Tin Việt Nam sáng thứ Năm: Đảo Lý Sơn thiệt hại gần 63 tỷ đồng do bão Noru

Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét sau bão Noru

Ảnh minh hoạ: nchmf.

Đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, đến sáng 28/9, bão số 4 di chuyển theo hướng tây, đi sang khu vực nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Từ trưa và chiều 28/9 không còn ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, những diễn biến thời tiết đáng lo ngại sau bão vẫn còn, và các tỉnh miền Trung vẫn cần cảnh giác cao với mưa to, cùng nguy cơ về lũ lụt và sạt lở đất.

Cụ thể, từ chiều 28/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Trận mưa lớn khiến một số tuyến đường ở TP. Tam Kỳ bị ngập cục bộ (ảnh: Zing).

Theo đó, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Kon Tum, đặc biệt lưu ý các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam), Tu Mơ Rông, Konplong, Đắk Glei, Đăk Tô (Kon Tum).

Nước sông Hoài dâng ngập đường Bạch Đằng ở Hội An sáng nay 28/9.

Các sông ở Quảng Trị, sông Thu Bồn (Quảng Nam) lên mức báo động 1 (BĐ1) đến BĐ2; sông Vu Gia (Quảng Nam) lên trên BĐ2; các sông ở Kon Tum lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Từ ngày 28 đến 30/9, trên các sông ở Bắc Trung Bộ xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng nguồn sông Mã, cả lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Mỹ An

Vụ cảnh sát đánh tới tấp 2 thiếu niên chạy xe máy: Tạm đình chỉ 4 người

Hình ảnh hai cảnh sát đánh tới tấp thiếu niên đang lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu tạm đình chỉ 4 công an thị xã Vĩnh Châu, vì liên quan đến vụ đánh tới tấp 2 thiếu niên khi dừng xe ven đường Nam Sông Hậu.

Ngày 28/9, mạng xã hội Việt Nam lan truyền clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông và một cảnh sát trật tự chạy theo hai thiếu niên điều khiển xe Exciter.

Khi vừa dừng xe, cả hai cảnh sát đã dùng dùi cui, tay, chân, thậm chí nón bảo hiểm, đánh liên tiếp hai nam thiếu niên…

Đoạn clip cho thấy khi bị đánh, hai thiếu niên không có hành vi chống cự, chỉ đứng chịu trận… Vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Zing News dẫn lời đại úy C.M.T. (Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự và Cơ động Công an Vĩnh Châu) cho biết vụ việc xảy ra chiều 25/9. Khi đó, đại úy T. ngồi sau mô tô do một thượng úy cảnh sát giao thông cầm lái.

Khi hai cảnh sát này phát hiện hai nam sinh đi xe trên 100 phân khối, nên ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ. Nam sinh cầm lái đã tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải thì dừng lại trước nhà kho. Camera của nhà kho đã quay lại cảnh hai cảnh sát đánh hai học sinh.

“Hai học sinh không có giấy phép lái xe, chạy xe trên 100 phân khối. Em cầm lái chạy lạng lách, ép xe cảnh sát giao thông, nên chúng tôi nóng giận”, đại úy T. nói.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã nắm được vụ việc và yêu cầu công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo.

Ông Sol cũng cho biết đã chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu (đều thuộc tổ công tác hôm 25/9) để xác minh. “Ai sai mức độ nào sẽ bị kỷ luật thích đáng đúng mức độ đó”, ông Sol nói.

Minh Long

Nghệ An: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì vết nứt dài hàng trăm mét

Một vết nứt dài khoảng 300m, sâu 80cm-2m, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân tại bản Huồi Thợ. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Một vết đất nứt kéo dài khoảng 300m chạy qua nhiều nhà dân ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Ông La Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết ngày 25/9 tại bản Huồi Thợ (chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú) xuất hiện vết nứt bất thường sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Vết nứt dài khoảng 300m, độ sâu vết nứt từ 80cm đến 2m, chỗ rộng nhất là 10cm, đang có dấu hiệu lan rộng.

Vết nứt đã ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân trong bản, trong đó có 5 hộ dân nằm trong diện phải sơ tán khẩn cấp.

Ngoài ra, vết nứt còn ảnh hưởng đến 2 cột điện 35KV, 110KV và 1 trạm biến áp, gây nguy cơ mất điện gần như toàn bộ huyện Kỳ Sơn và 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn (huyện Tương Dương) nếu không có biện pháp khắc phục và di dời kịp thời.

Theo ông Hà, phía xã sẽ đề nghị huyện xây khu tái định cư để di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm này, nhưng việc này sẽ rất khó khăn vì thiếu nguồn vốn.

Liên quan đến nguy cơ sạt lở đất, tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam cũng xuất hiện 1 vết nứt lớn kéo dài. 52 hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn.

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nói mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất làm thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, hàng chục gia đình phải sơ tán khẩn cấp.

“Đặc thù của Kỳ Sơn là đất pha sỏi, rất dễ sạt lở. Nếu mưa lớn tiếp diễn thì rất nhiều điểm sẽ lại sạt lở. Hiện có 10 điểm có nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp đến nhà dân. Huyện đã yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời người dân ở các điểm có nguy cơ cao sạt lở này đến nơi an toàn”, ông Rê cho hay.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, Nghệ An có mưa vừa. Một số thuỷ điện đã thông báo xả lũ.

Cụ thể, thuỷ điện Sông Quang dự kiến vận hành điều tiết từ 11h trưa 28/9; lượng xả từ 30 m/s – 150 m/s (bao gồm lưu lượng xả qua: cửa van, tràn và phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước vào hồ.

Thuỷ điện Châu Thắng dự kiến xả từ 12h trưa 28/9; lượng xả dự kiến từ 76 m/s – 300 m/s (bao gồm lưu lượng xả qua: cửa van và phát điện qua các tổ máy), có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Minh Long

Quảng Ngãi: Đảo Lý Sơn thiệt hại gần 63 tỷ đồng do bão Noru

Người dân huyện đảo Lý Sơn sửa chữa nhà sau mưa bão. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Bão Noru đổ bộ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình giao thông và hoa màu, với tổng giá trị thiệt hại 62,8 tỷ đồng.

Ngày 28/9, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bão số 4 đổ bộ vào Lý Sơn với sức gió cấp 10 đến 11, giật cấp 12, 13 kèm theo mưa to kéo dài nên đã gây thiệt hại cho người dân trên đảo.

Cụ thể, có 250 nhà dân bị tốc mái dưới 30%; các cơ sở thờ tự, công trình văn hóa bị tốc mái hư hại, ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Khoảng 70 ha hành vụ hè thu của người dân bị thiệt hại 100%, ước tính gần 28 tỷ đồng. Ngoài ra, diện tích đất canh tác của người dân bị bồi lấp khoảng 30 ha, thiệt hại ước tính 6 tỷ đồng.

Tàu thuyền neo đậu tại vùng trú bão bị chìm 16 chiếc, trong đó có 2 tàu và 14 ghe, ca nô nhỏ. Ngoài ra, hệ thống cây xanh cảnh quan tại huyện bị ngã đổ, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng.

Hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng và một số tuyến mương bị phá vỡ, bồi lấp và hệ thống giao thông đường cơ động phía đông nam đảo Lý Sơn bị sóng đánh làm hư hỏng một số điểm cống thoát nước…

Cơ quan chức năng cho hay tổng thiệt hại ước tính 62,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 3 căn nhà bị sập, 633 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nhẹ; 7 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng; 1 nhà công vụ Trạm y tế xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây) bị tốc mái hoàn toàn.

Về nông nghiệp, có hơn 240 ha hoa màu của người dân bị hư hỏng, tập trung chủ yếu ở TP. Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành và huyện đảo Lý Sơn.

Ngày 28/9, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có thông báo cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh quay trở lại trường học vào sáng 29/9.

Minh Long

TP.HCM: ‘Ổ nhóm’ lừa đảo 83 người vận hành đường dây mạo danh ngân hàng, cho vay 0%

Ngoài người cầm đầu, 82 “nhân viên” ngồi kín 4 tầng nhà, liên tục gọi điện thoại theo danh sách và kịch bản soạn trước để lừa đảo bằng thủ đoạn cho vay lãi 0%. (Ảnh: Công an TP.HCM)

83 người, ngồi kín 4 tầng lầu trong một tòa nhà tại quận Tân Phú (TP.HCM), liên tục gọi điện thoại mạo danh ngân hàng để lừa đảo liên tỉnh vừa bị Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ. Chỉ tính riêng tại ở TP.HCM, con số nạn nhân ước tính khoảng 600 người.

Chiều tối ngày 27/9, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm Thạch được xác định đóng vai trò cầm đầu đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo liên tỉnh.

Trước đó, vào 13h30 ngày 26/9, Công an đã kiểm tra căn nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM và phát hiện có 82 người đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.

Làm việc với Công an, những người này cho biết được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thạch sử dụng một giấy CCCD tên Trần Kiều Q.D. (SN 1998, địa chỉ tỉnh Ninh Thuận) để thuê nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. TP.HCM và sắp xếp 82 người làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn nhà trên để gọi điện lừa đảo.

​Theo Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ. Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các nhân viên 1 bảng danh sách thông tin cá nhân của nhiều người trên toàn quốc (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

​Dưới sự hướng dẫn của đối kẻ cầm đầu, 82 nhân viên này sẽ sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay. Những người này mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,89 triệu đồng tuỳ số tiền vay.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì những người này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.
Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (số 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP.HCM) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên. Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện. Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt.

Công an xác định toàn bộ 82 người trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 người được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Số nhân viên này khai nhận được trả công từ 8-10 triệu đồng/tháng, ngoài ra, thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/hợp đồng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử tại hiện trường, bước đầu công an xác định có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo trên cả nước, riêng số lượng ở TP.HCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt theo Thạch khai nhận hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại công an đang thu giữ nhiều tang vật trong vụ án này gồm: điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi danh sách thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền,…

Bảo Khánh

Đồng Nai: Lừa người qua Campuchia, lương 30 triệu/tháng, đến nơi ép bán dâm

Nguyễn Ngọc Tuyền và Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai khi bị bắt giữ vào tháng 1/2022. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Thỏa thuận “giá” 10-20 triệu/người, một nhóm thanh niên Việt Nam tìm lừa người sang Campuchia làm việc, hứa hẹn mức lương từ 25-30 triệu đồng/tháng. Khi qua tới nơi, các cô gái bị đưa vào các cơ sở karaoke, massage trá hình, ép phải bán dâm.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người và Tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994, ngụ Thái Bình) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998, ngụ Hà Tĩnh) làm nhân viên tư vấn cá độ, đánh bạc online tại Campuchia.

Khi làm việc ở đây, Tuyền và Dũng được một người tên Hào (không rõ lai lịch) đề nghị tìm người đưa qua Campuchia làm việc, được trả công 8-10 triệu đồng/người. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, Tuyền và Dũng quen biết với Huỳnh Thị Kiều Loan (không rõ lai lịch). Loan bảo Tuyền và Dũng tìm người sang Campuchia phục vụ quán karaoke ôm và gái bán dâm sẽ được trả 20 triệu đồng/người.

Sau đó, Tuyền và Dũng rủ thêm Lộc Thị Luân (ngụ Hà Tĩnh, hàng xóm với Dũng) tham gia và hứa nếu tìm được người đưa qua Campuchia sẽ được trả 10 triệu đồng/người.

Riêng bị cáo Nguyễn Đông Khoa (SN 1969, ngụ TP.HCM) được những người này thuê chở người từ TP.HCM đến khu vực biên giới qua Campuchia với giá 3 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo Luân rủ được 6 cô gái (có 1 người ngụ Đồng Nai) cùng 1 nam thanh niên (người này được hứa cho làm nhân viên tư vấn game đánh bạc online) sang Campuchia. Lúc này, Luân được Dũng trả trước 20 triệu đồng.

Tối 18/12/2021, 3 cô gái cùng nam thanh niên bị Dũng và Luân đưa sang Campuchia trước. Tuyền nhận tiền từ đầu mối ở Campuchia rồi chia lại cho Dũng. Trong vụ này Dũng được Tuyền chia 132 triệu đồng tiền công. Luân sau khi lừa được thêm 3 bị hại khác nhận được số tiền 70 triệu đồng.

Lộc Thị Luân và Ngô Nguyễn Đông Khoa khi bị bắt giữ vào tháng 1/2022. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Tại Campuchia, 3 cô gái bị ép bán dâm, muốn về quê phải trả tiền chuộc. Một số nạn nhân không đồng ý đã gọi về gia đình gửi tiền sang chuộc với giá 120 triệu đồng/người vào cuối tháng 12/2021. Riêng nam thanh niên nói trên phải trả 63 triệu đồng mới được thả về Việt Nam.

Đối với nhóm còn lại, do được các cô gái trên báo tin qua đây sẽ bị ép bán dâm nên đã kịp thời bỏ trốn.

Sau khi về Việt Nam, nạn nhân ngụ tỉnh Đồng Nai đã đến trình báo công an. Công an Đồng Nai sau đó lập chuyên án, điều tra, xác định hơn chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam đã bị bán vào các cơ sở karaoke, massage trá hình tại Campuchia.

Ngày 4/1/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ba nghi phạm Dũng, Luân, Khoa. Tới ngày 28/1, Tuyền từ Campuchia về Việt Nam ăn tết, đang trên đường đi mua xe ô tô thì bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuyền và Nguyễn Tiến Dũng, mỗi bị cáo 12 năm tù; bị cáo Lộc Thị Luân 7 năm tù cùng về tội Mua bán người; bị cáo Nguyễn Đông Khoa 6 năm tù về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khánh Vy

Lãnh đạo VTV nói về khả năng đóng phim trở lại của Phương Oanh và Hồng Đăng

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: VTV)

Mới đây, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, đã có những chia sẻ về khả năng đóng phim VTV trở lại của hai diễn viên Phương Oanh và Hồng Đăng. Theo ông Hải, những nghệ sĩ được đóng phim của VTV đầu tiên phải có được thiện cảm từ công chúng và đến thời điểm được chọn đóng phim phải không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động đóng phim, gắn bó với các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam nói chung, các diễn viên đó phải có ý thức giữ gìn hình ảnh.

Ông nói: “Vì khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia là hình ảnh của bạn có tác động đến công chúng, cả góc độ chuyên môn và cảm xúc của khán giả”. Tuy nhiên, đây hoàn toàn chỉ là khuyến cáo với các diễn viên còn khi xảy ra hoặc có vấn đề liên quan đến pháp luật của cá nhân diễn viên đương nhiên Đài truyền hình Việt Nam có những quy định khác để can thiệp ví dụ như dừng sóng hay không cho triển khai phim nữa.

Những nghệ sĩ chưa có vi phạm cụ thể hoặc ở mức độ nào đó đã từng vi phạm nhưng không liên quan đến pháp luật mà chỉ mang tính cảm tính thì quá trình sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nêu quan điểm hiện nay có những ý kiến của cộng đồng mạng nhưng không phải căn cứ của pháp luật, nhiều cảm tính, có những ý kiến chửi bới hay có cách bộc lộ thô lỗ không có nghĩa Đài phải theo mà phải có quan điểm riêng nhưng mọi việc đều diễn ra trên nguyên tắc phải theo quy định của pháp luật và quy định của Đài truyền hình Việt Nam.

Liên quan đến ảnh hưởng với phim phát sóng trên VTV xuất phát từ việc một số diễn viên dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng bị số đông khán giả phản đối, ông Đỗ Thanh Hải cho rằng đó hoàn toàn là cảm tính của người làm phim, đội ngũ sản xuất chương trình khi lựa chọn nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình của mình đều có một đơn vị nội dung giám sát kể cả chương trình tự thực hiện và liên kết. Vậy nên, khi xét nghệ sĩ khi chưa có gì đặc biệt nhưng thấy lấn cấn thì sẽ phải trao đổi lại.

Về khả năng đóng phim trở lại của hai diễn viên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết rằng thời gian này Hồng Đăng không tham gia đóng phim khi chưa có kết luận của cơ quan pháp luật, trong khi đó, Phương Oanh đang vướng vào dư luận ồn ào nên nữ diễn viên đã chủ động không nhận lời làm phim từ 1 năm nay.

Thời gian qua, Hồng Đăng và Phương Oanh là hai diễn viên VTV nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng sau những ồn ào, bê bối đời tư. Được biết, Hồng Đăng gặp rắc rối liên quan đến pháp luật ở Tây Ban Nha, còn Phương Oanh bị chỉ trích vì hẹn hò với một doanh nhân được cho là chưa ly hôn với vợ.

Phan Anh

Related posts