Tin Việt Nam sáng thứ Hai: Vụ 8 người uống 5 lít rượu 2 người tử vong: Chủ nhà hàng nói gì

Vụ 8 người uống 5 lít rượu 2 người tử vong: Chủ nhà hàng nói gì

Một trong 6 người ngộ độc rượu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (ảnh: Vietnamnet).

Chủ nhà hàng – nơi 8 sinh viên nhậu hết 5 lít rượu rồi bị ngộ độc khiến 2 người tử vong cho hay, 6 nạn nhân là nhân viên nhà hàng.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 6/8, chủ nhà hàng trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B., đã làm việc với Công an TP. Thủ Đức về việc 2 sinh viên tử vong, 6 người phải nhập viện sau cuộc nhậu tại quán.

Ông này cho biết, 23h30 ngày 3/8, sau khi nhà hàng đóng cửa, 6 nhân viên (đều là sinh viên) đã tổ chức ăn uống trong sân của nhà hàng. Thức ăn mua từ quán khác về. Họ mời thêm 2 nữ sinh đến chơi.

Tất cả tám người này uống chung hết bình 5 lit có dán chữ “rượu” mà nhân viên cũ trước đây để lại trong kho nhà hàng từ tháng 5/2022.

Khi sử dụng “rượu” này, cả tám người đã pha thêm nước ngọt để uống. Nhậu xong, đến 4 giờ sáng ngày 4/8 cả nhóm dọn dẹp và về nhà.

Cũng theo ông B. sau cuộc nhậu, một sinh viên đã tử vong tại phòng trọ, một bệnh nhân tử vong ở bệnh viện, 6 người còn lại đều nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol.

Theo thông tin trên mới nhất trên báo Vietnamnet cho hay, 6 người đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP. Thủ Đức đã điều tra toàn diện về nhà hàng, và đến nay chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Cồn methanol là hóa chất, chỉ dùng trong công nghiệp vì rất độc với người, sản xuất từ gỗ lên men, giá rẻ. Methanol khi uống vào trong máu có thể chuyển sang dạng chất gây độc, tác động đến rất nhiều cơ quan. Chất này có thể tác động gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp cấp, suy tim, tụt huyết áp, sốc nặng, suy thận cấp, mù mắt… Việc điều trị thường khó khăn, tỷ lệ tử vong cao.

Bộ VH-TT&DL nói gì về thông tin về hai nghệ sĩ Việt sắp về nước?

Nghẹ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha.

Tờ Ultima Hora (Tây Ban Nha) vừa cho biết hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm đã được trả hộ chiếu và săp về nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo tờ Ultima Hora (Tây Ban Nha) hôm 7/8 đưa tin hai nghệ sĩ người Việt Nam đã được trả lại hộ chiếu từ hôm 3/8 sau khi vướng phải cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn Andratx thuộc đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Theo Ultima Hora, hai nghệ sĩ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6. Như vậy, gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước.

Đáng chú ý, tờ báo này tiếp tục giữ kín danh tính của hai nghệ sĩ, chỉ nói rằng, đây là hai nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

Về việc trên, báo Dân Trí cùng ngày (7/8) dẫn lời ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, cho biết “hai nghệ sĩ trên không bị khiếu kiện và có khả năng sắp về nước”.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (nơi một trong hai nghệ sỹ trên công tác), nói “phía Học viện chưa cập nhật, nắm được thông tin trên. Nhưng nếu đúng như báo chí đưa tin thì trước mắt đó là tin vui. Tôi hy vọng cả hai sẽ sớm trở về nước. Khi nào nghệ sĩ về nước và có mặt tại cơ quan, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể với báo chí”.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha dẫn thông báo từ cơ quan Phòng vệ Dân sự nước này cho biết hai công dân Việt Nam ngày 25/6 bị bắt tại đảo Mallorca.

Theo truyền thông địa phương, hai nam công dân Việt Nam là “diễn viên, nhạc sĩ” 37 tuổi và 42 tuổi. Họ đã trình diện trước tòa vào ngày 28/6 và được tại ngoại, nhưng bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu.

Hôm 1/7, trả lời câu hỏi của báo chí trong nước, Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” “xâm phạm quyền riêng tư”.

Đến hôm 21/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về hai công dân Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo bà Hằng, Tòa Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho hai công dân này.

Minh Long

Trái Đất ngày càng quay nhanh hơn, liên tiếp ghi nhận ngày ngắn nhất trong lịch sử

Kỷ lục cũ thuộc về ngày 19/7/2020, khi Trái Đất hoàn thành một vòng quay ít hơn 1,4602 mili giây so với 24 tiếng tròn.

Trái Đất quay hết một vòng trong khoảng 24 tiếng. Nhưng độ dài của ngày thay đổi khác nhau do một số nguyên nhân. Cứ khoảng 100 năm, Trái Đất lại mất thêm vài mili giây để hoàn thành một vòng quay. Sự chuyển động bên trong của hành tinh, khí quyển và các vệ tinh cũng làm thay đổi độ dài ngày. Trong vài năm qua, có vẻ thời gian của một ngày đang bị rút ngắn dần.

Trái Đất từng phá vỡ nhiều kỷ lục về tốc độ kể từ năm 2020. Năm 2020 có 28 ngày trong số những ngày ngắn nhất từng ghi nhận kể từ thập niên 1960. Giới chuyên gia chưa rõ chính xác lý do, nhưng một ý kiến cho rằng có thể do những thay đổi của trục quay.

Việc tìm hiểu các chuyển động phức tạp của Trái Đất, đặc biệt nếu chúng liên quan đến các chu kỳ dài hạn, có thể mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, may mắn là hầu hết ảnh hưởng của những dao động này không đáng kể. Nếu sự chênh lệch tích lũy sau nhiều tháng hoặc nhiều năm trở nên quá lớn, IERS có thể thêm một giây nhuận vào ngày giờ chính thức. Giây nhuận gần đây nhất được bổ sung vào ngày 31/12/2016.

Một thành viên của Diễn đàn Vật lý cho hay rằng: “Vũ trụ đang giãn nở, khoảng cách giữa các vì sao ngày càng lớn hơn. Mối quan hệ giữa các không gian, thời gian và tốc độ ánh sáng bù đắp cho điều này như thế nào? Những thay đổi về khoảng cách giữa các vì sao có thể đo lường được. Tốc độ ánh sáng là không đổi và có thể đo được. Nhưng bản thân Thời gian thì sao, những thay đổi đối với thời gian có thể đo được không? Hay đó là một nghịch lý trong chính nó? Làm cách nào để có thể đo lường được sự thay đổi tiềm ẩn của thời gian trong khi chúng đang biến đổi không ngừng?”

“Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng đo độ dài của một cây gậy đang giảm bao nhiêu thước so với cây gậy thứ hai cũng đang giảm chiều dài với cùng tốc độ như cây gậy đầu tiên, và nếu mọi thứ khác xung quanh bạn (bao gồm cả bản thân bạn) đang bị thu hẹp lại với tốc độ tương tự thì bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được có một sự thay đổi như vậy”.

Theo đó, thời gian đồng hồ của chúng ta vẫn hoạt động theo giây và phút trong khoảng 24 giờ một ngày, trong khi tần số cộng hưởng Schumann gia tăng dường như khiến chúng ta cảm nhận thời gian chỉ dài bằng 2/3 so với trước đây.

Một số nhà khoa học tin rằng khi tần số xung đạt mức 13 chu kỳ/giây, Trái Đất sẽ thực sự ngừng quay. Sau đó, nó có thể đứng yên trong 3 ngày trước khi đảo ngược vòng quay của nó, và dĩ nhiên là chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến sau đó.

Phan Anh

Khởi tố vụ thiếu tá quân đội lái xe tông nữ sinh tử vong

Thiếu tá Hoàng Văn Minh lái xe gây tai nạn chết người. (ảnh cắt từ clip).

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng Không – Không quân đã khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ nữ sinh lớp 12 bị thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh lái xe ô tô tông tử vong.

Ngày 7/8, nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 vừa có thông báo gửi Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Theo đó, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm về vụ tai nạn làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

Khoảng 8 giờ ngày 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển ô tô biển 85-zzzz lưu thông trên đường 16 Tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4.

Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy do Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng Ngân hàng Vietinbank và tử vong.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiến hành giải quyết tin báo. Đến ngày 7/8, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tại cuộc họp báo tại Sở Thông tin và truyền thông (Ninh Thuận) chiều 2/8, thượng tá Hà Công Sơn, phó trưởng Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế trên xe có sử dụng điện thoại để kết nối vào bluetooth. Người này thừa nhận có sử dụng điện thoại khi lái xe.

Ông Sơn cũng thông tin thêm tài xế chuyển hướng không an toàn và đây cũng là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Dù nhanh hay chậm thì tài xế vẫn vi phạm luật giao thông, còn cháu Hồ Hoàng Anh đi đúng làn.

Liên quan đến việc gia đình nạn nhân bất ngờ nhận thông báo “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu Tại buổi họp báo chiều 2/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả “không đủ độ tin cậy”, đồng thời xin lỗi gia đình Hoàng Anh.

Hội An

Related posts