Tin VN trưa thứ Năm: Lừa bán ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng

Việt Nam sẽ bổ sung thông tin nơi sinh trong mẫu hộ chiếu mới

Trần Phong

Việt Nam sẽ bổ sung thông tin nơi sinh trong mẫu hộ chiếu mới
Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của mẫu hộ chiếu mới.

Chiều 3/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một số nước dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam cho biết, hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ các nội dung của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019. Hộ chiếu mới cũng thoả mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế).

Ông Tô Ân Xô cho hay, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Hiện, chỉ có một số nước như: Đức, Tây Ban Nha, Czech tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp với ba nước trên để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật.

Theo ông Tô Ân Xô, trước mắt, Bộ Công an Việt Nam sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân mang hộ chiếu. Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm.

Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến hộ chiếu để có thể bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của mẫu hộ chiếu mới.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an Việt Nam cấp từ ngày 1/7. Hộ chiếu mới giữ nguyên kích thước như hộ chiếu cũ nhưng thay đổi màu sắc trang bìa từ màu xanh lục sang màu xanh tím than và không thể hiện nơi sinh.

Từ hôm 27/7 đến nay, lần lượt Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Cộng hoà Czech tại Việt Nam đã thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mới của Việt Nam vì không thể hiện nơi sinh của người sở hữu hộ chiếu.

Trong khi đó, Anh và Pháp thông báo công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam.

Trần Phong

Người phụ nữ và con trai bị lừa bán ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng

Vi Thị Chiên (trái) và Lô Thị Thường tại cơ quan Công an. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Hai người phụ nữ tên Vi Thị Chiên và Lô Thị Thường nhẫn tâm dụ dỗ, lừa bán một phụ nữ và con trai qua biên giới đổi lấy số tiền 90 triệu đồng (tương đương với khoảng 5,500 Úc kim).

Ngày 3/8, Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán người”.

Các bị can gồm: Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975), cùng trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Theo tin công bố, đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán người xảy ra trước đây trên địa bàn xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương với phương thức, thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ban chuyên án xác định vào năm 2007, trong một lần trở về Việt Nam từ bên kia biên giới, bà Thường nói bà Chiên tìm người, giới thiệu, còn bà Thường sẽ đưa sang biên giới bán thu lợi. Nếu trót lọt, bà Thường sẽ chia tiền “hoa hồng” cho bà Chiên.

Biết chị M.T.M. (SN 1981, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ, bằng nhiều thủ đoạn, bà Chiên đã dụ dỗ, lừa gạt để chị M. đồng ý đi qua biên giới, sau đó bán chị M. và con trai chị M. với giá tương đương 90 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 31/7/2022, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chiên và Thường về hành vi mua bán người, giải cứu được 2 nạn nhân.

Bản tin không công bố nạn nhân bị bán sang nước nào. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được Công an huyện Tương Dương điều tra mở rộng.

Nguyễn Sơn

Người Việt và Công ty làm tour châu Âu bị ảnh hưởng vì mẫu hộ chiếu mới

Một số nước châu Âu không công nhận mẫu hộ chiếu mới (xanh tím than) do không có thông tin nơi sinh. Điều này khiến cả du khách Việt Nam và công ty làm tour du lịch đến châu Âu đều bị ảnh hưởng.

Bộ Công an Việt Nam cho biết có 3 quốc gia công bố không công nhận mẫu hộ chiếu mới (xanh tím than) của Việt Nam gồm: Đức (ngày 27/7), Tây Ban Nha (ngày 1/8) và Cộng hòa Séc (ngày 2/8).

Nguyên nhân các quốc gia này đưa ra là trong hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.

Ba quốc gia này cùng thuộc khối Schengen. Do vậy, sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đến các công ty làm tour du lịch cho người Việt đến châu Âu.

Theo Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, bà Trần Thị Minh Thảo, Phó tổng giám đốc Hồng Ngọc Hà Travel, cho hay trong tháng 9 công ty tổ chức 10 đoàn đi châu Âu. Lịch trình tour châu Âu được du khách yêu thích là Pháp – Ý – Đức – Tây Ban Nha – Hy Lạp.

Do đó, hai quốc gia trong số này không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới khiến công ty gặp nhiều khó khăn.

“Hiện tại, Hồng Ngọc Hà Travel vẫn theo dõi các thông báo của các nước Châu Âu nhằm thông tin đến khách hàng và đưa ra lịch trình phù hợp”, bà Thảo cho biết.

Trong bối cảnh du khách Việt đang ưa chuộng du lịch châu Âu sau dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán), sự việc trên gây ảnh hưởng không nhỏ.

Ông Ngô Văn Thỏa, Giám đốc Công ty Du lịch châu Mỹ (Pan American Travel) cho biết đang thực hiện các tour du lịch châu Âu khởi hành hàng tuần từ TP.HCM và Hà Nội, phổ biến nhất là tour Đức – Hà Lan – Bỉ – Pháp – Luxemburg.

Trước đó, vào sáng hôm 27/7, một đoàn khách của Pan American Travel đã nhập cảnh Đức mà không có trở ngại nào. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, thông báo Đức tạm dừng cấp visa đối với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam xuất hiện.

Theo ông Thỏa, Công ty đã đề xuất hai hướng giải quyết vấn đề trên. Thứ nhất, khách hàng có thể hủy tour du lịch. Thứ hai, công ty có thể hỗ trợ khách hàng đổi lịch trình bay để nhập cảnh sang quốc gia khác, rút ngắn hành trình tới Đức trong tour.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Công ty TNHH Image Travel & Events, cho biết việc từ chối hộ chiếu mẫu mới là tình huống đột ngột.

Theo ông Toản, nếu có du khách thuộc diện ảnh hưởng bởi sự việc trên, các đơn vị lữ hành có thể đưa ra phương án giải quyết, như hoàn trả tiền cho khách hàng, đổi lịch trình tour, hủy lịch trình qua Đức, Tây Ban Nha hoặc bảo lưu tour.

Tuy nhiên, theo ông Toản, dù xử lý theo phương án nào thì công ty cũng thiệt hại về kinh tế. Nếu hủy tour cho khách hàng, công ty sẽ mất chi phí quảng cáo, vận hành. Nếu thay đổi lịch trình thì chi phí phát sinh rất lớn.

Thời điểm này, hầu hết các công ty lữ hành tại Việt Nam đều mong muốn chính phủ sẽ có hành động kịp thời để xử lý vấn đề.

Người phát ngôn Bộ Công an – ông Tô Ân Xô trả lời báo chí hôm 3/8, cho biết để giải quyết vấn đề trước mắt, Bộ Công an sẽ bổ sung thông tin nơi sinh ở phần bị chú của hộ chiếu mới.

“Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm”, ông Xô cho hay.

Kiến Minh

Vụ nữ sinh tử nạn: Vắng 1 nhân vật quan trọng

Hội An

Cơ quan điều tra thực nghiệm lại hiện trường (ảnh: PLO).

Liên quan đến việc họp báo hôm 2/8 về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong khẳng định quy trình xét nghiệm nồng độ cồn bị sai. Tuy nhiên, đại diện của đơn vị rất được dư luận mong chờ có mặt để thông tin về vụ việc đã không xuất hiện. Cũng từ họp báo, hàng loạt sự khó hiểu khác khiến dự luận thắc mắc.

Báo Người Lao Động đã điểm lại một số mốc dài để thấy việc phân định cái chết của nữ sinh lớp 12 “lận đận” như thế nào. Theo đó, sáng 28/6/2022, ô tô do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không – Không quân) điều khiển đã va chạm với xe máy của nữ sinh Hồ Hoàng Anh (phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) khiến em này tử vong.

Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo cho Trung đoàn 937 đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn theo thẩm quyền.

Ngày 30/6, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 có công văn đề nghị công an, VKSND thành phố hỗ trợ các thủ tục điều tra ban đầu. Đến 1/7, tức hơn nửa tháng sau, công an thành phố ra các quyết định về giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn trên.

Sau 2 tuần kể từ thời điểm ấy (ngày 15/7), hồ sơ, phương tiện và tài liệu có liên quan được chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3… Và tới hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Xen giữa khoảng thời gian đằng đẵng đối với gia đình mất người thân ấy là khoảnh khắc họ nhận thông báo của công an cho biết bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm, và nữ sinh bị kết luận có nồng độ cồn trong máu, 0,79mg/100ml. Kết luận này gây choáng váng tới nỗi dù đang đứt ruột vì thương tiếc con, gia đình cũng phải nén đau để thảo đơn khiếu nại.

Và buổi họp báo đã phần nào giải đáp được những thắc mắc về quy trình điều tra khi có yếu tố đan xen giữa công an và quân đội, đồng thời khẳng định quy trình xét nghiệm nồng độ cồn bị sai. 

Tuy nhiên, cũng từ họp báo hàng loạt sự khó hiểu khác bất ngờ xuất hiện.

Từ họp báo, hàng loạt sự khó hiểu khác bất ngờ xuất hiện

Thứ nhất, nhiều phóng viên dự sự kiện này khi đưa tin đã khẳng định chỉ có đại diện Sở Thông tin – Truyền thông và công an địa phương. Đơn vị được mong chờ (vì đang tiếp nhận điều tra vụ việc) là Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 lại… xin vắng mặt. 

Thứ hai, thông tin về việc khởi tố vụ án không được khẳng định “đã” hay “chưa”. Có nghĩa là nạn nhân dù vĩnh viễn ra đi hơn 1 tháng nhưng số phận pháp lý của người liên quan vẫn là một dấu chấm hỏi.

Thứ ba, cái “sai quy trình” của bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khi giám định nồng độ cồn đối với nữ sinh thiệt mạng rõ ràng cái sai rất khó hiểu. Bởi kết quả giám định qua rất nhiều chữ ký có uy tín đó tồn tại khá lâu, nó chỉ trở nên bẽ bàng khi đến tay gia đình nạn nhân rồi bị phản ứng. Vậy, cái sai ấy có giá bằng một lời xin lỗi? bằng một làn gió xoa dịu dư luận? hay bằng tất cả trách nhiệm, đạo đức của người làm khoa học?… thì chưa ai dám chắc.

Theo tác giả Anh Tuấn của báo Người Lao Động, thì hình ảnh tiều tụy của người cha nữ sinh chăm chú lắng nghe rồi cầm bút lúi húi ghi ghi chép chép tại buổi họp báo đã thể hiện sinh động nhất nhu cầu được cơ quan chức năng giải đáp tường tận các vấn đề.

Trước đó, tại buổi họp báo hôm 2/8 liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 tử vong, Cơ quan CSĐT – Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) bước đầu cho biết, tài xế Minh có nghe điện thoại lúc lái xe và chuyển làn xe chưa an toàn, điều này là vi phạm luật giao thông. Còn nạn nhân đi đúng làn và tốc độ cho phép.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Related posts