Quan chức Phần Lan: Việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS của Mỹ có thể là “mơ tưởng”

Hệ thống Rocket Pháo binh Cơ động Cao HIMARS (Ảnh chụp màn hình video)

Theo một chức Phần Lan, việc Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine có thể là “mơ tưởng” do khả năng hoạt động của hệ thống phóng rocket này.

Hôm thứ Hai (1/8), trong một bài đăng trên Twitter, ông Ville Cantell, giám đốc đơn vị Liên lạc Thương mại và Phát triển Bền vững thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan, nhận định: “Nga tuyên bố họ đã phá hủy hai hệ thống HIMARS. Điều này chưa được xác nhận và có thể là mơ tưởng, bởi vì hệ thống HIMARS có khả năng hoạt động ngoài tầm bắn của pháo binh Nga, và Nga không có ưu thế trên không.”

Ngày 1/8, Moscow thông báo, các lực lượng của họ đã phá hủy thêm hai hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất đã chuyển giao cho Ukraine, ngoài 4 hệ thống mà trước đó Điện Kremlin tuyên bố đã tiêu diệt.

Tờ Newsweek cho biết, họ đã liên hệ với ông Cantell thông qua đơn vị Liên lạc Thương mại và Phát triển Bền vững thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan để xác minh báo cáo nào của Nga về việc phá hủy hệ thống HIMARS mà ông đang đề cập đến.

HIMARS là tên viết tắt của Hệ thống Rocket Pháo binh Cơ động Cao, do Hoa Kỳ sản xuất, được nhiều nhà phân tích quân sự coi là “vũ khí làm thay đổi kết quả” trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Moscow đã phát động cuộc xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2. Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, Hoa Kỳ đã chuyển giao tổng cộng 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine, bốn hệ thống trong số đó vừa mới đến Ukraine vào ngày 1/8.

Bộ trưởng Reznikov nhấn mạnh trên Twitter: “Chúng tôi đã chứng tỏ là những người vận hành thông minh loại vũ khí này. Âm thanh của loạt bắn HIMARS đã trở thành hit hàng đầu trong mùa hè này tại các tiền tuyến.”

Tương tự ông Cantell, một quan chức của Lầu Năm Góc cũng cho rằng Nga không giành được ưu thế trên không ở Ukraine.

HIMARS là hệ thống rocket di động tầm xa có thể bắn chính xác các mục tiêu. Theo nhà sản xuất hệ thống HIMARS, Lockheed Martin, các hệ thống rocket này có “tầm bắn đã được công nhận và chứng minh” lên đến 300km, tương đương hơn 186 dặm.

Các quan chức của Hoa Kỳ và Ukraine đều ca ngợi việc sử dụng và hiệu quả của hệ thống HIMARS trong cuộc chiến với Nga. Trong một cuộc họp báo vào tháng trước, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã khen ngợi rằng người Ukraine đã và đang “sử dụng một cách hiệu quả” các hệ thống phóng rocket “trong các cuộc tấn công nhắm vào các trạm kiểm soát và chỉ huy của Nga, các mạng lưới hậu cần của họ, các trận địa pháo của họ gần các vị trí phòng thủ và nhiều mục tiêu khác.”

Cũng trong cuộc họp báo này, vốn được tổ chức một ngày trước khi Nga tuyên bố đã phá hủy bốn hệ thống HIMARS của Hoa Kỳ trong thời gian hai tuần, Tướng Milley khẳng định rằng cho đến nay Nga chưa tiêu diệt được bất kỳ hệ thống HIMARS nào.

Trong khi đó, tuần trước, trên đài truyền hình nhà nước, một chuyên gia quân sự Nga đã ám chỉ việc tiến hành kế hoạch sử dụng “sự triển khai bí mật” nhằm mục đích cho phép họ xâm nhập vào các hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine để hạ gục các hệ thống này.

Nhật Minh (Theo Newsweek)

Phát hiện hố Mặt Trăng có nhiệt độ phù hợp cho con người sinh sống

Hố trũng Mare Tranquilitatis trên Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Sử dụng dữ liệu từ tàu Thăm dò Quỹ đạo Mặt Trăng (LRO), các chuyên gia NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) phát hiện rằng nhiệt độ trong hố trũng ở vùng Mare Tranquilitatis trên Mặt Trăng chỉ khoảng 17 độ C – mức phù hợp cho con người có thể sinh sống.

Mặt Trăng không được xem là nơi lý tưởng cho sự sống. Bề mặt của Mặt Trăng là một hoang mạc lỗ chỗ và khô cằn hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Khu vực này được bao phủ bởi một lớp bụi bám dính và sắc nhọn, tiếp xúc với bức xạ cực mạnh, những trận mưa vi thiên thạch và nhiệt độ dao động từ 127 độ C vào ban ngày đến -173 độ C vào ban đêm.

Vài năm trước, tàu LRO của NASA đã phát hiện nơi ẩn náu đầy hứa hẹn cho các nhà thám hiểm Mặt Trăng tương lai. Đó là những hố sâu trên bề mặt, có vẻ dẫn xuống các hang động và hang dung nham. Chúng có thể đủ lớn để chứa toàn bộ thành phố, thậm chí dùng làm nơi bảo tồn các mẫu động thực vật giống như tàu Noah. Những hang này sẽ là nơi trú ẩn tự nhiên khỏi bức xạ và vi thiên thạch.

Trong nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Geophysical Review Letters hôm 8/7 vừa qua, các nhà khoa học NASA phát hiện hố Mặt Trăng còn có thể ổn định nhiệt độ. Họ sử dụng dữ liệu từ Diviner, camera nhiệt trên LRO, để tính toán nhiệt độ bên trong một hố Mặt Trăng sâu 100 m ở vùng Mare Tranquilitatis.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng tại phần luôn chìm trong bóng tối, nhiệt độ chỉ thay đổi rất nhẹ trong suốt một ngày dài trên Mặt Trăng, dao động quanh mức dễ chịu là 17 độ C. Về cơ bản, một người có thể dạo chơi dưới đó mà chỉ cần mặc áo khoác mỏng.

Bất kỳ căn cứ tương lai nào trên Mặt Trăng cũng sẽ cần được kiểm soát khí hậu một cách cẩn thận, nhưng phát hiện mới cho thấy có lẽ hệ thống kiểm soát sẽ không cần làm việc quá vất vả. Những hang động này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa con người trở lại Mặt Trăng, sớm nhất vào năm 2024 theo kế hoạch của NASA.

Phan Anh

Related posts