Tin thế giới trưa thứ Sáu: Truyền thông Hồng Kông bị cấm gọi bà Thái Anh Văn là “tổng thống”

Truyền thông Hồng Kông bị cấm gọi bà Thái Anh Văn là “tổng thống”

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Phủ Tổng thống)

Nhiều kênh truyền thông lớn ở Hồng Kông khi đưa tin về chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, đã không dùng từ “tổng thống” khi đề cập đến bà Thái Anh Văn, mà chỉ nói trống họ tên không có chức vụ. “Thủ phạm” châm ngòi cho vụ việc này được cho là Văn phòng liên lạc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ khi thực thi “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”, cái gọi là “chủ nghĩa yêu nước” trở nên phổ biến, khiến hệ tư tưởng của Hồng Kông nhanh chóng “tả khuynh”. Vào tháng Bảy năm ngoái, Đài Truyền hình Hồng Kông (RTHK), một đài phát thanh công cộng thuộc sở hữu của chính quyền Hồng Kông, đã bị những người ủng hộ ĐCSTQ phàn nàn, nói rằng RTHK đã gọi bà Thái Anh Văn là “tổng thống” trong các chương trình thời sự, và chất vấn rằng cách làm này của RTHK đã vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc”. Một tuần sau, RTHK đưa ra thông báo nội bộ cho các nhân viên, yêu cầu mỗi chương trình đề cập đến bà Thái Anh Văn đều phải dùng là “nhà lãnh đạo của khu vực / chính quyền Đài Loan” thay vì “Tổng thống Đài Loan“. Ngoài điều này, có nhiều từ khác cũng trở thành điều cấm kỵ.

RTHK đã nêu rõ trong Chỉ dẫn về Nguyên tắc biên tập rằng khi đề cập đến Đài Loan, các từ như “quốc gia”, “Trung Hoa Dân Quốc”, “Quốc lập” và “Viện hành chính”, v.v, đều nhất loại “không được sử dụng“. Trong mọi trường hợp, đều không được coi Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền.

Ngoài ra, chỉ dẫn cũng nêu rõ rằng “Chính phủ Đài Loan” cần được thay thế bằng “chính quyền Đài Loan” và dùng các cụm từ như “cơ quan hành chính Đài Loan, cơ quan quản lý hành chính Đài Loan” để thay thế “Viện hành chính”, để thể hiện nguyên tắc “một Trung Quốc”. Đồng thời, nhân viên của RTHK cũng không được sử dụng ảnh quốc kỳ Đài Loan và phủ Tổng thống Đài Loan.

Theo truyền thông Hồng Kông ReNews, trong chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan lần này, cơ quan của ĐCSTQ tại Hồng Kông – Văn phòng Liên lạc Trung ương, đã đưa ra một thông báo cảnh báo các phương tiện truyền thông lớn tránh đề cập đến chức danh “tổng thống” của bà Thái Anh Văn.

ReNews phát hiện bản tin của 3 đài truyền hình lớn ở Hồng Kông như Cable News Hong Kong, vẫn nhắc đến “Tổng thống Thái Anh Văn” trong bản tin ngày 2/8, nhưng đến ngày 3/8, tất cả các bản tin trên các đài truyền hình này đều viết thành “Thái Anh Văn”.

TVB News cũng gặp trường hợp tương tự. Trong bài phát biểu của bà Thái Anh Văn phát sóng ngày 3/8, “bảng tên” chỉ hiển thị “Thái Anh Văn”, và bản thảo cũng gọi trực tiếp tên “Thái Anh Văn” trong suốt toàn bộ quá trình phát sóng. Một đài phát thanh khác là NOW News vẫn viết “Tổng thống Thái Anh Văn” trong báo cáo của mình vào ngày 1/8, nhưng đến ngày 2/8 thì đổi thành “Thái Anh Văn”

Bản tin của một số tờ báo cũng có trường hợp tương tự. Tờ Tinh Đảo Nhật Báo (Sing Tao Daily) trong bản tin ngày 31/7 gọi là “Tổng thống Thái Anh Văn”, nhưng trong bản tin tối ngày 2/8 và chỉ nhắc đến “Thái Anh Văn” không kèm chức vụ; tờ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông (HKET) ngày 2/8 vẫn viết “Tổng thống Thái Anh Văn”, nhưng đến ngày 3/8, nó hoàn toàn được đổi thành “lãnh đạo khu vực Đài Loan”.

Trong khi đó, Đài truyền hình Hồng Kông (RTHK), từng bị yêu cầu gọi bà Thái Anh Văn là “nhà lãnh đạo của khu vực / chính quyền Đài Loan”, đã không đưa tin về chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan và cuộc gặp với bà Thái Anh Văn, chỉ đăng lại những tuyên bố lên án về chuyến thăm của Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông.

Lý Hoài Quất, Vision Times

ĐCSTQ tập trận ảnh hưởng đến hàng không, đường biển và chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 9/2/2020, máy bay quân sự Trung Quốc băng qua đường giữa eo biển Đài Loan, máy bay chiến đấu F-16 của Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan, bên trái) gấp rút cất cánh giám sát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi rời Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày bao vây Đài Loan. Đây là hành động khiêu khích nhất của ĐCSTQ ở eo biển Đài Loan trong nhiều thập kỷ, khiến các chuyến bay và tàu quốc tế bị ảnh hưởng. Một số phải thay đổi lộ trình ban đầu, làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, ĐCSTQ thông báo rằng họ sẽ tiến hành “các cuộc tập trận bắn đạn thật” tại 6 khu vực khác nhau của Đài Loan từ trưa thứ Năm (4/8) đến Chủ nhật (7/8) theo giờ địa phương. ĐCSTQ đã khuyến cáo tàu và máy bay không đến gần các khu vực đang tiến hành tập trận.

Các cuộc tập trận quân sự và thời tiết xấu có thể khiến việc vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ

Eo biển Đài Loan là tuyến đường vận chuyển trọng điểm, với gần một nửa đội tàu container trên thế giới đi qua trong năm nay. Cuộc diễn tập quân sự đã làm tăng thêm những rắc rối của chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang bị chao đảo, kể từ khi đại dịch bùng phát đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Ngày 4/8, Bloomberg đưa tin, các công ty môi giới tàu ước tính, một số tàu đã phải chuyển hướng tại phía đông của Đài Loan, điều này sẽ gây ra sự chậm trễ khoảng 3 ngày. Việc trì hoãn 3 ngày như vậy không phải hiếm gặp, và có thể không ảnh hưởng lớn, nếu căng thẳng trên eo biển Đài Loan giảm bớt vào tuần tới.

Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt sắp tới có thể làm trầm trọng thêm rủi ro ở vùng biển eo biển Đài Loan, gây ra sự chậm trễ hơn nữa cho các chuyến tàu. Hiện Thâm Quyến đã công bố cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới, cho biết một hệ thống áp suất thấp đã đổ bộ dọc bờ biển huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông vào sáng thứ Năm (4/9).

Ít nhất một tàu chở LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) ở miền nam Đài Loan đã chuyển hướng, để tránh các cuộc tập trận quân sự, theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp. Các thương nhân cho biết, một số tàu khác đang giảm tốc độ để tránh các cuộc tập trận. Điều này sẽ gây ra sự chậm trễ nhỏ trong việc giao hàng tới Đài Loan và các quốc gia lân cận khác.

Theo một nhà kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Thượng Hải, một số chuyến hàng nông nghiệp đóng container từ Đông Nam Á đến Trung Quốc đã bị hoãn đến tuần sau để tránh rủi ro, trong khi những chuyến hàng khác không thể dời lại và vẫn đang chờ thông báo từ các hãng tàu.

Bộ trưởng Giao thông Đài Loan, ông Vương Quốc Tài, cho biết Cơ quan Quản lý Cảng biển Đài Loan đã phát thông báo, cảnh báo tàu thuyền tránh các khu vực sẽ diễn ra cuộc tập trận.

18 đường bay quốc tế và ít nhất 650 chuyến bay mỗi ngày ở Đài Loan bị ảnh hưởng

Ông Vương Quốc Tài nói rằng phạm vi tập trận của ĐCSTQ bao gồm hầu hết các vùng thông báo bay (FIR) của Đài Bắc, tổng cộng 18 đường hàng không quốc tế và sự an toàn của ít nhất 650 chuyến bay mỗi ngày bị ảnh hưởng.

Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan đã phối hợp với Nhật Bản và Philippines, sử dụng các tuyến đường vận chuyển thay thế, cho phép các chuyến bay quốc tế từ Đài Loan khởi hành, nhưng với thời gian bay dài hơn.

FIR Đài Bắc là nơi duy nhất đi từ Đông Bắc Á sang Đông Nam Á. Hiện tại một số chuyến bay quốc tế buộc phải đi đường vòng. Theo báo cáo của truyền thông Đài Loan, ví dụ, chuyến bay của Asiana Airlines từ Seoul đến Manila, thủ đô của Philippines vào sáng thứ Năm (4/8) lẽ ra sẽ đi về phía nam từ vùng biển phía bắc của Đài Loan, qua vùng biển phía đông. Nhưng vào thứ Năm chuyến bay đã đi qua đảo Ishigaki và Okinawa, nhằm tránh khu diễn tập quân sự ở phía đông Đài Loan.

Asiana Airlines cũng quyết định hủy chuyến bay thẳng từ thành phố Incheon, Hàn Quốc đến Đài Loan vào ngày 5/8. Trong khi đó, Korean Air hủy chuyến bay thẳng đến Đài Loan khởi hành vào ngày 5/8 và 6/8, chuyến bay ngày 7/8 sẽ khởi hành chậm 1 giờ.

Một số hãng hàng không giá rẻ cũng đã thay đổi một số đường bay Đông Nam Á qua Đài Loan, thành bay vòng quanh Trung Quốc Đại Lục hoặc Okinawa của Nhật Bản, thời gian bay có thể tăng thêm 15 phút đến 90 phút.

Sáng thứ Năm (5/8), Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, quân đội Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường cảnh giác trước các cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội ĐCSTQ. Quân đội các cấp sẽ hoạt động bình thường trong các bãi tập hàng ngày, theo dõi chặt chẽ tình hình của đối phương tại eo biển Đài Loan và các đảo xa xung quanh, và phản ứng một cách thích hợp.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa yêu cầu các hãng hàng không Vietnam Airlines Vietjet, Bamboo, Pacific và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có kế hoạch điều chỉnh đường bay đảm bảo an toàn sau khi nhà chức trách Trung Quốc thiết lập các khu vực nguy hiểm liên quan đến các vùng thông báo bay Taipei, Thượng Hải, Manila.

Từ từ 10:00 ngày 4/8 đến 10:00 ngày 7/8, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways sẽ thay đổi hàng loạt chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ để tránh bay qua một số khu vực diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan.

Theo tính toán của một hãng bay, ngoài điều chỉnh đường bay, một số chuyến có thể bị chậm khởi hành do nhiều hãng bay cùng điều chỉnh, các chuyến bay phải kéo dài thời gian khiến hãng bay tăng chi phí nhiên liệu.

Bình Minh (t/h)

Jacob Barnett: Từ đứa trẻ tự kỷ trở thành thiên tài có IQ cao hơn Einstein

Jacob Barnett thành thạo môn Toán trung học khi mới 8 tuổi, 11 tuổi vào đại học và công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học. (Ảnh chụp màn hình TEDtalk)

Jacob Barnett thành thạo môn Toán trung học khi mới 8 tuổi, 11 tuổi vào đại học và công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học. Đó mới chỉ là một số ít thành tựu của cậu bé mắc bệnh tự kỷ.

Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn con mình sinh ra với sức khỏe bình thường, nhưng cậu bé Jacob Barnett không được may mắn như vậy.

Khi lên một tuổi rưỡi, Jacob Barnett được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Xuất phát điểm thiệt thòi hơn so với các bạn bè đồng trang lứa, nhưng nhờ tính cách ham học hỏi của bản thân và cách nuôi dạy đúng đắn của cha mẹ, cuộc đời của Jacob Barnett đã thay đổi 180 độ khi cậu lớn lên.

  1. Những năm đầu đời

Jacob Barnett sinh năm 1998 tại Hoa Kỳ. Khi mới chào đời, cậu vẫn bình thường như mọi đứa trẻ sơ sinh khác. Lên 2 tuổi, Jacob đột ngột ngừng nói chuyện và không thể giao tiếp bằng mắt. Các nhà giáo dục và bác sĩ nói với cha mẹ Jacob rằng cậu bé bị mắc Hội chứng Asperger nên sẽ không bao giờ hòa nhập được với xã hội.

Tin xấu ập đến nhưng bà Kristine, mẹ của Jacob, vẫn quyết tâm đặt niềm tin vào con trai mình. Bà cung cấp cho Jacob mọi thứ cậu bé cần và không bao giờ ép con phải giống như những đứa trẻ bình thường khác. Khi nhận thấy Jacob có một niềm hứng thú đặc biệt với thiên văn học, bà ngay lập tức thể hiện sự ủng hộ và đóng vai trò như một người bạn đồng hành để con trai không bị nhụt chí.

  1. Sự trưởng thành của thần đồng

Các buổi trị liệu khiến Kristine hoàn toàn thất vọng. Jacob vẫn không chịu nói gì cả. Kristine quyết định không dựa vào các liệu pháp y tế nữa mà sẽ cho con trai phát triển tự nhiên và độc đáo đúng như bản chất của cậu bé.

Bà ngừng đưa Jacob đến trường và tự mình dạy học cho con tại nhà. Hai mẹ con cùng nhau giải câu đố ghép hình, làm các bài tập đại số. Jacob dường như bị mê hoặc bởi chiêm tinh học, các hành tinh và không gian, nên bà Kristine đã đưa con đến cung thiên văn để ngắm sao Hỏa bằng kính viễn vọng.

Tại buổi triển lãm có một bài giảng thuyết trình nâng cao dành cho khách tham quan. Jacob, với bản tính tò mò đã chăm chú đọc bản trình bày PowerPoint. Khi giảng viên hỏi lý do tại sao Hỏa lại có quỹ đạo hình elip, Jacob đã trả lời: “Các mặt trăng xung quanh sao Hỏa rất nhỏ nên chúng cũng chỉ có khối lượng nhỏ. Lực hấp dẫn của các mặt trăng không đủ lớn để kéo chúng thành những hình cầu hoàn chỉnh”. Tất cả những người có mặt trong hội trường đều phải ngoái đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trẻ tuổi.

  1. Các cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của Jacob Barnett

– Khi mới 2 tuổi, Jacob đã hiểu được khái niệm vận hành của quang phổ của ánh sáng.

– Lên 8 tuổi, thần đồng nhí đã thành thạo môn Toán ở cấp trung học.

– Jacob trở thành sinh viên chính thức của Đại học Indiana năm 11 tuổi.

– Cũng ở tuổi 11, Jacob chính thức công bố nghiên cứu của mình trên một tạp chí khoa học uy tín.

– Năm 13 tuổi, cậu phát biểu tại TEDxTeen Talk truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi thay đổi cách tiếp cận với việc học tập.

– Năm 15 tuổi, cậu được nhận bằng Thạc sĩ tại Viện Vật lý lý thuyết Waterloo’s Perimeter.

Jacob có chỉ số thông minh IQ 170, cao hơn nhà vật lý lý thuyết Einstein. Nhờ sự ủng hộ của gia đình và tinh thần ham học hỏi, Jacob đã vượt qua lời chẩn đoán “không thể hòa nhập với xã hội” để trở thành một thần đồng vật lý được cả thế giới ngưỡng mộ.

Minh Minh (Theo gcpawards)

Giá dầu thế giới xuống thấp nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine

Thị trường dầu thô phản ứng nhạy cảm với thông tin xảy ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. (Ảnh minh họa: FOTOGRIN/Shutterstock)

Lo ngại kinh tế thế giới suy thoái vào cuối năm đã giáng một đòn vào giá dầu thế giới, khiến mặt hàng này xuống mức thấp nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2.

Theo đó, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm 2,66 USD, tương đương 2,75%, xuống còn 94,12 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 18/2.

Còn giá dầu thô WTI giao sau giảm 2,34 USD, tương đương 2,12%, lao dốc còn 88,54 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 2/2.

Đợt bán tháo mặt hàng năng lượng này vào hôm thứ Năm (4/8) diễn ra sau khi Mỹ tăng dự trữ dầu thô vào tuần trước.

Triển vọng nhu cầu vẫn tối tăm bởi những lo ngại ngày càng tăng về sự sụt giảm kinh tế ở Mỹ và châu Âu, tình trạng nợ nần chồng chất ở các nền kinh tế thị trường mới nổi và chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Giá dầu thô sụt giảm ngược lại có thể là một sự cứu trợ cho giá tiêu dùng ở Mỹ và các quốc gia châu Âu khác, trong bối cảnh lạm phát gia tăng ở các quốc gia này.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda ở London cho biết: “Nhưng cuộc nói chuyện về suy thoái đang trở nên ồn ào hơn và nếu nó trở thành hiện thực, điều này có thể sẽ giải quyết một số sự mất cân bằng”.

Ông Erlam cho rằng việc phá vỡ ngưỡng giá 90 USD/thùng đã trở nên hiện hữu và đáng chú ý khi thị trường phản ứng nhạy cảm với thông tin nền kinh tế.

Faisal A. Hersi, nhà phân tích năng lượng tại Edward Jones, cho biết: “Động lực lớn nhất của sự sụt giảm này thực sự là việc các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý của họ sang khả năng xảy ra suy thoái và điều đó có thể tác động đến nhu cầu như thế nào”.

Ông Hersi cho biết lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm hơn nữa, đẩy giá xuống thấp hơn.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất vào thứ Năm và cảnh báo về rủi ro suy thoái kinh tế.

Trong khi nhu cầu thấp, một thỏa thuận OPEC+ vào thứ Tư để tăng mục tiêu sản lượng thêm 100.000 thùng mỗi ngày trong tháng 9, tương đương với 0,1% nhu cầu toàn cầu, được một số nhà phân tích coi là động lực giảm giá đối với thị trường.

Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út và UAE cũng sẵn sàng cung cấp “sự gia tăng đáng kể” sản lượng dầu nếu thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng vào mùa đông này.

Giá dầu hồi đầu năm nay đã gia tăng đột ngột lên hơn 120 USD/thùng bởi sự cộng hưởng từ nhu cầu toàn cầu gia tăng sau đại dịch COVID-19 và nguồn cung bị đe dọa khi Nga bắt đầu chiến dịch xâm lược vào Ukraine.

Đức Minh (t/h)

Related posts