Hàng ngàn người tiễn đưa linh cữu Nữ hoàng Anh trên hành trình đến nơi an nghỉ cuối cùng

Hàng ngàn người tụ tập bên đường để tiễn đưa đoàn xe chở linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, mang Biểu ngữ Hoàng gia Scotland, đi xuống Royal Mile, Edinburgh, trên hành trình từ Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse ngày 11/9/2022 tại Edinburgh, Vương quốc Anh. (Ảnh: Andrew O’Brien/WPA Pool/Getty Images)

Hàng ngàn người dân Scotland đã xếp hàng dài trên các con phố để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với cố Nữ hoàng Elizabeth II, khi linh cữu bà rời lâu đài Balmoral để đến Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh hôm 11/9, bắt đầu hành trình kéo dài 8 ngày để đến nơi an nghỉ cuối cùng của bà.

Vào ngày 11/9, xe tang chở linh cữu của Nữ hoàng rời lâu đài Balmoral ở vùng nông thôn Scotland, nơi ở yêu thích của Nữ hoàng 96 tuổi. Bà qua đời vào ngày 08/9.

Ngay sau 4 giờ chiều, linh cữu của Nữ hoàng đã đến Edinburgh và sẽ ở lại trong hai ngày trước khi bay đến London để tổ chức lễ quốc tang, dự kiến ​​vào ngày 19/9.

Hàng nghìn người xếp hàng dài trên các con phố khi xe tang đi qua Aberdeen và Dundee để đến Edinburgh. Khi đoàn xe hoàng gia đến Royal Mile gần Cung điện Holyroodhouse, đám đông đã im lặng trong sự kính trọng trước khi một tràng pháo tay và tiếng hò reo nổ ra ngay sau đó.

Hàng ngàn người tụ tập bên đường để tiễn đưa đoàn xe chở linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, mang Biểu ngữ Hoàng gia Scotland, đi xuống Royal Mile, Edinburgh, trên hành trình từ Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse ngày 11/9/2022 tại Edinburgh, Vương quốc Anh. (Ảnh: Andrew O’Brien/WPA Pool/Getty Images)

Linh cữu làm bằng gỗ sồi được khoác lên mình Biểu ngữ Hoàng gia Scotland (Royal Standard of Scotland). Một vòng hoa đặt trên đỉnh được kết bằng các loài hoa từ điền trang Balmoral, bao gồm hoa đậu ngọt – một trong những loài hoa yêu thích của Nữ hoàng – thược dược, thiên lam tú cầu, thạch nam trắng và linh sam.

Xe tang chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II, mang Biểu ngữ Hoàng gia Scotland, đi qua Ballater khi tiếp tục hành trình đến Edinburgh từ Balmoral vào ngày 11/9/2022. (Ảnh: Andrew Milligan/PA Media/Getty Images)

Trong hành trình này, linh cữu của Nữ hoàng được công chúa Anne cùng phu quân là Phó đô đốc Tim Laurence tháp tùng.

Trước đó, linh cữu của Nữ hoàng đã được đội lính danh dự làm lễ chào rồi rước vào trong điện, dưới sự chứng kiến của Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew – Công tước xứ York, Hoàng tử Edward – Bá tước xứ Wessex, cùng phu nhân của ông là Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex.

Xe tang chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II, mang Biểu ngữ Hoàng gia Scotland, đi qua Ballater khi tiếp tục hành trình đến Edinburgh từ Balmoral vào ngày 11/9/2022. (Ảnh: Andrew Milligan/PA Media/Getty Images)

Linh cữu Nữ hoàng sẽ được đặt tại Điện Holyroodhouse qua đêm rồi sẽ tiếp tục lên đường tới Nhà thờ thánh Giles, cũng nằm trong Edinburgh, vào chiều 12/9.

Trong thời gian này, các thành viên hoàng gia có thể thăm viếng linh cữu cố Nữ hoàng. Sau đó, trong 24 tiếng linh cữu được đặt tại Nhà thờ thánh Giles, người dân có thể tới thăm và tỏ lòng thành trước linh cữu của Nữ hoàng.

Hàng ngàn người tụ tập bên đường để tiễn đưa đoàn xe chở linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, mang Biểu ngữ Hoàng gia Scotland, đi xuống Royal Mile, Edinburgh, trên hành trình từ Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse ngày 11/9/2022 tại Edinburgh, Vương quốc Anh. (Ảnh: Andrew O’Brien/WPA Pool/Getty Images)

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến thăm Scotland vào ngày 12/9 trong chuyến công du đầu tiên của nhà vua vòng quanh bốn quốc gia của Vương quốc Anh. Ông sẽ tháp tùng linh cữu của Nữ hoàng vào buổi chiều trong một cuộc rước đến Nhà thờ thánh Giles, cùng các thành viên hoàng gia Anh.

Linh cữu sẽ nằm yên nghỉ tại thánh đường, nơi người dân Scotland có thể bày tỏ lòng thành kính.

Vào ngày 13/9, linh cữu sẽ được đưa từ nhà thờ đến sân bay Endiburg. Sau đó, máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia (RAF) sẽ đưa linh cữu của Nữ hoàng đến căn cứ không quân RAF Northolt, London. Cuối cùng, linh cữu sẽ được chuyển đến Cung điện Buckingham bằng đường bộ và được đặt trong Phòng Bow qua đêm.

Cuộc hành trình là một phần của Chiến dịch Unicorn, mật danh cho các kế hoạch dự phòng trong trường hợp Nữ hoàng Elizabeth II băng hà ở Scotland.

Kế hoạch, được đặt theo tên linh vật quốc gia của Scotland, diễn ra song song với Chiến dịch London Bridge, kế hoạch tổ chức tang lễ chính cho Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth II trong buổi tiếp kiến ​​với Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại Lâu đài Windsor ở Anh vào ngày 28/4/2022. (Ảnh: Dominic Lipinski /WPA Pool/Getty Images)

Vào ngày 14/9, Biệt đội Pháo binh Hoàng gia của Bệ hạ (King’s Troop Royal Horse Artillery) sẽ đưa linh cữu của Nữ hoàng lên xe trong một cuộc rước đến Hội trường Westminster, nơi linh cữu sẽ ở lại cho đến khi tổ chức quốc tang.

Linh cữu của Nữ hoàng sẽ ở lại một đêm 14/9 cho đến sáng ngày tổ chức tang lễ. Cả lưỡng viện của Quốc hội Anh và người dân nước này có thể tới thăm và tỏ lòng thành trước linh cữu của Nữ hoàng.

Sau lễ tang cấp nhà nước, linh cữu của Nữ hoàng sẽ được rước đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà thờ Thánh George tại Lâu đài Windsor ở Anh, nơi chôn cất cha mẹ, em gái và chồng của bà.

Lam Giang

Related posts