Nga sẽ rời Trạm vũ trụ quốc tế sau năm 2024

Huyền Anh

Nga sẽ rời khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024 và tập trung vào việc xây dựng tiền đồn quỹ đạo của riêng mình, người đứng đầu cơ quan không gian của nước này cho biết hôm thứ Ba (26/7). Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa Moscow và phương Tây về giao tranh ở Ukraine không ngừng leo thang.

Ông Yuri Borisov, tân Giám đốc cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với các đối tác trước khi rời đi.

Quyết định rời trạm sau năm 2024 đã được đưa ra”, ông Borisov nói và nói thêm: “Tôi nghĩ rằng đến thời điểm đó, Nga sẽ bắt đầu hình thành một trạm quỹ đạo của riêng mình”.

Nhưng ông Robyn Gatens, giám đốc trạm vũ trụ của NASA, cho biết những người đồng cấp Nga của bà đã không truyền đạt bất kỳ ý định nào như vậy, theo yêu cầu của thỏa thuận liên chính phủ của trạm, bà nói.

Bà Gatens nói với tờ Reuters tại một hội nghị của Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) ở Washington: “Chưa có thông báo chính thức. Theo nghĩa đen, đúng là như vậy. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào”.

Tuyên bố của ông Borisov tái khẳng định những tuyên bố trước đây của các quan chức vũ trụ Nga về ý định rời trạm vũ trụ của Moscow sau năm 2024 khi các thỏa thuận quốc tế hiện tại về hoạt động của nó kết thúc.

NASA và các đối tác quốc tế khác hy vọng sẽ duy trì hoạt động của trạm vũ trụ cho đến năm 2030, trong khi  phía Nga miễn cưỡng đưa ra các cam kết sau năm 2024.

Trạm vũ trụ ‘phức hợp’ có gì?

Trạm vũ trụ do các cơ quan vũ trụ của Nga, Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Canada cùng điều hành. Mảnh đầu tiên được đưa vào quỹ đạo vào năm 1998, và tiền đồn đã liên tục có người sinh sống trong gần 22 năm. Nó được sử dụng để tiến hành nghiên cứu khoa học trong điều kiện không trọng lực và thử nghiệm thiết bị cho các chuyến du hành vũ trụ trong tương lai.

Trạm vũ trụ thường có một phi hành đoàn gồm bảy người. Các phi hành gia dành hàng tháng liền trên trạm khi nó quay quanh khoảng 250 dặm từ Trái đất. Ba người Nga, ba người Mỹ và một người Ý hiện đã có mặt trên tàu.

Khu phức hợp có chiều dài tương đương một sân bóng đá, gồm hai phần chính. Một phần do Nga điều hành, phần còn lại của Hoa Kỳ và các quốc gia khác điều hành. Hiện chưa rõ sẽ phải làm gì để phía Nga tiếp tục vận hành trạm vũ trụ một cách an toàn sau khi Moscow rời khỏi.

Các thành viên của phi hành đoàn đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) (bên trái) và trưởng đoàn Roscosmos, ông Dmitry Rogozin (bên phải) chuẩn bị lên tàu Soyuz của ISS, tại sân bay vũ trụ Baikonur do Nga thuê ở Kazakhstan vào ngày 25/9/2019. (Ảnh Getty Images)

Với việc công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk hiện đang đưa các phi hành gia NASA đến và đi từ trạm vũ trụ, Cơ quan Vũ trụ Nga đã mất đi một nguồn thu nhập lớn. Trong nhiều năm, NASA đã trả hàng chục triệu USD cho mỗi chỗ ngồi cho các chuyến đến và đi trên các tên lửa của Nga.

Bất chấp những căng thẳng về vấn đề Ukraine, NASA và Roscosmos đã đạt được một thỏa thuận vào đầu tháng này để các phi hành gia tiếp tục sử dụng tên lửa của Nga và các phi hành gia Nga bắt đầu lên trạm vũ trụ với SpaceX vào mùa thu năm nay. Nhưng các chuyến bay sẽ không liên quan đến tiền.

Thỏa thuận đảm bảo rằng trạm vũ trụ sẽ luôn có ít nhất một người Mỹ và một người Nga trên tàu để giữ cho cả hai bên của tiền đồn hoạt động trơn tru, theo NASA và các quan chức Nga.

Moscow và Washington đã hợp tác trong không gian ngay cả ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, khi tàu vũ trụ Apollo và Soyuz cập bến quỹ đạo vào năm 1975 trong sứ mệnh không gian quốc tế đầu tiên được phi hành đoàn, giúp cải thiện quan hệ Mỹ – Xô.

NASA đã và đang làm việc với các công ty Hoa Kỳ về việc thành lập các trạm vũ trụ tư nhân của riêng họ để cuối cùng thay thế Trạm vũ trụ quốc tế. NASA hy vọng rằng những trạm vũ trụ thương mại này sẽ hoạt động vào cuối thập kỷ này.

Nga ngừng hợp tác với trạm vũ trụ Quốc tế, trừ khi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Trước đó, hồi đầu tháng 4, nười đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin từng cảnh báo Nga sẽ chấm dứt sứ mệnh trên ISS trừ khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Canada dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp vũ trụ của nước này.

ISS là một trong những dự án hợp tác hiếm hoi giữa Nga với Mỹ và các đồng minh dù cho mối quan hệ giữa các bên ngày càng xấu đi, theo tờ Bloomberg. Tuy nhiên, biểu tượng khám phá không gian chung này gần như sắp sụp đổ sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine hồi tháng 2.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) có kế hoạch vận hành trạm vũ trụ đến năm 2030. Do đó, cơ quan này tiếp tục sử dụng tàu vũ trụ Soyuz của Nga để vận chuyển các phi hành gia đến và đi từ ISS kể từ năm 2011.

Một tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Hoa Kỳ, hôm 8/4/2022. (Ảnh: Red Huber/Getty Images)

Không gian là một trong những lĩnh vực hợp tác cuối cùng còn lại giữa Moscow và các quốc gia phương Tây, và Nga đã trong nhiều thập kỷ đưa các phi hành gia Mỹ đến và đi từ ISS trên các tên lửa Soyuz của họ, nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2020.

Mỹ và Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán để nối lại các chuyến bay chung vào tháng 2, nhưng cuộc xâm lược Ukraine đã ‘phá vỡ’ kế hoạch, và gây ra làn sóng trừng phạt chưa từng có đối với các thực thể có liên kết với nhà nước Nga.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ra sao nếu thiếu Nga?

Các lệnh trừng phạt kinh tế có thể khiến Nga dừng hợp tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy.

Trong hai thập kỷ, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) – vệ tinh nhân tạo lớn nhất thế giới – là biểu tượng của chiến thắng ngoại giao giữa Nga và Mỹ, thường được tách biệt với những căng thẳng trên Trái Đất.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tạo ra sự thay đổi đáng kể giữa hai đối tác lớn trong ISS.

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược vụ phóng tên lửa Falcon 9 vào quỹ đạo tại Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 18/05/2022. (Ảnh: SpaceX qua AP / Ảnh chụp màn hình bởi The Epoch Times)

Việc vận hành ISS đòi hỏi sự kết hợp của cả hai cường quốc không gian. Trong gần một thập kỷ từ khi tàu con thoi ngừng hoạt động, các phi hành gia của Mỹ chỉ có thể đến ISS và trở về Trái Đất trên tàu vũ trụ Soyuz.

Bên cạnh đó, các bộ phận do Nga và NASA chế tạo cũng được kết nối chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Bộ phận do Nga chế tạo phụ thuộc vào điện năng từ các tấm pin mặt trời của Mỹ, trong khi toàn bộ trạm vũ trụ phụ thuộc vào thiết bị của Moscow để điều chỉnh quỹ đạo, né tránh các mảnh vỡ trong không gian, theo tờ The New York Times.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Từ trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ đã lên kế hoạch dài hạn để thay thế ISS bằng các trạm vũ trụ thương mại. Vào ngày 6/4, công ty hàng không vũ trụ thương mại Mỹ Axiom Space dự kiến lần đầu tiên đưa 4 phi hành gia lên ISS.

Đây là một bước quan trọng để Axiom Space xây dựng module riêng trên trạm vũ trụ quốc tế. NASA sẽ chi 100 triệu USD để hỗ trợ dự án này và các dự án tương tự trong năm nay.

Rất ít nhà phân tích tin rằng Nga có nguồn lực tài chính và cách thức để khởi động một trạm vũ trụ riêng trong thập kỷ tới. Nước này cũng không thể tiếp cận trạm vũ trụ mới của Trung Quốc từ các điểm phóng hiện tại.

Tổng thống Trump, Phó tổng thống Mike Pence, và phu nhân Karen Pence theo dõi tàu SpaceX phóng vào vũ trụ ngày 30/5/2020 tại trung tâm hàng không Kennedy (Ảnh: White House)

Trong những năm gần đây NASA đã làm việc với các thực thể thương mại tư nhân, đặc biệt là SpaceX của Elon Musk, để vận chuyển hàng hóa và thực hiện các chuyến bay có người lái vào không gian, điều này có thể giúp họ giảm bớt sự phụ thuộc vào chương trình vũ trụ của Nga để duy trì ISS.

SpaceX hồi đầu tuần đã phóng bốn phi hành gia lên ISS cho NASA, chưa đầy hai ngày sau khi hoàn thành chuyến bay do các triệu phú thuê.

Chuyến bay mới nhất chở một phi hành đoàn NASA bao gồm cả nam và nữ, bao gồm cả người phụ nữ da đen đầu tiên bay vào vũ trụ, bà Jessica Watkins.

SpaceX hiện đã đưa ra 5 phi hành đoàn cho NASA và hai chuyến đi riêng chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Một tuần sau khi phi hành đoàn mới đến, ba phi hành gia người Mỹ và một người Đức sẽ trở về Trái đất từ ​​ISS, cũng trên một con tàu SpaceX.

ISS không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào mà được Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nga, Canada và Nhật Bản vận hành thông qua một thỏa thuận hợp tác giữa các nước. Tuy nhiên, Roscosmos có vai trò khá quan trọng đối với ISS khi phân đoạn quỹ đạo của Nga xử lý việc điều khiển hướng dẫn cho toàn bộ trạm.

Related posts