Ukraine tổng kết thiệt hại của Nga trong 2 tuần phản công

Xe tăng bị binh lính Nga bỏ lại trong chiến dịch phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 11 tháng 9 năm 2022. (Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Ukraine).

Hai tuần sau cuộc phản công của Ukraine ở khu vực miền nam Kherson, lực lượng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có thể tiến hàng chục km đồng thời phá hủy nhiều thiết bị và gây thương vong lớn cho binh lính của Nga, theo một quan chức Ukraine.

Nataliya Humenyuk, người đứng đầu trung tâm báo chí điều phối chung của Lực lượng Phòng vệ phía Nam Ukraine, đã trình bày chi tiết về những thành quả đạt được tại một cuộc họp báo với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform hôm thứ Hai (12/9). Bà nói rằng ngoài việc Ukraine tiến thêm “vài chục km”, họ đã giải phóng được nhiều khu vực với tổng diện tích gần 500 km vuông.

Bà Humenyuk cũng cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt hơn 1.800 binh sĩ Nga, hơn 500 đơn vị xe bọc thép, 122 xe tăng, 2 máy bay phản lực, 2 trực thăng và khoảng 10 tên lửa hành trình ở khu vực phía nam trong hai tuần qua.

Trong khi đó, Ukraine đang tiến hành một chiến dịch để thông báo cho các binh sĩ Nga về cách họ thoát ra khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như cách họ có thể ngăn quân đội Nga chiến đấu bằng cách “phá hủy một chút” thiết bị quân sự của họ để khiến nó không thể sử dụng được, bà Humenyuk nói với Ukrinform.

Hiện tại, Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công đồng thời ở khu vực phía đông Kharkiv, và được cho là đã khiến quân đội Nga phải bỏ chạy.

Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, vào ngày thứ 200 của cuộc chiến, TT Zelensky đã ca ngợi những người lính Ukraine chiến đấu chống lại quân đội Nga trên một số mặt trận.

“Các chiến binh của chúng tôi… đã xua đuổi quân xâm lược theo hướng bắc, nam và đông. Theo mọi hướng, nhưng chỉ di chuyển theo một hướng – tiến lên và hướng tới chiến thắng.”

Các khu định cư Visokopilya, Novovoznesensk, Bilogirka, Sukhy Stavok và Myrolyubivka đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy Kherson, tờ New Voice of Ukraine đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng nhận định, số phận của đất nước ông phụ thuộc vào những gì diễn ra trong những tháng mùa đông khắc nghiệt tiếp theo.

“Đây là mùa đông khó khăn nhất đối với toàn thế giới. Nga đang nỗ lực làm mọi thứ trong 90 ngày của mùa đông này để phá vỡ sự phản kháng của Ukraine, sự phản kháng của châu Âu và sự phản kháng của thế giới. Bởi vì đây là điều mà Nga hy vọng,” ông Zelensky nhận xét.

“Còn 90 ngày phía trước, sẽ quyết định hơn 30 năm độc lập của Ukraine. 90 ngày sẽ quyết định nhiều hơn tất cả những năm tồn tại của Liên minh châu Âu (EU). Mùa Đông sẽ quyết định tương lai của chúng ta,” ông tiếp tục.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl nói rằng Nga “có lẽ không có năng lực như một số người trong chúng ta có thể đã đánh giá cách đây sáu hoặc tám tháng”.

Lê Vy

TT Zelensky: Ukraine đã giành lại 6,000 km2 lãnh thổ

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai (12/9), Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng Ukraine đã phản công mạnh mẽ và giành lại được 6,000 km2 lãnh thổ do Nga nắm giữ.

TT Zelensky nhấn mạnh: “Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các máy bay chiến đấu của chúng ta đã giải phóng hơn 6.000 km2 lãnh thổ Ukraine ở phía Nam và phía Đông. Lực lượng của chúng ta vẫn liên tục có những bước tiến mới.”

Các chuyên gia quân sự nhận định, con số này tương đương với khoảng 10% diện tích do Nga kiểm soát kể từ khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu.

Trước đó, chỉ huy trưởng Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhnyi hôm 11/9 cho biết, quân đội của ông đã giành lại hơn 3.000 km2 lãnh thổ bị chiếm đóng trong tháng này, CNN đưa tin. Con số 3.000 km2 được cho là nhiều hơn cả phần lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát được tại Ukraine kể từ tháng Tư.

The Guardian dẫn lời ông Roman Semenukha, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv cho hay, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 40 khu dân cư ở tỉnh này trong chiến dịch phản công chớp nhoáng những ngày qua.

Các lực lượng Ukraine hiện đang kiểm soát các ngôi làng tại khu vực xung quanh Kupyansk và Izyum – hai thành phố thuộc tỉnh Kharkiv mà lực lượng Nga rút khỏi vào cuối tuần qua khi các đơn vị Ukraine tiến vào. Hai thành phố này từng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược của Tổng thống Putin nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Lugansk.

Phía Nga cuối tuần qua cũng thông báo, các lực lượng nước này đang rút khỏi Kupyansk và Izyum và tái tập trung bảo vệ Donetsk, tăng cường khả năng ứng phó hỏa lực đối phương. Việc Nga bị đẩy lùi khỏi Kupyansk đồng nghĩa họ đánh mất một chốt trung chuyển hậu cần quan trọng phía Đông Bắc Ukraine.

Dù vậy, phía Nga bác bỏ thông tin chiến thắng của Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Rodion Miroshnik, quan chức đại diện khu vực Lugansk tại Nga rằng, không có chuyện quân Ukraine đang tiến rất nhanh và bắt đầu tiến sát bên ngoài Lugansk, và các lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình tại đây.

Các cuộc không kích và bắn tên lửa vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong 24 giờ qua, Nga thực hiện 18 cuộc tấn công tên lửa và 39 cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự cũng như dân sự trên khắp Ukraine.

Minh Ngọc

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đã đạt được ‘tiến triển đáng kể’ trong phản công

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, dù cuộc phản công của Ukraine nhằm vào quân đội Nga vẫn đang ở trong giai đoạn đầu, nhưng các lực lượng Ukraine đã đạt được “những tiến triển đáng kể.”

Trong chuyến thăm và đàm phán kinh tế ở Mexico, ông Blinken đã được đề nghị đánh giá về những bước tiến gần đây của Ukraine, Reuters đưa tin.

Quân đội Ukraine đã giành lại hàng chục thị trấn trong những ngày gần đây, sau khi Moscow từ bỏ căn cứ chính ở Đông Bắc Ukraine hôm 10/9, đánh dấu thất bại nặng nề nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến.

“Những gì họ làm đã được lên kế hoạch bài bản và tất nhiên họ hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ và nhiều quốc gia khác trong việc bảo đảm Ukraine có đủ trang thiết bị cần thiết cho cuộc phản công này,” ông Blinken nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở Thành phố Mexico.

Ông Blinken còn cho rằng, cuộc chiến tại Ukraine có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian do Nga vẫn có đủ lực lượng và vũ khí đáng kể ở Ukraine, ngay cả khi họ đang sử dụng một cách “bừa bãi” nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Hiện Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công đồng thời ở khu vực phía đông Kharkiv, và được cho là đã khiến quân đội Nga phải bỏ chạy.

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai (12/9), Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng Ukraine đã phản công mạnh mẽ và giành lại được 6.000 km2 lãnh thổ do Nga nắm giữ. TT Zelensky cho biết: “Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các máy bay chiến đấu của chúng ta đã giải phóng hơn 6.000 km2 lãnh thổ Ukraine ở phía Nam và phía Đông. Lực lượng của chúng ta vẫn liên tục có những bước tiến mới.”

Các khu định cư Visokopilya, Novovoznesensk, Bilogirka, Sukhy Stavok và Myrolyubivka đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy Kherson, tờ New Voice of Ukraine đưa tin.

Minh Ngọc

Related posts