Ông Putin chỉ trích phương Tây, nhấn mạnh ‘hoạt động quân sự’ đang diễn ra theo đúng kế hoạch

Lam Giang

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 1160 năm ngày thành lập nhà nước Nga tại thành phố Veliky Novgorod, Tây Bắc nước Nga, hôm 21/9/2022. (Ảnh: Ilya Pitalev/Sputnik/AFP/Getty Images)

Hôm thứ Năm (27/10), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, phương Tây cuối cùng sẽ phải thảo luận với Nga và những cường quốc khác về tương lai của thế giới. Đồng thời ông khẳng định rằng, ‘hoạt động quân sự’ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tờ TASS hôm 28/10 đưa tin,  trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow hôm 27/10, Tổng thống Nga Putin chỉ trích việc phương Tây gây leo thang căng thẳng toàn cầu trong những năm gần đây, đồng thời  nhấn mạnh rằng, quyền bá chủ của phương Tây đối với các vấn đề quốc tế đang suy yếu.

Ông Putin cho hay, phương Tây đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine và đang tham gia vào hành vi “nguy hiểm, tàn bạo và bẩn thỉu”. Chính điều này đã gây ra sự tàn phá trên toàn cầu. Theo ông, phương Tây cuối cùng sẽ phải thảo luận về tương lai của toàn cầu với Nga và nhiều cường quốc khác.

Cựu điệp viên KGB 70 tuổi đưa ra nhận xét tại một hội nghị chính sách đối ngoại hàng năm: “Chúng ta đang đứng ở biên giới lịch sử: Phía trước được cho là thập kỷ nguy hiểm, không chắc chắn và quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II”.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây 8 tháng khi Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine, đã dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản, nền kinh tế thế giới chao đảo và khơi mào cho rạn nứt Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó các giới chức phương Tây cáo buộc rằng, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện ở nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố trong một bài phát biểu qua video vào tối 27/10 rằng, tên lửa và máy bay không người lái của Nga sẽ không thể hủy hoại được tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine.

Quân đội Ukraine đã đưa ra một báo cáo vào sáng ngày 28/10 đưa tin về các hoạt động chiến trường ở tỉnh Kherson, miền Nam nước này. Theo đó, cả lực lượng Ukraine và Nga đang ráo riết chuẩn bị cho “trận chiến cuối cùng” tại Kherson.

Theo một bài đăng trên Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được 44 lính Nga trong 24 giờ qua. Theo tuyên bố, lực lượng pháo binh và tên lửa Ukraine đã làm hư hại một kho đạn và một kho chứa khí tài.

Reuters đã không thể xác minh độc lập các tuyên bố trên chiến trường.

Khi được hỏi, liệu có điều gì khiến ông Putin phải thất vọng trong năm 2021 hay không, nhà lãnh đạo Nga nói rằng: “Không”. Ông cũng bổ sung thêm rằng, ông không ngừng nghĩ về những sinh mạng của binh lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine, theo Reuters.

Trong khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Putin không đề cập đến những thất bại quân sự gần đây của Nga và tuyên bố rằng các mục tiêu của Nga không thay đổi.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga đang chiến đấu để bảo vệ người dân Donbass. Đây là khu vực công nghiệp phía đông của Ukraine, nằm trong số bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng trước.

Kể từ năm 2014, giao tranh đã bùng phát ở vùng Donbass giữa quân đội Ukraine và phiến quân do Nga hậu thuẫn. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea phía nam của Ukraine.

Mối đe dọa vũ khí hạt nhân

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã hạ thấp cuộc đối đầu hạt nhân với phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng, Moscow không đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân và chỉ đáp lại mối “đe dọa” hạt nhân từ các nhà lãnh đạo phương Tây. 

Trong những tuần gần đây, ông Putin và nhiều quan chức Nga thường xuyên tuyên bố rằng, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Những luận điệu này được phương Tây hiểu là những lời đe dọa ngầm sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố đã chiếm giữ. Hàng trăm quốc gia đã lên án các cuộc thôn tính của Moscow là bất hợp pháp.

Trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo về “những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Ukraine bằng việc sử dụng ‘bom bẩn’ (dirty bomb), Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Sau đó, Bộ này cũng cảnh báo về một cuộc tấn công cờ giả của Ukraine nhằm vào chính thường dân của nước này để “cáo buộc Nga sát hại dân thường”

Ông cũng nhắc lại tuyên bố gần đây nhất của Nga về nguy cơ các lực lượng Ukraine sử dụng “bom bẩn”. Điều này được cho là nhằm đổ lỗi cho Moscow vì làm leo thang đáng kể cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Pháp đã bác bỏ cáo buộc này là “rõ ràng là sai sự thật”.

Bom bẩn được chế tạo bằng chất nổ thông thường nhưng được tẩm chất phóng xạ. Một khi phát nổ, nó sẽ gây ra ô nhiễm phóng xa trên diện rộng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp bằng chứng cho những tuyên bố này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra nghi ngờ về nhận xét của ông Putin.

“Tại sao ông ta cứ tiếp tục nói về điều đó nếu ông ta không có ý định làm như vậy? Tại sao ông ta lại đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật?”, ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ NewsNation.

Theo một người quen thuộc với vấn đề này, Washington đang lên kế hoạch viện trợ một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine.

Chiến trường Kherson

Các cuộc giao tranh trên bộ dường như đã tạm dừng trong thời gian gần đây. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho rằng, địa hình khó khăn và thời tiết xấu đã cản trở đà tấn công của họ ở Kherson.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov thân Nga, hôm 27/10 tuyên bố rằng, 23 binh lính của Nga đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của pháo binh Ukraine vào tuần này gần Kherson. Ông nói thêm, binh lính Chechnya đã sát hại khoảng 70 lính Ukraine sau cuộc đột kích này.

Tờ Reuters không thể xác minh các tuyên bố này.

Các binh sĩ Nga đã bắn phá các vị trí của Ukraine dọc chiến tuyến và xây dựng các công sự, đặc biệt là ở bờ đông sông Dnipro, theo một bài đăng trên Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 27/10.

Theo đó, các binh sĩ Nga đã tấn công hơn 15 địa phương dọc theo chiến tuyến.

Theo Reuters, các binh sĩ Nga cũng đang phải hứng chịu cảnh thiếu thốn vật chất và trang thiết bị, đặc biệt là quần áo ấm vào mùa đông. Điều này đã dẫn đến việc các lực lượng này gia tăng cướp bóc ở các khu vực do Nga chiếm đóng.

Ông Putin: Nga không muốn bá quyền hoặc đe dọa giới tinh hoa phương Tây

Tờ TASS hôm 28/10 đưa tin,  Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây kích động xung đột để bảo toàn quyền bá chủ. Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích việc phương Tây gây leo thang căng thẳng toàn cầu trong những năm gần đây, từ việc “kích động xung đột” ở Ukraine đến gây bất ổn thị trường lương thực và năng lượng trên thế giới.

“Nga không tấn công giới tinh hoa của phương Tây. Nga chỉ đơn thuần bảo vệ quyền tồn tại và phát triển tự do của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không phản đối vị thế của một bá quyền mới. Nga không đề xuất thay thế đơn cực bằng lưỡng cực, ba cực, hoặc bất cứ điều gì khác; hoặc thay thế sự thống trị của phương Tây bằng sự thống trị của phương Đông, phương Bắc hoặc phương Nam. Điều này luôn dẫn đến một ngõ cụt mới”, ông Putin tuyên bố.

Ông trích dẫn ý tưởng của nhà triết học Nga Nikolay Danilevsky rằng, sự tiến bộ về tư tưởng đòi hỏi phải “phát triển trên toàn bộ lĩnh vực hoạt động lịch sử của nhân loại theo nhiều hướng khác nhau”. Bởi vì, nếu mọi người di chuyển theo cùng một hướng, quá trình tiến bộ sẽ nhanh chóng dừng lại. Theo ông Danilevsky, không có nền văn minh nào “có thể tự hào về khả năng đại diện cho điểm tối đa của sự tiến hóa”, ông Putin nhận định.

Lam Giang

Related posts