thời là người sáng lập công ty tư vấn Blended Capital Group, cho biết: “Chỉ bằng một nét bút, một quan chức ở Bắc Kinh có thể quét sạch toàn bộ một lĩnh vực. Nếu quý vị không tính đến một chính phủ chuyên quyền và một chính phủ độc ác, thì quý vị đã thất bại trong bài đánh giá ESG của mình”. 

Kết luận

Trong cuộc họp báo cuối cùng của tôi với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao hôm 14/01/2021, tôi đã chuyển đến công chúng một thông điệp mạnh mẽ:

Hầu hết người Mỹ không biết rằng tiền của họ — được giữ trong quỹ hưu trí  và tài khoản môi giới — đang tài trợ cho các công ty Trung Quốc hỗ trợ bộ máy quân sự, an ninh và tình báo của ĐCSTQ, cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền trên quy mô hoành tráng, chẳng hạn như ở Tân Cương… Người quản lý quỹ [của quý vị] nên thông báo cho quý vị nếu các khoản đầu tư của quý vị đang góp phần xây dựng quân đội của ĐCSTQ, tình trạng giám sát và vi phạm nhân quyền… Hãy hỏi họ liệu quý vị có rủi ro đó không. Nếu quý vị có rủi ro đó, hãy hỏi họ tên của các công ty, số tiền và khi nào quý vị sẽ được thoái vốn. Sau đó, hãy hỏi họ tại sao họ không tiết lộ trực tiếp và rõ ràng cho quý vị. Nếu [quý vị] không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tốt nhất hãy tìm một nhà quản lý quỹ mới.

Không chỉ nhà đầu tư Mỹ mà các nhà đầu tư trên khắp thế giới có cổ phần tại Trung Quốc, cần nhận ra rằng họ đang chịu sự kiểm soát khó lường của ĐCSTQ. Điều đó bao gồm nhiều người tin rằng ESG bảo vệ họ. Nhưng không hề. 

Lê Minh

Theo The Epoch Times

Related posts