Tin thế giới trưa thứ Tư: Tổng nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 31 nghìn tỷ USD

Nam Hàn và Mỹ phóng tên lửa đáp trả Triều Tiên

Quân đội Nam Hàn và Mỹ đã bắn một loạt tên lửa vào biển để đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, Seoul thông báo hôm 5/10. Vụ thử tên lửa tầm xa nhất của Bình Nhưỡng cũng bị quốc tế lên án gay gắt.

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) về phía Nhật Bản vào sáng 4/10. Tên lửa bay xa 4.600km, qua Nhật Bản rồi rơi xuống Thái Bình Dương. Tokyo lập tức kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa và ra lệnh cho người dân sơ tán.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận tên lửa để đáp trả vụ việc.

Mỗi bên đều bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS do Mỹ sản xuất, theo tuyên bố.

Quân đội Nam Hàn xác nhận riêng rằng một tên lửa Hyunmoo-2 của họ bị hỏng ngay sau khi phóng và rơi xuống, nhưng không gây thương vong.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã mạnh mẽ lên án vụ thử của Triều Tiên theo, trong khi, Liên minh châu Âu gọi đây là “hành động liều lĩnh và cố ý khiêu khích”. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảnh báo Nam Hàn sẽ có phản ứng “cương quyết” với Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tuyên bố quốc gia “phản đối mạnh mẽ” vụ phóng tên lửa “thái quá” mới nhất của Bình Nhưỡng.

Hoa Kỳ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp nhóm về vấn đề Triều Tiên trong ngày 5/10. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga phản đối cuộc thảo luận công khai của cơ quan gồm 15 thành viên này.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Cô gái Anh tự tử vì trầm cảm, mạng xã hội bị tòa án quy trách nhiệm

(Nguồn” MOLLY ROSE FOUNDATION)

Thứ Sáu (30/9), một tòa án pháp y ở London (Anh) ra phán quyết rằng Instagram và các kênh truyền thông xã hội khác đã góp phần vào vụ tự tử do trầm cảm của một cô gái tuổi vị thành niên.

Nhân viên khám nghiệm tử thi không phân loại cái chết của Molly Russell, cô bé 14 tuổi, là một vụ tự sát. Ông tin rằng internet ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cô ấy, theo cách tiêu cực và góp phần vào cái chết của cô bé, với một yếu tố nhỏ nhất có thể.

Cuộc điều tra về cái chết đã tiết lộ nhiều chi tiết, gồm hàng ngàn hình ảnh và video xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của Molly, New York Times đưa tin. Một nhà tâm lý học trẻ em, là nhân chứng chuyên gia cho biết sau khi xem các đoạn video, chúng đã khiến Molly lo lắng và đau khổ đến mức không thể ngủ vào ban đêm.

Mặc dù mạng truyền thông xã hội cung cấp một nền tảng thuận tiện, cho thanh thiếu niên giải trí và thể hiện bản thân, cập nhật thời sự, nhưng nó cũng khiến các vấn đề sức khỏe tâm thần của các em trở nên nổi bật hơn.

Một nghiên cứu năm 2019 của Hoa Kỳ trên hơn 6.500 trẻ em từ 12 – 15 tuổi cho thấy những người sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày, có thể có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn.

Cùng năm đó, một nghiên cứu của Anh trên 12.000 trẻ từ 13-16 tuổi cũng cho thấy những thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội hơn 3 lần một ngày có sức khỏe tâm thần và cảm giác hạnh phúc bị suy giảm.

Một nghiên cứu khác năm 2016 với hơn 450 thanh thiếu niên cho thấy việc sử dụng mạng xã hội quá mức, sử dụng mạng xã hội vào ban đêm, và tương tác tình cảm với mạng xã hội, có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém hơn, và mức độ lo lắng, trầm cảm cao hơn.

Bình Minh

Tổng nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 31 nghìn tỷ USD

Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt 4,9 nghìn tỷ USD ngân sách sau 2 năm nhậm chức. (Ảnh: Marlin360/Shutterstock)

Trong năm 2022, Quốc hội và Tổng thống (TT) Mỹ đã thông qua khoản vay mới tổng cộng 1,9 nghìn tỷ USD. Riêng TT Joe Biden đã phê duyệt 4,9 nghìn tỷ USD thâm hụt mới sau 2 năm nhậm chức. Điều này đã khiến tổng nợ quốc gia của Mỹ vượt 31 nghìn tỷ USD lần đầu tiên vào hôm thứ Ba.

Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm cho biết chỉ sau 5 năm khi đạt mốc vay nợ 20 nghìn tỷ USD, nền kinh tế Mỹ một lần nữa đưa khoản nợ Chính phủ lên đến 31 nghìn tỷ USD vào hôm 4/10.

Trong đó, riêng TT Joe Biden đã phê duyệt 4,9 nghìn tỷ USD thâm hụt mới sau 2 năm nhậm chức.

“Rất nhiều lo ngại mà chúng tôi quan tâm khi vừa tăng lãi suất”, Michael A. Peterson – Giám đốc điều hành của Peter G. Peterson Foundation, tổ chức thúc đẩy giảm thâm hụt cho biết.

Lãi suất cao hơn có thể thêm 1 nghìn tỷ USD vào những gì chính phủ liên bang chi cho các khoản thanh toán lãi suất trong thập kỷ này, theo ước tính của Quỹ Peterson.

Nợ liên bang không giống như một khoản thế chấp 30 năm được trả hết với lãi suất cố định. Chính phủ liên tục phát hành khoản nợ mới, điều này có nghĩa là chi phí đi vay của họ tăng và giảm cùng với lãi suất.

Các quan chức ngân sách Tòa Bạch Ốc ước tính vào tháng 8 rằng thâm hụt sẽ chỉ là hơn 1 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2022, ít hơn gần 400 tỷ USD so với dự báo ban đầu. Ông Biden nói rằng những con số đó là sản phẩm của các chính sách của ông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giống như Kế hoạch Giải cứu Mỹ.

“Đây là một kỷ lục mới mà không ai nên tự hào”, Maya MacGuineas – Chủ tịch CRFB, cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 8, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa Texas) cho biết Đạo luật Giảm lạm phát của đảng Dân chủ lên tới hàng trăm tỷ USD chi tiêu mới sẽ “đẩy lạm phát và giá cả lên cao, làm tăng chi phí các doanh nghiệp nhỏ và sản xuất của Mỹ, tăng giá khí đốt đối với người Mỹ, trong khi tăng thuế đối với người Mỹ trong hầu hết mọi khung thuế, bao gồm cả những người kiếm được ít hơn 400.000 USD một năm”.

Ngay sau khi Bộ Tài chính công bố con số mới, Hạ nghị sĩ Chip Roy đã tweet rằng khoản nợ quốc gia là “21 nghìn tỷ USD chỉ 5 năm trước. Hãy suy nghĩ về điều đó”.

“Đây là những gì xảy ra khi các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội tham gia vào chi tiêu đảng phái không được kiểm soát – và những người Mỹ chăm chỉ đang phải trả giá”, Hạ nghị sĩ James Baird nói.

Medicare chỉ còn 6 năm nữa là mất khả năng thanh toán, và tình trạng mất khả năng thanh toán của An sinh Xã hội chỉ còn 12 năm nữa. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã không đưa ra kế hoạch nào để đưa một trong hai chương trình vào nền tảng tài khóa mạnh mẽ, MacGuineas cho biết.

Nợ liên bang tăng có nghĩa là chi phí lãi suất lớn hơn cho Chính phủ, khiến việc chi tiêu cho các nhu cầu khác trở nên khó khăn hơn, chẳng hạn như mạng lưới an sinh xã hội và quân đội. Chi tiêu lớn hơn cho các khoản thanh toán lãi suất, đến lượt nó sẽ làm tăng chi phí nợ và đi vay, đồng thời làm tăng mối đe dọa của một vòng xoáy nợ.

Nhất Tín

TQ: Người đàn ông tông 4 người và cầm dao đâm một phụ nữ trong tổ chống dịch

Mới đây, một video chia sẻ trên mạng cho thấy một người đàn ông ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, không hài lòng với việc nhân viên phòng chống dịch kiểm tra mã sức khỏe của mình, sau khi lái xe lao thẳng vào 4 nhân viên phòng chống dịch, đã cầm dao đâm vào bụng một nữ nhân viên phòng chống dịch.
Một người đàn ông ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, không hài lòng với việc kiểm tra chống dịch, nên đã tông xe vào vào nhân viên phòng chống dịch và cầm dao đâm một người phụ nữ. (Nguồn: ảnh chụp màn hình video)

Vào ngày 4/10, trên mạng internet lan truyền video cho thấy tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, “một người đàn ông không hài lòng với việc nhân viên phòng chống dịch kiểm tra mã sức khỏe nên đã lái xe tông vào 4 người và còn cầm dao hành hung nhóm nhân viên phòng dịch”. Trong video có thể thấy, một chiếc ô tô lao thẳng vào một người đàn ông mặc áo bảo hộ đang đi bộ, rồi húc đổ lều phòng dịch. Sau đó một người phụ nữ mặc áo trắng ngã xuống, tay chống đất đứng dậy. Hung thủ là một người đàn ông mặc áo cộc tay trắng tiếp tục dùng dao đâm vào người phụ nữ mặc áo trắng này.

Lời giải thích trong video: “Cảnh này trong video xảy ra ở Tân Hương, Hà Nam. 4 nhân viên đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát phòng chống dịch thì bất ngờ bị một chiếc ô tô Volkswagen đâm phải, sau đó tài xế cầm dao đâm vào bụng một nữ nhân viên làm nhiệm vụ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này chỉ là vì kiểm tra phòng dịch.” Một người đàn ông nắm được tình hình nói rằng: “Khi anh ta đến, chúng tôi kiểm tra mã số sức khỏe của anh ta, và anh ta nói rằng điện thoại di động không có kết nối mạng.”

Một đoạn video khác cho thấy vụ việc xảy ra vào ngày 18/8. “Trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông không phục tùng quy định phòng dịch, nên đã tông xe vào vào cảnh sát để trả thù.”

Trong 4 ngày gần đây, tỉnh Hà Nam liên tiếp có ca nhiễm tại bản địa. Theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam, vào ngày 30/9 có 17 ca dương tính mới tại địa phương, 11 ca nhiễm mới vào ngày 1/10, 14 ca nhiễm mới vào ngày 2/10 và 14 ca nhiễm mới vào ngày 3/10. Tính đến hết 23h ngày 3/10, tỉnh Hà Nam vẫn còn 6.577 người tiếp xúc gần và 127 ca nhiễm không triệu chứng đang được theo dõi.

Thưởng cho người tố cáo

Theo Sina đưa tin, ngày 3/10 chính quyền huyện Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam công bố cơ chế thưởng phạt cảnh báo về dịch bệnh. Thông báo cho biết các “trạm gác” như cơ quan y tế cơ sở, nhà hàng, hiệu thuốc, quán ăn, siêu thị, xe taxi, nếu quét mã sức khỏe mà phát hiện người có mã màu vàng, kiểm tra hành trình thấy có lịch sử đi lại và cư trú ở nơi có nguy cơ cao và trung bình thì phải lập tức báo cáo và thực hiện các biện pháp tạm thời kiểm soát phòng dịch. Mỗi người mỗi lần báo cáo sẽ được thưởng 200 tệ. Phát hiện và báo cáo người có mã màu đỏ, mỗi một lượt người sẽ được thưởng 500 tệ.

“Trạm gác” phát hiện người bị sốt có lịch sử đi lại và cư trú ở nơi có nguy cơ dịch bệnh trung bình và cao, kịp thời báo cáo và thực hiện biện pháp quản lý giám sát tạm thời, thì sẽ áp dụng mức thưởng 5000 tệ cho mỗi lượt người được phát hiện. Nếu bệnh nhân sốt mà làm xét nghiệm xác nhận dương tính, thì người phát hiện sẽ được 50.000 tệ. Nếu phát hiện “trạm gác” không quét mã, không kiểm tra mã, tùy ý cho người ra vào, sau khi bị tố giác và kiểm tra đúng sự thật thì người tố giác đầu tiên sẽ được thưởng 100 tệ cho mỗi một trường hợp tố giác.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Giám đốc CIA: Putin bị dồn vào chân tường, có thể khá nguy hiểm và liều lĩnh

Putin có thể sẽ “khá nguy hiểm và liều lĩnh” nếu bị dồn vào chân tường (Ảnh minh hoạ: foreignpolicy).

“Những rắc rối ngày càng gia tăng của Nga đã khiến Tổng thống Vladimir Putin có ít phương án hành động hơn, khiến ông ta có khả năng trở nên nguy hiểm hơn”. Điều này được Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, William Burns, tuyên bố vào ngày 4 tháng 10 trong một cuộc phỏng vấn với CBS.

Theo lời ông, Putin không chỉ phải quan tâm đến những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraina, mà còn với những gì đang diễn ra “ở trong nước và trên thế giới”.

Ông Burns lưu ý rằng, bất chấp cam kết vào tháng 2 của Trung Quốc về “tình hữu nghị vô bờ bến”, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị hỗ trợ quân sự mà Putin yêu cầu và “kiềm chế sự nhiệt tình của họ đối với cuộc chiến của Nga”.

Theo lời ông Burns, những rắc rối ngày càng gia tăng của Nga đã khiến Tổng thống của họ không có nhiều phương án hành động, khiến ông ta có nguy cơ trở nên nguy hiểm hơn.

“Một Putin bị dồn vào đường cùng, một Putin có cảm giác như lưng mình dựa vào tường, có thể khá nguy hiểm và liều lĩnh”, ông nói.

Trước đó, hãng thông tấn Ý La Repubblica hôm 2 tháng 10 dẫn nguồn tin tình báo của NATO cho biết, K-529 Belgorod, tàu ngầm hạt nhân của Nga đã rời căn cứ ở Bạch Hải, tây bắc nước Nga. Chiếc tàu ngầm này đang hướng đến Biển Kara để thử ngư lôi hạt nhân Poseidon, đây còn được gọi là “vũ khí của ngày tận thế”.

Hiện giới quan sát đang theo dõi động thái này, không rõ nguồn tin của La Repubblica có thật hay không, nhưng Cơ quan An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina [NSDC] gọi thông tin này không có căn cứ vì nó không đăng tải trên trang web của NATO, NSDC kêu gọi không phát tán thông tin sai lệch.

Trần Phong

Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố đàm phán với ông Putin là điều bất khả thi

Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức, trong đó loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo thông tin từ trang web của Tổng thống Ukraine hôm 4/10, sắc lệnh trên xác nhận không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Sắc lệnh đề ngày 30/9, ngày mà ông Putin tuyên bố sẽ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Kherson, Zaporizhzhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng.

Thông tin trên trang web cho biết động thái này được đưa ra nhằm đáp trả động thái của Tổng thống Putin.

Trong khi đó, hôm 4/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Muốn thương lượng thì cần có hai bên”. Ông tuyên bố rằng Nga đã muốn giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp ngoại giao hòa bình kể từ trước khi thực hiện chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Ông nói thêm: “Bây giờ chúng tôi sẽ hoặc là chờ tổng thống hiện tại thay đổi quan điểm, hoặc chúng tôi sẽ chờ tổng thống tương lai của Ukraine, người sẽ thay đổi quan điểm vì lợi ích của người dân Ukraine”.

Diễn biến trên diễn ra ra khi Quốc hội Nga chính thức hóa việc sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine.

Ngày 30/9, Tổng thống Zelensky thông báo rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng nghìn pháp nhân và cá nhân Nga cũng như những người tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, các khu vực Zaporozhye và Kherson. Ông cho biết danh sách rất dài và sẽ bao gồm những cái tên khá nổi tiếng.

Cùng ngày, ông Zelensky tuyên bố nước này đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng không phải là với Tổng thống Putin. Trước đó, phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9, ông Zelensky tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở các vùng trên.

Trước đó, một buổi lễ đã được tổ chức tại Điện Kremlin, trong đó Tổng thống Putin đã ký với những người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye hiệp ước về các vùng lãnh thổ mới gia nhập Nga. Trước đó, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở đó và cư dân các khu vực ủng hộ gia nhập Nga với đa số phiếu.

Trong buổi lễ, Tổng thống Putin kêu gọi Ukraine chấm dứt ngay các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán.

Phản ứng về quyết định sáp nhập của Nga, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bác bỏ kế hoạch sáp nhập nói trên của Nga, nêu rõ bất kỳ quyết định nào về vấn đề này đều không có giá trị pháp lý và là động thái “leo thang nguy hiểm”. Mỹ cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Phan Anh

Related posts