Nga xác nhận rút quân khỏi thành phố chiến lược Lyman do bị phía Ukraine bao vây

Trong tuyên bố ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này và lực lượng ở Donbass đã phải rút khỏi các vị trí phòng thủ tại thành phố Lyman trong bối cảnh các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào khu vực chiến lược này. Được biết, Lyman nằm trong khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Xe tăng bị binh lính Nga bỏ lại trong chiến dịch phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 11 tháng 9 năm 2022. (Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Ukraine)

Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin, gọi tình hình ở thành phố này là “đáng báo động”, nói rằng thành phố đã bị quân đội Ukraine “bao vây một nửa”.

“Do mối đe dọa bị bao vây đang xuất hiện, quân đội đồng minh đã rút khỏi khu định cư Lyman và triển khai đến các vị trí có lợi hơn”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ cùng 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh trong cuộc tấn công vào Lyman. Phía Ukraine chưa phản hồi hay thông tin về thiệt hại trong cuộc bao vây Lyman.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp tổn thất, lực lượng Ukraine vẫn đạt “ưu thế đáng kể về nhân lực cũng như vật chất” trong cuộc tấn công.

Trong khi đó, một đại diện của Bộ chỉ huy chiến dịch miền Đông của Ukraine, ông Sergey Cherevaty, nói với các phương tiện truyền thông Ukraine rằng lực lượng Nga ở Lyman đã bị bao vây. Quan chức này cũng cho biết rằng quân đội Ukraine đã chiếm giữ 5 khu định cư gần Lyman, bao gồm cả thị trấn Yampol, nằm ở phía đông nam.

Ông Pushilin trước đó nói rằng DPR tự xưng đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát các thị trấn Yampol và Drobyshevo, trong khi quân Ukraine đang pháo kích vào tuyến đường tiếp tế giữa Lyman và một căn cứ hậu cần lớn của Nga ở thị trấn Svatovo.

Thành phố Lyman đã bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào cuối tháng 5. Thành phố này nằm ở rìa phía bắc của DPR tự xưng, không xa Vùng Kharkiv của Ukraine. Phần phía đông của Vùng Kharkiv đã được quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát sau một cuộc phản công táo bạo vào đầu tháng 9.

Việc Ukraine chiếm được Lyman đánh dấu một bước lùi lớn đối với Moscow sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vùng Donetsk cùng với 3 vùng khác của Ukraine vào hôm 30/9. Động thái này đã bị Ukraine và phương Tây bác bỏ, cho là không có giá trị về mặt pháp lý.

Phan Anh

Related posts