EU tiến tới phá vỡ sự phụ thuộc vào năng lượng và công nghệ Trung Quốc

Lam Giang

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo về năng lượng tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, vào ngày 07/09/2022. (Ảnh: Kenzo Tribouillard / AFP qua Getty Images)

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết, liên minh này cần ngăn chặn nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ và nguyên liệu thô vào Trung Quốc để tránh lặp lại sai lầm tương tự với Nga. Liên minh này cũng nhấn mạnh rằng, cần đảm bảo nguồn cung cấp các công nghệ quan trọng của họ không bị ĐCSTQ ‘thao túng’ như cách mà khí đốt đã bị Nga “bắt giữ làm con tin”.

Cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết trong một tuyên bố rằng, nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên được coi là một đối thủ cạnh tranh của EU, vì ông đang thúc đẩy “một tầm nhìn thay thế về trật tự thế giới”.

Lập trường cứng rắn của các nhà lãnh đạo châu Âu chống lại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đang đưa đất nước phát triển theo hướng độc đoán hơn nhiều.

Ông Tập đã có một bài phát biểu vào ngày 16/10, trong đó ông tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan mà ông tuyên bố là một phần của Trung Quốc. Đồng thời, ông kêu gọi thắt chặt các biện pháp an ninh hơn nữa trong bộ máy giám sát nhà nước vốn đã khổng lồ của Trung Quốc.

Ông Tập dự kiến ​​sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba phá vỡ tiền lệ trong tháng này. Chiến thắng này sẽ cố quyền lực của ông trong nội bộ ĐCSTQ và đưa ông lên vị trí thứ hai, chỉ sau nhà lãnh đạo biểu tượng của đảng, Mao Trạch Đông.

Các nhà lãnh đạo EU tìm cách phá vỡ sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo EU đã nâng cao cảnh giác với ĐCSTQ kể từ tháng 2, khi ông Tập tuyên bố mối quan hệ đối tác “không có giới hạn” với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Động thái này diễn ra ngay trước khi nhà lãnh đạo Nga ra lệnh xâm lược Ukraine.

Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đã buộc nhiều nhà lãnh đạo ở EU phải lưu tâm hơn đến sự phụ thuộc vào năng lượng của các quốc gia thành viên, vì phần lớn nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu đến từ Nga. Các nhà lãnh đạo EU hiện tin rằng, họ cần thành lập một mặt trận thống nhất để ngăn chặn tình huống tương tự nảy sinh với Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết, liên minh này cần ngăn chặn nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ và nguyên liệu thô vào Trung Quốc.

Bà nói thêm rằng, EU đã học được bài học từ Nga. Do đó, liên minh này sẽ nỗ lực thúc đẩy năng lực sản xuất các công nghệ quan trọng và chuyển chuỗi cung ứng sang các nhà cung cấp đáng tin cậy hơn.

Phát biểu bên ngoài cuộc họp ở Brussels, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cũng lặp lại quan điểm của nhà lãnh đạo EU. Bà cho hay, EU cần đảm bảo rằng nguồn cung cấp các công nghệ quan trọng của họ không bị ĐCSTQ thao túng như cách mà khí đốt đã bị Nga “bắt giữ làm con tin”.

Bà Marin nói:Điều đó không có nghĩa là không thể duy trì bất kỳ mối quan hệ kinh tế nào với Trung Quốc. Tuy nhiên, động thái đó có nghĩa là chúng ta không nên xây dựng kiểu phụ thuộc chiến lược và quan trọng như vậy ở một quốc gia độc tài”.

“Tôi nghĩ rằng công nghệ chính là chìa khóa. Đây có thể không phải là vấn đề của ngày hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai”.

Bà Marin nói thêm rằng thay vào đó, EU nên thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia dân chủ.

Sự bành trướng của ĐCSTQ làm dấy lên nỗi lo sợ về các thỏa thuận cảng biển

Cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo EU về các vấn đề chiến lược do ĐCSTQ đặt ra diễn ra sau khi chính phủ Đức thúc đẩy liên minh này xem xét lại một số khía cạnh của quan hệ thương mại giữa nước này và Trung Quốc.

Chính phủ liên minh cầm quyền Đức hiện đang cân nhắc lại về khả năng cho phép một Công ty Vận tải biển Trung Quốc (China Ocean Shipping Company-Cosco), nắm quyền kiểm soát một phần bến cảng ở Hamburg, gần bờ Biển Bắc.

Chính phủ Đức hiện đang chia rẽ nội bộ về vấn đề này. Điều này đã trở thành một vấn đề trọng yếu trong việc xác định mức độ cứng rắn của Đức với đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Trung Quốc đã mua một số cảng nước sâu ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực giành quyền kiểm soát các tuyến vận tải biển toàn cầu và tăng cường tầm hoạt động của hải quân nước này. Một trong những cảng như vậy là ở quần đảo Solomon. Một cái khác ở Hy Lạp.

Tuy nhiên, khác với hai cảng đó, thỏa thuận Hamburg sẽ không dẫn đến việc Trung Quốc sở hữu phần lớn cổ phần trong toàn bộ cảng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các quyết định trước đây của EU về việc cho phép bán cơ sở hạ tầng quan trọng cho Trung Quốc là “sai lầm chiến lược”.

Lam Giang

Related posts