Tin Việt Nam sáng thứ Tư: Sau Đức, Tây Ban Nha, Cộng hoà Séc không công nhận hộ chiếu mới Việt Nam

Sau Đức, Tây Ban Nha, Cộng hoà Séc không công nhận hộ chiếu mới Việt Nam

Hộ chiếu mẫu mới (trái) không có thông tin nơi sinh giống như mẫu cũ.

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam hôm 1/8 thông báo về việc hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO. Vì vậy, nước này đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới này, theo Thanh Niên.

Cộng hoà Séc là quốc gia thứ 3 không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam sau Đức và Tây Ban Nha. Quan điểm được các quốc gia này đưa ra là do hộ chiếu theo mẫu mới của Việt Nam thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Trên báo VnExpress, Nói về việc không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết nơi sinh là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Cơ quan này cũng thông báo không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới tới khi cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen ra quyết định có tiếp nhận mẫu hộ chiếu này hay không.

Trong khi đó, Đại sứ quán Đức giải thích hộ chiếu Việt Nam mẫu mới không thể hiện nơi sinh, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và xác minh danh tính người mang. Cơ quan này cho hay thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu mẫu mới chỉ có thể được xác định thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và đối chiếu với danh sách dài 7 trang.

Ngày 29/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo sẽ “cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu”, nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với giới chức nước sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tây Ban Nha đang tích cực trao đổi với giới chức sở tại để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Bộ Công an: ‘Không có vướng mắc gì, vẫn cấp hộ chiếu mới như bình thường’

Liên quan việc 3 nước Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết không có vướng mắc gì nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an Việt Nam cấp từ ngày 1/7. (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Ngày 2/8, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế).

Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo.

“Công dân vẫn đi làm hộ chiếu phổ thông mẫu mới một cách bình thường tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước”, phía Cục khẳng định, theo Dân Trí.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an Việt Nam cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.

Dù cấp mẫu mới, hộ chiếu mẫu cũ cấp trước 1/7 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên hộ chiếu. Như vậy, Việt Nam đang có 2 mẫu hộ chiếu. Ngoài ra, dự kiến trong quý 3 này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới gắn chip điện tử.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết trên mỗi trang của hộ chiếu là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới…

Tuy nhiên, ngay sau khi mẫu hộ chiếu này lưu hành, Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng. Còn Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam dừng cấp vì hộ chiếu mẫu mới không đáp ứng một số tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngoài 3 quốc gia trên, có thêm thông tin Hungary và Ba Lan (cùng thuộc khối Schengen) cùng gặp khó khăn trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang mẫu hộ chiếu mẫu mới.

Báo Dân Trí ngày 28/7 dẫn nguồn từ bà Đoàn Thị Thu Hương – Giám đốc kinh doanh của AsiaTravel cho hay đơn vị này đã nhận được thư phản hồi từ Đại sứ quán Hungary về việc tạm thời ngừng nhận hồ sơ của một hành khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.

“Phía Hungary chưa có thông báo cụ thể nhưng họ tạm dừng tiếp nhận trường hợp hồ sơ của khách bên đơn vị chúng tôi vì Đức không cho phép hành khách dùng hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam nhập cảnh, trong khi hành trình tour lại là nhập cảnh vào Đức đầu tiên.

Bởi vậy, chính sách của Đức ảnh hưởng đến việc cấp visa của Hungary đối với những hồ sơ nộp mà nhập cảnh vào Đức”, bà Hương nói.

Minh Long

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã sàm sỡ nữ sinh lớp 10 bị cách hết chức vụ

Học sinh lớp 10 bị ông tòi sàm sỡ tại nhà riêng được camera của gia đình ghi lại.

Ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bị cách hết chức vụ trong Đảng vì hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10.

Thanh Niên đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân cho biết, hôm 1/8 đã công bố quyết định kỷ luật ông Lương Văn Tòi Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Xuân Thắng.

Huyện ủy Thường Xuân xác định ông Lương Văn Tòi đã vi phạm đạo đức, lối sống và bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng do cưỡng hôn nữ sinh lớp 10.

Trước đó, chiều 28/6, ông Tòi đến nhà riêng của một nữ sinh lớp 10 ở xã Xuân Thắng. Thời điểm đó, chỉ có một mình nữ sinh ở nhà. Ông Tòi đã có hành động không chuẩn mực, quàng tay qua cổ, đòi hôn thiếu nữ nhưng bị đẩy ra.

Toàn bộ hành vi của ông Tòi được camera an ninh của gia đình nữ sinh ghi lại, và đã được gửi cho cơ quan chức năng.

Bị công an triệu tập, ông Tòi thừa nhận hành vi song phân trần là “thơm cháu bé để chúc mừng kết quả học tập tốt, mong cháu sẽ cố gắng hơn nữa…”.

Theo thông tin trên báo VnExpress ông Tòi từng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, rồi chủ tịch UBND xã Xuân Chinh. Cuối năm 2019, ông từng bị kiểm điểm vì nhắn tin trêu ghẹo “thiếu chuẩn mực” nữ cán bộ cấp dưới cùng xã.

Hội An

Related posts