Tin VN trưa thứ Sáu: Bắt 7 người đánh học sinh tử vong trước cổng trường

Viện KSND Bình Dương yêu cầu nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP.HCM

Bà Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh chụp clip)

Viện KSND Bình Dương yêu cầu cơ quan điều tra Công an tỉnh này chuyển vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP. HCM để nhập vụ án, xử lý toàn diện.

Tối 20/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, chuyển cho Công an TP. HCM nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận và gửi cho Công an TP. HCM hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng bị tố xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác trong các buổi livestream. Các bị hại gồm: bà Đinh Thị Lan; ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng); bà Đặng Thị Hàn Ni; ông Nguyễn Đức Hiển; bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh.

Tuy nhiên, sau đó, Công an TP. HCM đã trả lại hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương đề nghị điều tra bổ sung. Đến nay, Công an TP. HCM vẫn chưa nhận được kết quả điều tra bổ sung từ phía Công an tỉnh Bình Dương.

Do đó, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh này nhanh chóng chuyển hồ sơ cho Công an TP. HCM để nhập vụ án, xử lý toàn diện.

Liên quan đến vụ án này, vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM, Viện KSND TP. HCM về việc xin được bảo lãnh tại ngoại. 

Về lý do xin tại ngoại, nội dung trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, gia đình cũng muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 và gia hạn tạm giam nhiều lần để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trần Duy

BIDV bán thêm du thuyền của FLC thu hồi nợ, giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng

Du thuyền FLC Albatross bị mang ra đấu giá thu hồi nợ với giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng. (Ảnh: Công ty đấu giá Minh Pháp)

Theo công ty đấu giá, du thuyền FLC Albatross, giấy tờ đứng tên của Tập đoàn FLC sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 4/11, với giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn (Bình Định).

Theo đó, ngân hàng BIDV Quy Nhơn thông báo du thuyền của FLC sẽ được mang ra đấu giá để thu hồi nợ vào ngày 4/11 tại TP.HCM. Công ty đấu giá Minh Pháp cho biết chiếc du thuyền này có mức giá khởi điểm 35,7 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền là 3,5 tỷ đồng (10%). Mỗi bước giá tối thiểu là 100 triệu đồng. Hình thức là đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

“Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu”, thông báo cho biết.

Bên cạnh đó, công ty này cho biết tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

Do vậy, người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu hồ sơ tài sản đấu giá và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được BIDV chi nhánh Quy Nhơn cung cấp.

Du thuyền có chiều dài thiết kế 16,62 m; chiều dài lớn nhất 21,95 m; chiều rộng thiết kế 4,88 m; chiều rộng lớn nhất 5,25 m; chiều cao mạn 3,15 m; chiều chìm 1,15 m (Mạn khô 2,000 m; Vật liệu vỏ FRP).

Trước đó, hôm 8/9, ngân hàng BIDV Quy Nhơn cũng thu giữ tài sản bảo đảm là ô tô con 5 chỗ hiệu Rolls-Royce của Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) để xử lý nợ và đấu giá khởi điểm 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đang lựa chọn tổ chức đấu giá để bán chiếc siêu xe Rolls-Royce của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty FLC Land tại ngân hàng này.

OCB thông báo giá khởi điểm siêu xe hơn 28 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết giá này chưa bao gồm phí công chứng, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, các loại thuế nếu có.

Tuấn Minh

Bắt 7 người đánh học sinh tử vong trước cổng trường

Ngôi trường nơi nam sinh lớp 11 bị đánh, tử vong. (Ảnh: Thiên Long/Dân Việt).

Liên quan vụ nam sinh lớp 11 ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tử vong khi bị nhóm thanh niên vây đánh ở cổng trường, CSĐT Công an TP. Tân An (Long An) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng.

Báo VnExpress đưa tin, chiều 20/10, Công an TP. Tân An bắt tạm giam Nguyễn Trần Trung Kiên, Nguyễn Hải Đăng, Võ Nguyễn Hoàng Long, Tạ Hoàng Phúc, Lê Trần Duy Khang, Nguyễn Hoàng Tiến và Trần Lê Khoa về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trong đó, Long bị tạm giam 4 tháng (do đủ 18 tuổi), 6 thiếu niên còn lại (chỉ một người còn đi học) bị tạm giam 2 tháng.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng, về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 7 nam thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. bất tỉnh và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Việt Nam khuyến cáo công dân tại Ukraina ‘sẵn sàng sơ tán’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (ảnh: BNG).

Hôm 20 tháng 10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện còn khoảng 500 người Việt Nam tại Ukraina và chưa ghi nhận có thương vong nào kể từ các diễn biến phức tạp gần đây, nhưng khuyến cáo rằng công dân tại đây hãy “sẵn sàng sơ tán” ra khỏi nơi nguy hiểm, theo trang điện tử Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Việt Nam đưa ra khuyến cáo này giữa lúc các nước như Mỹ và Trung Quốc khuyên công dân của họ rời khỏi Ukraina càng sớm càng tốt.

Bà Hằng nói: “Chúng tôi luôn theo dõi sát, quan tâm và giám sát tình hình tại Ukraina, chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khu vực này”.

Người phát ngôn cũng cho biết vào ngày 18 tháng 10 Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo, đề nghị công dân giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina, sẵn sàng các phương án giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc di tản khỏi các thành phố lớn, tránh xa các khu vực nguy hiểm.

Văn Đồ

Related posts