Mỹ công bố chiến lược quốc gia về Bắc Cực để chống lại Trung Quốc, Nga

Chính quyền Biden đã công bố chiến lược quốc gia về Bắc Cực vào ngày 7/10, nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc và Nga trong khu vực.

Đây là chiến lược quốc gia đầu tiên cho khu vực được công bố kể từ năm 2013, mặc dù một số bộ trong chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Bộ An ninh Nội địa và Quốc phòng, đã công bố các chiến lược của riêng họ gần đây hơn.

Bắc Cực là nơi sinh sống của hơn 50.000 người Mỹ và chiến lược mới đã đặt cạnh tranh chiến lược trong khu vực như một vấn đề nhằm bảo vệ Hoa Kỳ và duy trì sự ổn định trong khu vực với các đối tác quốc tế.

“Bởi vì chúng tôi chia sẻ khu vực với bảy quốc gia khác, Bắc Cực rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ,” Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố liên quan.

“Chúng tôi không có ưu tiên nào cao hơn là bảo vệ đất nước và người dân của chúng tôi, và an ninh ở Bắc Cực là chìa khóa cho điều đó.”

Bắc Cực ngày càng trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây vì có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, kim loại đất hiếm, kim cương và các ngư trường hoang sơ đều rất phong phú trong khu vực. Ngoài ra, sự tan chảy của các chỏm băng ở hai cực đã dẫn đến các tuyến đường thương mại vẫn mở trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng hơn trong năm trước khi nước đóng băng và các tuyến đường này bị đóng cửa trở lại.

Do đó, khu vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong địa chính trị toàn cầu trong những năm tới.

Bruce Jones, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings, nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh hải quân kéo dài mà Bắc Cực sẽ là tâm điểm.

Ông Jones trước đây đã nói trong một cuộc phỏng vấn với NTD: “Nơi này đã trở thành một trong những khu vực cạnh tranh nóng nhất. “Vấn đề lớn nhất là biến đổi khí hậu đang thay đổi nhanh chóng khả năng đi thuyền qua Biển Bắc Cực quanh năm.”

Chiến lược quốc gia mới cho vùng Bắc Cực tập trung vào bốn ưu tiên chính để đạt được mục tiêu đó: an ninh, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế.

“Trung Quốc…đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của mình ở Bắc Cực thông qua một loạt các hoạt động kinh tế, ngoại giao, khoa học và quân sự được mở rộng. Họ cũng đã nhấn mạnh ý định đóng một vai trò lớn hơn trong việc định hình quản trị khu vực”.

Chiến lược này cũng vạch ra các bước mà ĐCSTQ đã thực hiện để thâm nhập vào Bắc Cực, mặc dù không có tuyên bố chủ quyền thực tế nào đối với khu vực.

Trong số này, chiến lược lưu ý rằng Trung Quốc đã tăng gấp đôi đầu tư vào các dự án ở Bắc Cực trong những năm gần đây và đang tập trung vào khai thác khoáng sản và các hoạt động khoa học mà họ có thể sử dụng để mang lại lợi ích cho quân đội của mình.

Để chống lại mối đe dọa, chiến lược mới sẽ bao gồm việc bổ nhiệm một đại sứ ở Bắc Cực để giúp phối hợp các chính sách có lợi cho khu vực với các quốc gia Bắc Cực như Phần Lan và Thụy Điển, cả hai đều đã xin gia nhập NATO trong năm nay.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác ở Bắc Cực để duy trì luật pháp, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế trong khu vực.”

Ngân Hà (theo The Epoch Times)

Related posts