Động đất ở Kon Tum làm rung chuyển Quảng Nam Đà Nẵng

Huệ Liên

Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Chiều 23/8, một trận động đất 4,7 độ đã xảy ra ở huyện Kon Plông đã khiến người dân một số tỉnh thành cách đó hàng trăm km như Quảng Nam và Đà Nẵng cũng cảm thấy rung lắc.

Cụ thể, theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 14h08 cùng ngày (23/8), một trận động đất có độ lớn  4.7 xảy ra tại vị trí có 14.768  độ vĩ Bắc, 108.209 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Sau trận động đất có độ lớn  4.7 trên, Kon Plông tiếp tục ghi nhận thêm bốn trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,6; 3,7; 2,5 và 3.

Ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, nói lúc đang ngồi họp trong phòng nghe tiếng rung lắc dữ dội, kéo dài 3-5 giây, nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, rà soát ban đầu địa phương chưa ghi nhận thiệt hại sau động đất.

Một lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết trên tờ Infonet, nhiều xã trên địa bàn cũng vừa báo cáo có xảy ra trận động đất rất lớn.

“Nhiều xã đã báo cáo có xảy ra trận động đất rất lớn, có thể mạnh nhất từ trước tới nay mà người dân cảm nhận được. Tại xã Trà Cang, bà con đang tiêm vắc-xin bỏ chạy, cán bộ, người dân nghe tiếng động mạnh, rung lắc dữ dội bỏ chạy ra khỏi nhà”, vị này nói và cho hay, hiện chưa ghi nhận có thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra động đất, vị này đang công tác ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cũng cảm nhận rất rõ, nhiều người đang ở trong hội trường đã giật mình.

Ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch huyện Bắc Trà My cũng xác nhận tại địa phương vừa có một vụ rung lắc mạnh khiến người dân cảm nhận rõ. Ông cho hay đã đi kiểm tra tại thủy điện Sông Tranh 2 về nhưng không có sự cố gì xảy ra.

Chiều nay, nhiều người dùng Facebook ở các địa phương tại Quảng Nam như: TP Tam Kỳ, TP. Hội An, thị xã Điện Bàn,… cũng chia sẻ trên mạng xã hội về việc cảm nhận rất rõ rung lắc do vụ động đất nói trên.

Tại Đà Nẵng, nhiều người dân cảm nhận sự rung chấn do động đất xảy ra cách đó gần 150 km, Anh Nguyễn Quang, 38 tuổi, nhà cấp 4 ở đường Núi Thành (quận Hải Châu), thấy sàn nhà bị rung nhẹ. “Ban đầu tôi cứ tưởng xe lu đang sửa đường bên ngoài làm ảnh hưởng, nhưng sau đó nghe hàng xóm nói nhà nào cũng bị rung”, anh nói.

Đầu năm đến nay, Kon Tum liên tục xảy ra động đất cường độ mạnh, ngày nhiều nhất ghi nhận 7-8 trận. Đáng chú ý, hôm 18/4 trận động đất 4,5 độ ở huyện Kon Plông, nhiều địa phương lân cận có sự rung chấn. Ba tháng qua, số trận động đất dấu hiệu giảm, cao nhất 1-2 trận mỗi ngày.

Hồi tháng 5, chính quyền Kon Tum đề nghị hai công ty thuỷ điện ở địa bàn là Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Thượng Kon Tum lắp thêm 5 trạm quan sát theo dõi chính xác trước bối cảnh động đất ở đây gia tăng. Hiện địa bàn có 9 trạm quan sát động đất, xoay quanh hai nhà máy thủy điện trên.

Để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, chiều nay (23/8) Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động công tác ứng phó, khắc phục hậu quả động đất.

Related posts