Ông Putin chào hàng vũ khí Nga, nói chúng đi trước đối thủ “hàng chục năm”

Hôm thứ Hai (15/8), gần 6 tháng sau cuộc chiến ở Ukraine mà quân đội Nga đã hoạt động tệ hơn nhiều so với dự kiến, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã sẵn sàng bán vũ khí tiên tiến cho các đồng minh trên toàn cầu và hợp tác phát triển công nghệ quân sự.

Cho đến nay, cuộc chiến ở Ukraine được coi là ví dụ thực tiễn nhất về màn trình diễn kém thuyết phục của ngành công nghiệp vũ khí Nga.

Tuy nhiên, khi phát biểu tại một cuộc triển lãm vũ khí bên ngoài thủ đô Moscow hôm thứ Hai, ông Putin khẳng định vũ khí của Nga đã đi trước đối thủ nhiều năm.

“Nga trân trọng mối quan hệ bền chặt với Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi và sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh tại đó mọi loại vũ khí, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép, pháo binh, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái,” ông nói. “Hầu như tất cả chúng đều đã hơn một lần được sử dụng trong các hoạt động thực chiến.”

Ông cho biết Nga đang chào hàng các loại vũ khí chính xác cao và người máy. “Nhiều loại trong số chúng đi trước nhiều năm, hoặc có thể hàng chục năm so với [vũ khí của] các đối tác nước ngoài, và xét về các đặc tính kỹ chiến thuật, chúng vượt trội hơn đáng kể.”

Nga chỉ đứng sau Mỹ với doanh số bán vũ khí khoảng 15 tỷ USD mỗi năm, chiếm gần 1/5 thị trường xuất khẩu toàn cầu. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2017 – 2021, 73% doanh số bán hàng của Nga chỉ hướng đến bốn quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng cuộc chiến tranh của Nga chống lại một đối thủ nhỏ hơn nhiều là Ukraine có thể làm suy yếu việc quảng bá bán hàng của ông Putin.

“Với sự sụp đổ của quan hệ kinh tế với phương Tây, Nga thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động buôn bán vũ khí so với trước đây, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Putin rất muốn quảng bá chúng tới càng nhiều khách hàng không phải phương Tây càng tốt”, ông Ruth Deyermond, giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại King’s College London, cho biết.

“Vấn đề lớn đối với ông ấy là cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã là một thảm họa đối với sự tín nhiệm của quân đội Nga. Hiệu suất của họ là một quảng cáo rất tệ cho vũ khí của họ.”

Khi được hỏi hệ thống vũ khí nào của Nga hoạt động kém nhất ở Ukraine, Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges trích dẫn đánh giá của các quan chức quốc phòng Mỹ rằng Nga đang phải chịu tỷ lệ hỏng hóc cao tới 60% đối với một số tên lửa dẫn đường chính xác.

Ông Hodges, cựu chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tìm nguồn cung cấp linh kiện và bảo trì vũ khí mà nước này bán.

Ông nói: “Với tư cách là một người mua tiềm năng, tôi rất lo ngại về chất lượng của thiết bị và khả năng duy trì nó của ngành công nghiệp Liên bang Nga.”

Lê Vy (theo Newsweek)

Related posts