Tin VN trưa thứ Tư: Chính phủ Việt Nam dự kiến vay gần 645,000 tỷ đồng vào năm 2023

Chính phủ Việt Nam dự kiến vay gần 645,000 tỷ đồng vào năm 2023

Theo báo cáo tình hình nợ công, Chính phủ Việt Nam cho biết số nợ vay năm 2022 đạt gần 620.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vay trong nước. Bên cạnh đó, dự kiến năm 2023, tổng số nợ vay của Chính phủ sẽ tăng lên gần 645.000 tỷ đồng.

Nhổn – ga Hà Nội là một trong nhiều dự án đầu tư công lớn của Việt Nam đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, trễ tiến độ dự kiến 14 năm. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Cụ thể, Chính phủ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2022 và dự kiến năm 2023. Trong đó, số nợ vay năm 2022 đạt gần 620.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vay trong nước, chiếm tới 92% thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự kiến năm 2023, tổng số nợ vay của Chính phủ sẽ tăng lên gần 645.000 tỷ đồng.

Năm nay, tổng số tiền trả nợ của Việt Nam ước khoảng 324.583 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 294.300 tỷ đồng, đạt khoảng 98% kế hoạch.

Chính phủ cho hay các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục trong giới hạn được Quốc hội phê chuẩn.

Cơ cấu nợ Chính phủ từ nợ trong nước tăng mạnh, chiếm 70%, chủ yếu là trái phiếu có kỳ hạn phát hành dài (trung bình khoảng 13,7 năm tính đến ngày 14/9).

Trong khi đó, nợ nước ngoài vẫn là vay ODA, vay ưu đãi dài hạn. Nợ được Chính phủ bảo lãnh tiếp tục xu hướng giảm, từ mức 8,8% GDP năm 2015 xuống còn khoảng 3,2% GDP năm 2022.

Tuy vậy, Chính phủ Việt Nam cho hay áp lực gia tăng khi lãi suất đồng USD tăng và đồng nội tệ giảm giá khiến ảnh hưởng đến các khoản nợ bằng USD.

Do vậy, Chính phủ dự kiến vay 644.515 tỷ đồng năm 2023 để bù đắp bội chi ngân sách trung ương là 430.500 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc 190.515 tỷ đồng; vay về cho vay lại 23.500 tỷ đồng, từ các nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài, v.v…

Dự kiến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2023 khoảng 293.405 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc khoảng 190.515 tỷ đồng và trả nợ lãi khoảng 102.890 tỷ đồng.

Về lãi suất trong nước, các ngân hàng đang bắt đầu “cuộc đua” khi liên tục xuất hiện những mốc lãi suất vượt hơn 8%/năm với kỳ hạn trên từ 12-36 tháng.

Tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), đối với hình thức gửi tiền trực tuyến (online), người gửi tiền nhận mức lãi suất dao động từ 7,95% (6 tháng) – 8,9% (36 tháng). Còn với kỳ hạn từ 7 tháng trở lên, SCB đã đồng loạt nâng lãi suất lên trên 8%/năm.

Cùng hình thức gửi trực tuyến, ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) niêm yết lãi suất 8%/năm ở kỳ hạn 36 tháng, còn từ 6 tháng – 24 tháng sẽ có mức lãi suất dao động 7% – 7,9%/năm.

Tuấn Minh

Gia Lai: Cha và con trai 4 tuổi treo cổ chết sau nhà

Bát hương dựng tạm, người thân, hàng xóm tới chia sẻ mất mát trước căn nhà nơi cha con ông Suôi sinh sống. (Ảnh: Lê Anh/baogialai.com.vn)

Sáng sớm 17/10, người hàng xóm chuẩn bị đi rẫy thì phát hiện hai cha con nhà bên đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây phía sau nhà.

Ngày 18/10, bà Trương Thị Hạnh Nhân – Chủ tịch UBND xã Đak Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) xác nhận trong xã đã xảy ra sự việc hai cha con cùng tử vong nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 17/10, ông Đinh Câu (trú làng Cam, xã Đăk Smar, huyện Kbang) dậy sớm để chuẩn bị đi rẫy thì phát hiện bên nhà hàng xóm, ông Đinh Suôi (SN 1976) và con trai là Đinh Năm (SN 2018) đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây phía sau nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm, hai nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí cơ học, không có tác động của ngoại lực.

Qua thông tin từ người dân và xác nhận từ bà Nhân – Chủ tịch xã, ông Suôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ ông mất cách đây một năm để lại ông và 2 người con nhỏ (người con lớn ở với bà nội). Thời gian qua, ông Suôi có tâm lý không ổn định, nhiều lần có những hành động tiêu cực nhưng được mọi người ngăn cản kịp thời.

Theo tin từ báo Gia Lai, chỉ tính trong 10 ngày (từ ngày 8 đến 17/10), tại huyện Kbang đã có 4 người chết do tự tử khi vào ngày 8 và 12/10 trước đó, có 2 người tự tử tại làng Stơr (xã Tơ Tung).

Trước đó nữa, cùng trong tỉnh Gia Lai, ngày 13/9, một chủ quán cà phê ở phường Tây Sơn, TP. Pleiku được người thân phát hiện đã treo cổ tự vẫn trong nhà tắm của quán. Theo thông tin từ những người xung quanh, anh này thuê lại quán để bán cà phê, gần đây có thể chịu nhiều áp lực về kinh tế.

Nguyễn Sơn

Bão Nesat hướng đến Nghệ An – Quảng Bình

Dự báo đường đi của bão lúc 7h ngày 19/10. (Ảnh: NCHMF).

Tâm bão Nesat đang ở vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh 10 – 11, gió giật cấp 13 và đang đi chuyển hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 19/10, tâm Nesat (bão số 6) ở vị trí vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 111,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tắc tây bắc quần đảo Hoàng Sa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay bão theo hướng tây với tốc độ 10-15 km/h và tiếp tục suy yếu do tương tác với không khí lạnh mạnh từ phương Bắc tràn xuống.

Đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão nằm trên vùng biển Quảng Bình – Thừa Thiên Huế, sức gió giảm còn dưới 74km/h, cấp 6-7.

Áp thấp nhiệt đới sau đó đổi hướng, chếch lên phía bắc và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, đi vào Nghệ An – Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay đến ngày 20/10, Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa 30-50mm, riêng nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Thái Học

Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng chi sai hơn 3 tỷ đồng

Buổi công bố quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Sóc Trăng về quản lý, điều hành Cơ sở cai nghiện ma túy (ảnh Thanh Niên).

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện Cơ sở cai nghiện ma túy (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH) chi sai về tài chính hơn 3 tỷ đồng và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, 9 cá nhân liên quan.

Theo PLO đưa tin, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về quản lý, điều hành đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định Sở LĐ-TB&XH đã quản lý, điều hành Cơ sở cai nghiện ma túy chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến đến cơ sở này thực hiện sai quy định.

Công trình do Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư còn thiếu sót trong việc tổ chức nghiệm thu, thanh toán. Như, thanh toán không đúng so với bản vẽ thiết kế và thực tế thi công. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền nghiệm thu, thanh toán thừa hơn 49,5 triệu đồng.

Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy, thanh tra xác định trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, đơn vị đã thực hiện sai quy định với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Từ kết quả thanh tra thực tế, Chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Sở LĐ-TB&XH thu hồi hơn 49,5 triệu đồng đã thanh toán thừa; Kiến nghị Cơ sở cai nghiện ma túy thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng chi phụ cấp sai quy định; Đồng thời, hạch toán vào nguồn thu khác của đơn vị số tiền hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn thu công đoàn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 4 cá nhân ở Sở LĐ-TB-XH do thiếu sót trong quản lý, điều hành; kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 tập thể, 9 cá nhân vi phạm thiếu sót tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Huệ Liên

Related posts