Nhà báo Hồng Kông: ĐCSTQ dùng COVID-19 để truyền bá tư tưởng độc tài toàn trị

Nhà báo Hồng Kông chỉ ra cách thức lợi dụng đại dịch COVID-19 để tuyên truyền độc tài toàn trị của ĐCSTQ. (Ảnh minh họa)

Chính quyền Trung Quốc đã tận dụng mọi hoạt động tuyên truyền liên quan đến đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) để truyền bá tư tưởng độc tài toàn trị của mình sang phương Tây và muốn thể hiện sự “vượt trội” của chế độ trong việc kiểm soát dịch, theo Simon Lee – cựu chủ bút chuyên mục của tờ Apple Daily tại Hồng Kông.

Trong chương trình “American Thought Leaders” của EpochTV, ông Lee cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã truyền bá tư tưởng độc tài toàn trị sang phương Tây thông qua đại dịch COVID-19.

“Khi COVID bắt đầu, chính quyền Bắc Kinh [chỉ] quan tâm đến một điều – làm thế nào họ có thể tận dụng cuộc khủng hoảng này để cho thế giới thấy rằng hệ thống của Trung Quốc vượt trội so với phần còn lại của thế giới”, Lee nói.

ĐCSTQ đã lợi dụng “thành tích” về việc xây dựng các bệnh viện cách ly trong một tuần và tự cho rằng đã kiểm soát dịch thành công và hiệu quả.

Sau đó, nó đã tiến thêm một bước nữa bằng cách truyền bá luận điệu: “Trung Quốc chúng tôi kiểm soát dịch bệnh không lây lan. Các quốc gia của các bạn, thế giới phương Tây, nên học hỏi từ chúng tôi về cách quản lý loại virus này”, Lee nhận định.

Bất cứ khi nào các quốc gia khác thất bại với chính sách phong tỏa của họ, ĐCSTQ sẽ nói: “Hãy nhìn xem, đây là thất bại, sự yếu kém của các thể chế dân chủ phương Tây, bởi vì bạn không thể hoàn thành công việc”.
Xuất khẩu chế độ toàn trị

Lee cho rằng các quốc gia phương Tây đã tiếp nhận và mang luận điệu của chế độ Bắc Kinh để áp dụng các hệ tư tưởng toàn trị của mình

Trong buổi nói chuyện, ông cũng chỉ ra TS Anthony Fauci ủng hộ việc kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt, Lee nói: “Ông ấy [Fauci] nghĩ rằng ông ấy đang bảo vệ chống lại virus, nhưng ông ấy đang giới thiệu một loại virus tư tưởng toàn trị cho quốc gia của mình”.

Theo quan điểm của Lee, ĐCSTQ vẫn khăng khăng đòi chính sách không có COVID (Zero-COVID) bởi vì “họ muốn nói với thế giới rằng nếu bạn có người chết vì căn bệnh này, đó là vì chính phủ của bạn không đủ năng lực”.

Ông nói: “Thế giới không chỉ miễn nhiễm với COVID, thế giới thực sự miễn nhiễm hơn với ý tưởng điên rồ rằng bạn cần một chính phủ mạnh mẽ để giữ cho mọi người khỏe mạnh”.

The Epoch Times đã liên hệ với Fauci để đưa ra bình luận.

Theo Lee, Đài Loan cho thấy người dân Trung Quốc có thể có một xã hội cởi mở, hoạt động, dân chủ và có một xã hội dân sự ủng hộ người dân.

“Khi mọi thứ không suôn sẻ ở Trung Quốc, như bây giờ với sự bùng nổ của bong bóng bất động sản kinh tế… mọi người sẽ hỏi, Tại sao chúng ta không thể giống người Đài Loan hơn, có cuộc sống chắc chắn, khiêm tốn nhưng tự do này?” Lee nói.

ĐCSTQ “phải loại bỏ Hồng Kông và Đài Loan, để ít nhất họ có thể nói với thế giới rằng chỉ có một khả năng cho xã hội Trung Quốc”, ông nói thêm.
Một quốc gia, hai hệ thống tường lửa

Lee chỉ ra nguyên tắc hiến pháp của “Một quốc gia, hai chế độ” mô tả sự cai trị của Hồng Kông sau khi lãnh thổ được trả lại cho Trung Quốc. Nó được xây dựng vào đầu những năm 1980 trong các cuộc đàm phán về Hồng Kông giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Cựu chủ bút chuyên mục của Apple Daily gọi nguyên tắc này là “bức tường lửa bảo vệ một quốc gia và một chế độ mà họ đang cai trị”.

“Đó là bức tường lửa bảo vệ Trung Quốc khỏi sự thay đổi của chính mình, bởi vì nếu bạn cần tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, bạn phải thay đổi các quy tắc của mình”, ông nói.

“Trung Quốc đã chuyển đổi khu vực thuộc sở hữu nhà nước của mình [và] hiện đại hóa nó mà không thay đổi văn hóa toàn trị của quốc gia. Trên thực tế, nó thậm chí còn trở nên toàn trị hơn trước”, Lee nói thêm.

Nhất Tín, theo The Epoch Times

Related posts