Ngân hàng Thế giới sẽ viện trợ thêm 530 triệu USD cho Ukraine

Ngân hàng Thế giới tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm 530 triệu USD cho Ukraine khi cuộc xâm lược của Nga vẫn đang tiếp diễn, nâng tổng số tiền mà ngân hàng này viện trợ cho Ukraine lên 13 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Thế giới, khoản tiền được hỗ trợ bởi Vương quốc Anh (500 triệu USD) và Vương quốc Đan Mạch (30 triệu USD).

Tính đến nay, trong tổng số 13 tỷ USD viện trợ Ukraine có 11 tỷ USD đã được giải ngân hết, ngân hàng cho biết thêm.

Phân tích gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới tính toán tổng chi phí dài hạn cho việc tái thiết và phục hồi Ukraine trong 3 năm tới là hơn 100 tỷ USD, theo ông Arup Banerji – Giám đốc Quốc gia Khu vực Đông Âu của Ngân hàng Thế giới.

Gần đây vào ngày 30/9, Nhà Trắng cũng thông báo rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật thông qua các khoản ngân sách đến ngày 16/12/2022, trong đó có khoản viện trợ bổ sung trị giá 12,4 tỷ USD cho Ukraine. Sáng kiến này trước đó đã được Quốc hội Mỹ thông qua.

Đây được xem là phản ứng ngay lập tức sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 tuyên bố sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng của Ukraine – vụ sáp nhập lãnh thổ lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II. Các khu vực mới bị sáp nhập vào Nga chiếm 15% lãnh thổ Ukraine.

Vy An (t/h)

Related posts