Úc: Cố vấn y tế khuyên Không tiêm chủng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi khỏe mạnh

Cao Dương

Một nhà thuốc có dịch vụ tiêm chủng COVID-19 tại Melbourne, Úc, 29/09/2021. (Asanka Ratnayake/Getty Images)

Một nhóm các chuyên gia tư vấn cho chính phủ Úc về chính sách tiêm chủng đã khuyến nghị vào ngày 3/8/2022 rằng, không nên tiêm chủng COVID-19 cho tất cả trẻ em dưới 5 tuổi, ngoại trừ những trẻ có bệnh nền nghiêm trọng.

Ban Cố vấn Chuyên môn về Tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra kết luận sau khi phân tích dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, và có tính đến việc những trẻ khỏe mạnh nhiễm COVID-19 rất ít có nguy cơ trở nặng.

Ban Cố vấn đang khuyến nghị tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng – 4 tuổi nếu trẻ mắc bệnh tiểu đường loại 1, bệnh thần kinh mãn tính, Hội chứng Down, hoặc các tình trạng nghiêm trọng khác làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nặng.

Nhưng Ban Cố vấn cho biết, trẻ em không bị những tình trạng trên không nên tiêm chủng.

“Những trẻ em này có rất ít khả năng mắc bệnh nặng do COVID-19”, họ cho biết trong một tuyên bố.

Hướng dẫn mới từ Ban Cố vấn là dựa trên dữ liệu cho thấy nguy cơ có các triệu chứng COVID-19 nặng ở trẻ em là ít hơn rất nhiều so với ở nhóm dân số lớn tuổi, dựa trên hiệu quả không đạt tiêu chuẩn của vaccine Moderna trong thử nghiệm lâm sàng ở trẻ nhỏ, dựa trên tỷ lệ sốt cao được ghi nhận ở trẻ sau khi tiêm chủng trong thử nghiệm, và dựa trên việc thiếu bằng chứng cho thấy tiêm chủng có tác dụng đến việc lây truyền COVID-19.

Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu của Úc (TGA) vào tháng 7/2022 đã tạm thời phê duyệt vaccine của Moderna cho trẻ em 6 tháng – 5 tuổi.

Những trẻ em nào tiêm chủng thì nên tiêm 2 liều chính, cách nhau 8 tuần, Ban Cố vấn cho biết.

Hướng dẫn mới này khác với các khuyến nghị trước của Ban Cố vấn. Họ đã khuyên tất cả người Úc từ 5 tuổi trở lên nên chủng ngừa.

Nửa triệu liều vaccine

Nửa triệu liều vaccine COVID-19 đã được chính phủ Úc đặt hàng, theo Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler chia sẻ với các phóng viên tại Canberra.

Ông nhấn mạnh rằng, việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi với các bệnh nền nghiêm trọng sẽ không bắt đầu cho đến tháng 9, và khuyến khích các bậc phụ huynh nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia y tế. 

“Do có một nhóm khá ít trẻ em đặc biệt dễ bị bệnh nặng ở đây, chúng tôi tin rằng, sẽ có sự tiếp nhận hợp lý về tiêm chủng, nhưng đây rõ ràng là vấn đề phụ huynh phải quyết định”, ông Butler cho biết.

“Và tôi khuyến khích họ nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào hãy tham khảo ý kiến ​​của các bác sĩ điều trị của mình”, ông nói thêm.

Tương tự các quốc gia khác, Úc đã có ​​mức độ tiêm chủng COVID-19 ở trẻ em thấp hơn so với người lớn. Chỉ 40% trẻ em từ 5 – 11 tuổi đã tiêm 2 liều chính.

Dữ liệu

Thử nghiệm lâm sàng của Moderna trên trẻ em dưới 5 tuổi dựa trên phản ứng miễn dịch được kích hoạt ở trẻ em. Vì vaccine đã tạo ra phản ứng tương tự như phản ứng được ghi nhận ở người lớn vào năm 2020, Moderna cho biết vaccine này có hiệu quả trên trẻ em.

Tuy nhiên, vaccine của Moderna, cũng như các loại vaccine COVID-19 khác, ngày càng được chứng minh là không thể ngăn ngừa nhiễm trùng trong thực tế khi mà các biến thể mới xuất hiện, và vaccine này chỉ đạt 50,6% hiệu quả phòng ngừa COVID-19 có triệu chứng ở trẻ từ 6 – 23 tháng tuổi, và chỉ đạt 36,8% hiệu quả ở trẻ từ 2 – 5 tuổi.

Năm 2020, các nhà chức trách Mỹ đã đặt ngưỡng đạt hiệu quả cho vaccine ở mức 50%, một mốc mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra.

Thử nghiệm lâm sàng cũng không thể ước tính khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng, bởi vì không có trẻ em nào, dù đã tiêm chủng hay chưa tiêm chủng, mà mắc bệnh nặng. 

“Nguy cơ đối với người tiêm càng thấp, thì bạn càng phải chứng minh được lợi ích từ bất kỳ loại vaccine nào. Và tôi thấy hơi bất bình về dữ liệu đó”, Bác sĩ Peter Collignon — bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Canberra — chia sẻ với tờ Epoch Times sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố. “Nhìn chung, quan điểm của tôi là, để bất cứ loại vaccine nào được phê duyệt, thì nó phải có hiệu quả 50%. Đó là dành cho người lớn. Vì vậy, theo suy nghĩ của tôi, ngưỡng cho trẻ em nên cao hơn thế, vì nguy cơ của chúng thấp hơn rất nhiều.”

Tháng 6/2022, Mỹ đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cho phépkhuyến nghị tiêm vaccine Moderna và Pfizer cho hầu như tất cả trẻ em từ 6 tháng – 4 tuổi. Các nhà chức trách Mỹ cho biết các vaccine này có hiệu quả ngăn ngừa bệnh COVID-19.

Cao Dương

Theo The Epoch Times

Related posts