Tin VN sáng thứ Năm: Bắt khẩn cấp Viện trưởng Viện kiểm sát ở Bắc Giang

Bắt khẩn cấp Viện trưởng Viện kiểm sát ở Bắc Giang

Ông Vi Đức Ninh. (Ảnh: VKSND Lục Ngạn).

Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Giang bắt khẩn cấp ông Vi Đức Ninh (SN 1975), Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để điều tra hành vi nhận hối lộ, theo Dân Việt.

Cơ quan chức năng còn bắt khẩn cấp một nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để điều tra nghi vấn môi giới hối lộ.

Theo tìm hiểu, ông Vi Đức Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình giải quyết một vụ án liên quan ma túy mà VKSND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm kiểm sát.

Ông Vi Đức Ninh sinh năm 1975. Trước khi làm viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn, ông này là Phó viện trưởng VKSND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi về vụ việc trên, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trên báo Giao Thông: “Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cơ quan này sẽ sớm có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc”.

Hội An

Hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bị cắt trụi như cột điện

Cây xanh bị cắt ngang thân (ảnh: NLĐ/VnExpress).

Người dân quận 8 tiếc nuối và bất ngờ vì 22 cây bàng Đài Loan, phượng hơn chục năm tuổi bị cắt “trụi không khác gì cột điện”.

Báo VnExpress đưa tin, sáng 19/10, hàng cây bàng cao hơn chục mét, đường kính khoảng 50 cm nằm trên đường 751 Tạ Quang Bửu và khuôn viên chung cư Investco trông tiêu điều, thiếu sức sống. Chúng bị cắt hết nhánh, nhiều cây chỉ còn trơ trọi phần thân.

Chị Giang, bán đồ ăn sáng dưới hàng cây nói hơn chục ngày trước có tốp công nhân đến yêu cầu chị nghỉ bán 5 ngày để tỉa cành. Đến khi họ làm xong, chị bất ngờ vì hàng cây bị cắt “trụi không khác gì cột điện”. Theo chị Giang, trước khi bị cắt, tán cây cao đến tầng 5 của chung cư, giúp tạo bóng mát cho người dân buôn bán, tập thể dục.

Tỏ vẻ tiếc nuối vì hàng cây xanh không còn, bà Yến, 56 tuổi, cho biết hàng cây ngày được trồng hơn 15 năm. Khi đó, nhiều cây nhỏ yếu bị ngã, bà cùng nhiều người dân dùng cây chống, cột dây để đứng vững. “Cây bị cắt không còn cành lá như vậy sợ không sống nổi. Trồng cây mới phải mất hơn chục năm sau mới được như bây giờ”, bà Yến nói.

Ảnh chụp màn hình báo NLĐ.

Một số người dân khác cho biết trên báo NLĐ, trước khi bị cắt, nhiều cây không có biểu hiện sâu bệnh. “Lâu lâu có cành đổ ngã nhưng không nghiêm trọng” – một người dân nói.

Thông qua hình ảnh mà phóng viên cung cấp, một giảng viên bộ môn Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM nhận xét những cây xanh tại khu vực này đã bị cắt tỉa sai nguyên tắc, vừa mất thẩm mỹ, vừa không hiểu sinh lý cây xanh.

Vị giảng viên phân tích: “Tán và rễ cây có mối quan hệ tương hỗ. Lá giúp thoát hơi nước, tạo lực hút cho nước từ rễ đi lên. Khi tán cây bị cắt cụt hết, lá không còn nữa nên cây không có lực để hút nước nuôi thân và rễ”.

Cũng theo giảng viên này, việc cắt cụt hết cành cây cũng khiến cho cây mất đi nguồn dinh dưỡng do lá tổng hợp. “Khả năng cây bị chết lên đến 50%” – vị này nhận định.

Huệ Liên

Vụ bán sỉ 262 lô đất: Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị tuyên phạt 6 năm tù

Ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: vov.vn)

Bị cáo Nguyễn Chí Hiến bị tuyên phạt 6 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 19/10, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án các bị cáo trong vụ bán sỉ 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa (Phú Yên). Cụ thể:

– Bị cáo Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, bị tuyên phạt 6 năm tù;

– Bị cáo Mai Hắc Lợi, cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp, bị tuyên phạt 5 năm tù;

– Bị cáo Nguyễn Ngọc Duy, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Phú Yên, bị tuyên phạt 4 năm tù;

– Bị cáo Nguyễn Thị Nở, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

– Bị cáo Ngô Quang Phú, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được tòa tuyên miễn hình phạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tòa yêu cầu bị cáo Hiến phải bồi thường 2 tỷ đồng, 4 bị cáo còn lại mỗi người 600 triệu đồng; 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mỗi người phải chịu hơn 328 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, từ năm 2016 đến tháng 9/2017, trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất thuộc Dự án khu dân cư phía Bắc khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa, 5 bị cáo trên đã đưa ra phương án bán đấu giá, thực hiện các thủ tục hỗ trợ giảm giá 5% cho người trúng đấu giá sai quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Chí Hiến đã chỉ đạo đưa 262 lô đất nhà ở liền kề ra bán đấu giá; đồng thời chỉ đạo đưa nội dung hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm cho người trúng đấu giá vào phương án đấu giá.

Tại phiên bán đấu giá tháng 5/2017, bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đã trúng đấu giá toàn bộ 262 lô đất này với số tiền 162,4 tỷ đồng, chỉ cao hơn giá khởi điểm 1,6 tỷ đồng.

Bà Điều còn được giảm 5% số tiền trúng đấu giá nên giá 262 lô đất chỉ còn 154 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm 6 tỷ đồng.

Nhờ sự ưu ái này mà sau khi trúng đấu giá, bà Điều không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ mà bán toàn bộ số nền đất này được 328 tỷ đồng, hưởng lợi đến 168 tỷ đồng.

Minh Long

Ông Tất Thành Cang lãnh thêm 6 năm tù, bị kê biên nhà bồi thường cho Quốc Cường Gia Lai

Ông Tất Thành Cang tại phiên tòa. (Ảnh: vov.vn)

Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc có bút phê đồng ý để Công ty Tân Thuận “bán rẻ” dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngày 19/10, TAND TP.HCM công bố mức hình phạt đối với 10 bị cáo là cựu cán bộ thuộc Thành ủy TP.HCM, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty Tân Thuận trong vụ bán rẻ đất 2 dự án Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Khu dân cư Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

HĐXX xác định số tiền thất thoát tại dự án Khu dân cư Ven Sông là hơn 52 tỷ đồng; thất thoát tại Khu dân cư Phước Kiển là hơn 154 tỷ đồng. Tổng số tiền thất thoát của nhà nước ở 2 dự án là 207 tỷ đồng.

Bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) bị tuyên phạt 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tổng hợp bản án ngày 9/6/2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, bị cáo Cang lãnh 14 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cang bị cấm đảm nhận chức vụ trong vòng 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) bị xác định có vai trò xuyên suốt trong toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 13 năm tù. Tổng hợp bản án ngày 9/6/2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, bị cáo Thiện lãnh 26 năm tù, bị cấm đảm nhận chức vụ trong vòng 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Các bị cáo Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân (cùng là cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM); Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy); Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận); Trần Tấn Hải (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng Công ty Tân Thuận); Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên Công ty Tân Thuận); Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận) nhận các mức án từ 3- 11 năm tù.

HĐXX buộc 9 bị cáo (trừ bị cáo Tất Thành Cang) liên đới bồi thường cho Công ty Tân Thuận hơn 283 tỷ đồng.

HĐXX cũng tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các bị cáo để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường bằng phần giá trị tài sản của các bị cáo trong các tài sản đã bị phong tỏa. Trong đó, bị cáo Cang bị phong tỏa 1 nhà đất tại quận 7, TP.HCM.

Phạm Toàn

Long An: Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng tới chấn thương sọ não, tử vong

Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành (Long An), nơi vừa xảy ra sự việc nam sinh xảy ra mâu thuẫn, bị đánh tới tử vong. (Ảnh: nguyenvanranhlongan.edu.vn)

Sau khi bị một nhóm 20 thanh niên vây đánh, nam sinh lớp 11 Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành (TP. Tân An) bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Ngày 18/10, Công an TP. Tân An (tỉnh Long An) cho biết đang điều tra vụ học sinh N.B.K (lớp 11 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, TP. Tân An) bị nhóm người đánh chấn thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Cũng theo cơ quan công an, nam sinh này sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị vì vết thương quá nặng, chấn thương sọ não, chảy máu trong não, vỡ xoang hàm phải.

Tuy nhiên, sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An xác nhận em K. đã tử vong vào 14h cùng ngày, đang được giáo viên nhà trường, người nhà đưa thi thể về nhà ở huyện Châu Thành để lo mai táng, theo báo Long An.

Theo báo cáo của Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành, khoảng 16h30 ngày 17/10, Ban giám hiệu nhận được tin từ giáo viên báo là có học sinh đánh nhau bị chấn thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An.

Giữa học sinh N.B.K lớp 11A1 (nạn nhân đã tử vong) và một học sinh lớp 10A1 đã xảy ra mâu thuẫn từ hơn 3 tuần trước. Đến chiều 17/10, K. và một số học sinh hẹn nhau đến đoạn đường thuộc Tỉnh lộ 827 (TP. Tân An) để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhóm học sinh hẹn với K. không đến mà có khoảng 20 thanh niên lạ xuất hiện. Những người này xông vào vây đánh K. và 2 bạn cùng lớp của K.

Bị chấn thương nặng, K. được một người bạn đi cùng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do K. bị chấn thương sọ não nặng, gia đình đã chuyển em lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến 14h ngày 18/10, K. tử vong tại Khoa hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường báo sự viên lên Công an phường 7. Công an phường 7 mời những học sinh mâu thuẫn với học sinh N.B.K và các học sinh liên quan về trụ sở công an để làm rõ.

Chiều 18/10, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành cho hay đã báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. Chiều cùng ngày, công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra, xử lý theo luật định.

Thạch Lam

Sai phạm hàng tỷ đồng dự án sân bay Điện Biên: Bắt thêm 2 cán bộ Phòng TN&MT

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó trưởng phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ. (Ảnh: congan.dienbien.gov.vn)

Cơ quan điều tra tỉnh Điện Biên cáo buộc Phó trưởng phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng vì sai phạm liên quan đến dự án sân bay Điện Biên.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Hiệp (SN 1976), Phó trưởng phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ và bà Bùi Thị Ánh, chuyên viên Phòng TN&MT.

Hai người bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo khoản 3, Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Bà Bùi Thị Ánh, chuyên viên Phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ. (Ảnh: congan.dienbien.gov.vn)

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Đình Hiệp được giao thẩm định phương án bồi thường đợt 31 thuộc dự án sân bay Điện Biên, nhưng đã không kiểm tra hồ sơ phương án và đề nghị phê duyệt khi hồ sơ không đảm bảo, vi phạm quy định về đất đai gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/4, bà Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 19/9, các ông Phạm Trung Kiên (SN 1984, Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP. Điện Biên Phủ), Trần Xuân Mạnh (SN 1984, công chức Phòng Tài chính kế hoạch TP. Điện Biên Phủ), Bùi Mạnh Cường (SN 1990, công chức Phòng TN&MT TP. Điện Biên Phủ) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Đến ngày 22/9, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Phạm Toàn

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị bắt về tội nhận hối lộ

Ông Đinh Quốc Thái (bên trái) và ông Trần Đình Thành. (Ảnh: vnanet.vn)

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai có sai phạm liên quan đến hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC).

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Bộ công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Thái và ông Thành bị bắt do có sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Bộ Công an khởi tố ngày 29/4.

Tại vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC, cùng ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh, 7 người khác là nhân viên của AIC và các công ty có liên quan cũng bị khởi tố.

Bà Nhàn bỏ trốn từ ngày 19/6/2021, đầu tháng 5/2022, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã bà này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Vũ đã ký thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà Công ty AIC trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Ông Vũ đã có hành vi thông đồng, móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá để lập, phê duyệt báo cáo thẩm định 11/12 gói thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định…

Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Minh Long

Related posts