Chính quyền Trung Quốc nhập nhằng về việc nới lỏng các yêu cầu COVID-19 đối với nhập cảnh

Du khách làm thủ tục trước khi khởi hành tại phi trường Phượng Hoàng Tam Á, trong bối cảnh những khách du lịch bị mắc kẹt chuẩn bị rời khỏi thành phố nghỉ mát Tam Á đã bị COVID tấn công trên đảo Hải Nam, hôm 09/08/2022. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã cho nới lỏng các hạn chế COVID-19 đối với việc nhập cảnh vào nước này.

Chỉ một ngày sau khi thông báo rằng họ sẽ dỡ bỏ một số yêu cầu nhập cảnh, nhà cầm quyền này đã tuyên bố rằng họ sẽ không nới lỏng kiểm soát. Một chuyên gia tin rằng nỗ lực nới lỏng các hạn chế chỉ là để phô diễn trước Đại hội Đảng sắp tới của ĐCSTQ.

Hôm 25/08, Tổng cục Hải quan của chế độ Trung Quốc đã đăng trên tài khoản chính thức của mình trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc WeChat rằng họ sẽ giới thiệu một “Thẻ Khai báo Sức khỏe Xuất-Nhập cảnh” mới vào ngày 31/08, nới lỏng các yêu cầu báo cáo kết quả xét nghiệm PCR COVID-19, tình trạng nhiễm bệnh trong quá khứ, và tình trạng chủng ngừa cho khách du lịch đến và đi khỏi đất nước này.

Các phương tiện truyền thông lớn của Trung Quốc đại lục, chẳng hạn như Daily Economic News, đều đưa tin về sự thay đổi chính sách này như là “những thay đổi quan trọng trong việc tuyên bố thông tin xét nghiệm COVID-19 để nhập cảnh và xuất cảnh.”

Tuy nhiên, hôm 26/08, Tổng cục Hải quan đã ra một thông báo cho biết Trung Quốc vẫn yêu cầu hành khách quốc tế gửi lại kết quả xét nghiệm PCR COVID-19 âm tính trước khi lên chuyến bay đến Trung Quốc và phải bị cách ly khi đến.

Văn phòng này tuyên bố rằng việc sửa đổi “Thẻ Khai báo Sức khỏe” không phải để nới lỏng các hạn chế phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 của Trung Quốc, mà là để nâng cao hiệu quả của hệ thống khai báo.

“Không có thay đổi lớn nào đối với các yêu cầu đó,” tuyên bố này viết.

Theo quy định hiện hành, hành khách đi phi cơ phải nộp lại hai kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi hành. Họ cũng phải báo cáo kết quả xét nghiệm và các thông tin khác liên quan đến COVID cho đại sứ quán Trung Quốc tại quốc gia của họ để có mã sức khỏe kỹ thuật số khi lên phi cơ.

Tổng cục Hải quan cho biết trong tuyên bố rằng họ tuân thủ chính sách “zero COVID” của chế độ này, “ngăn chặn virus từ các quốc gia khác; đồng thời cũng ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch bệnh ở nội địa.”

Về các tuyên bố của Hải quan Trung Quốc, ông Vương Hách (Wang He), một nhà bình luận về các vấn đề thời sự hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times hôm 26/08 rằng mánh khóe luôn ẩn náu trong các chi tiết. Bề ngoài, ĐCSTQ cho biết họ sẽ hủy bỏ một số yêu cầu nhất định, nhưng vẫn còn nghi vấn là họ sẽ thực hiện những thay đổi mới đó như thế nào.

Ông Vương cho biết cách tiếp cận của ĐCSTQ trong việc phòng chống dịch rất khác so với cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế.

“Sau hơn hai năm phong tỏa, nước này đã tạo ra những khó khăn trong giao lưu giữa Trung Quốc và các nước khác và có một tác động tiêu cực đến kinh tế, ngoại giao, và chính trị,” ông nói về việc hạn chế đi lại của ĐCSTQ và các hạn chế khác.

Lần này, hải quan đã thông báo hủy bỏ một số yêu cầu.

“Có thể ĐCSTQ dự định thay đổi hình ảnh của mình vào đêm trước Đại hội Đảng lần thứ 20 để thể hiện thành tích phòng chống dịch bệnh của mình,” ông Vương nói.

“Tuy nhiên, trong nước, nhà cầm quyền này vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp ‘zero COVID’ nghiêm ngặt, buộc mọi người dân phải làm xét nghiệm PCR. Và họ thậm chí còn khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc phải đeo khẩu trang khi thi đấu tại một sự kiện quốc tế. Nó không còn là vấn đề dân sinh và con người nữa mà đã trở thành một nhiệm vụ chính trị cứng nhắc.”

Alex Wu

Thanh Tâm biên dịch

Related posts