Nga không tái đắc cử vào Hội đồng cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc ICAO

Hôm thứ Bảy, Nga đã không được bầu lại vào hội đồng quản trị của cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc. Đây là bước đi mà các cường quốc phương Tây muốn buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược Ukraine.

Nga đã không nhận được đủ phiếu bầu để ở lại Hội đồng quản trị gồm 36 quốc gia của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Kết quả bỏ phiếu tại buổi họp ở Montreal, Canada diễn ra vào thứ Bảy (1 tháng 10), sau khi Nga có một kháng nghị. Poppy Khoza, chủ tịch Hội đồng và tổng giám đốc hàng không dân dụng Nam Phi, gọi tình huống này là “chưa từng có”.

Nga đã đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không từ 36 quốc gia, bao gồm tất cả 27 thành viên của Liên minh châu Âu, để đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine nhằm vào lĩnh vực hàng không của nước này sau khi Moscow xâm lược Ukraine.

Phương Tây nói rằng Nga đã tịch thu bất hợp pháp hàng trăm máy bay phản lực nước ngoài, một cáo buộc mà Moscow phủ nhận.

Canada và Châu Âu cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng họ sẽ phản đối việc Nga tái bầu cử vào hội đồng.

Omar Alghabra, Bộ trưởng Giao thông của Canada, nói vào đầu tuần này rằng “điều quan trọng là Nga phải chịu trách nhiệm,” theo Reuters.

Đại hội đồng ICAO gồm 193 quốc gia, được tổ chức ba năm một lần, là cuộc họp đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 và chiến tranh Ukraine.

Đầu tuần này, một đại diện của Liên bang Nga đã yêu cầu Hội đồng lên án các tuyên bố và hành động công khai của một nhóm nước, “bao gồm cả việc đưa ra các lệnh cấm sử dụng không phận có chủ quyền.”

Nhật Minh (theo Reuters)

Related posts