Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Đức vấp phải nhiều ‘cảnh báo’

Huyền Anh

Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Đức vấp phải nhiều 'cảnh báo'
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Bernd von Jutrczenka/AFP/Getty Images)

Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vấp phải nhiều cảnh báo. Trước chuyến thăm, ngoại trưởng Đức đã gây áp lực buộc chính phủ phải áp dụng một cách tiếp cận chính sách mới đối với Bắc Kinh. Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo rằng các chính phủ châu Âu phải nhận thức rõ rằng, Trung Quốc là ‘đối thủ có hệ thống’ của EU, và các quốc gia không nên ngây thơ trước các dự án của Trung Quốc.

Bình luận của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock được đưa ra sau khi ông Scholz có tranh cãi với 6 bộ của Đức về việc một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Tập đoàn vận tải biển Trung Quốc (COSCO Shipping) mua cổ phần tại cảng Hamburg của Đức.

Ông Scholz ủng hộ thỏa thuận này, nhưng 6 bộ của Đức thì phản đối, với lý do lo ngại về an ninh, lo ngại rằng Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này để ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quan trọng ở Đức. Cuối cùng, ông Scholz vẫn cho phép COSCO Shipping thực hiện giao dịch mua với số cổ phần nhỏ hơn ban đầu.

Thời điểm chuyến thăm Trung Quốc của ông Scholz cũng bị chỉ trích vì diễn ra ngay sau nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có của ông Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Đức: Chính sách Trung Quốc của Đức cần thay đổi

Trong chuyến thăm đến nước cộng hòa Trung Á của Uzbekistan hôm thứ Ba (1/11), bà Berbok từ Đảng Xanh Đức cho biết: “Thủ tướng  Đức Scholz đã quyết định thời gian của chuyến thăm. Do đó, điều quan trọng là ông ấy phải nói rõ với Trung Quốc rằng, Đức đang trong thỏa thuận với liên minh, và Đức cũng đã đưa thông tin này đến Trung Á”.

“Tôi đã nói rõ rằng với tư cách là chính phủ liên bang, Đức đang phát triển một chiến lược Trung Quốc mới”, bà nói về các cuộc thảo luận với những người đồng cấp Trung Á.

Nhận xét của bà phản ánh mâu thuẫn trong liên minh cầm quyền Đức. Tuần trước, chính phủ Đức đã quyết định ủy ​​quyền cho công ty Cosco mua lại cổ phần của một nhà ga ở cảng Hamburg.

Bà Belbock nói rằng, mặc dù Trung Quốc là đối tác của Đức về các vấn đề toàn cầu trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, nhưng thỏa thuận liên minh nêu rõ rằng “Trung Quốc cũng là một đối thủ cạnh tranh và ngày càng trở thành một đối thủ có hệ thống”.

“Chúng tôi sẽ dựa trên chính sách Trung Quốc của mình, dựa trên hiểu biết chiến lược này trong khi điều chỉnh hợp tác của chúng tôi với phần còn lại của thế giới”.

Bà nói thêm rằng Đức cần thể hiện quan điểm của mình về “cạnh tranh công bằng, nhân quyền và công nhận luật pháp quốc tế”. Bà gọi đó là “nền tảng hợp tác quốc tế” của Đức.

“Hệ thống chính trị của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây, vì vậy chính sách về Trung Quốc của Đức cũng cần phải thay đổi”, Belbok nói.

Cuối tuần qua, bà cũng cảnh báo rằng Đức cần rút kinh nghiệm trong hợp tác với Nga và ngừng dựa dẫm vào một quốc gia không có chung các giá trị với Berlin.

Mối quan ngại này được lặp lại bởi cựu ngoại trưởng Đức và tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier. Ông Steinmeier từng bị chỉ trích vì các chính sách trong quá khứ nhằm tìm kiếm mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Moscow.

Trước chuyến thăm, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Steffen Hebestreit cho biết, ông Scholz muốn “đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro, nhưng ông không ủng hộ việc tách rời khỏi Trung Quốc”.

EU cảnh báo ‘Kỷ nguyên ngây thơ đã qua’

Người đứng đầu lĩnh vực công nghiệp của Liên hiệp châu Âu ngày 31/10 kêu gọi tất cả chính phủ và những công ty châu Âu cần nhận thức rõ Trung Quốc là ‘đối thủ có hệ thống’ của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi các quốc gia không nên ngây thơ trước các dự án của Trung Quốc.

Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của EU, ông Thierry Breton phát biểu trong cuộc họp báo về Đạo luật Tự do Thông tin tại trụ sở EU ở Brussel, vào ngày 15/9/2022. (Ảnh: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

Bình luận của Uỷ viên châu Âu Thierry Breton được cho là nhắm một phần đến Đức. Trong nhiều năm nay, Liên minh châu Âu đã thông qua một loạt những biện pháp an ninh để quản lý chặt chẽ hơn các khoản đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài thuộc sở hữu nhà nước, gồm cả từ Trung Quốc. EU cũng bảo đảm các cường quốc này không có thêm đòn bẩy chính trị ở châu Âu.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao đã không khỏi bối rối về quyết định gần đây của Đức trong việc đồng ý bán cổ phần tại cảng Hamburg, cảng biển lớn nhất của nước này cho một công ty Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Breton cho rằng ông “sẽ hài lòng hơn nếu Đức chỉ bán 25% cổ phần của cảng biển Hamburg cho công ty Cosco của Trung Quốc so với đề nghị ban đầu, vốn sẽ bán cho Trung Quốc hơn một phần ba”.

Ông nói: “Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác”.

Ông Breton tuyên bố rằng, kể từ khi EU chỉ định Trung Quốc là “đối thủ có hệ thống” vào năm 2019, tổ chức này đã thực hiện một loạt biện pháp mà họ sẽ áp dụng nhằm ngăn chặn đầu tư vào cơ sở hạ tầng chủ chốt.

Ông Breton nói thêm: “Việc sử dụng các biện pháp này và sửa đổi hành vi của các quốc gia thành viên là tùy thuộc vào (quyết định) của mỗi quốc gia”.

Chuyến thăm của ông Scholz tới Bắc Kinh sẽ là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo EU kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Trước chuyến đi, ông Scholz đã vấp phải chỉ trích vì cho phép Cosco đầu tư vào cảng Hamburg, bất chấp sự phản đối đáng kể từ các đối tác liên minh chính phủ của ông. Họ lo ngại về sự kiểm soát của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, theo Reuters.

Theo nguồn tin từ các quan chức chính phủ Pháp và Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị đến Bắc Kinh cùng ông Scholz để gửi tín hiệu về sự thống nhất của EU tới Bắc Kinh, và bù đắp những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ưu ái quốc gia này hơn quốc gia khác.

Theo các nguồn tin, bà Merkel đã từ chối lời đề nghị của ông Macron.

Khi được hỏi về chuyến thăm của ông Scholz, ông Breton cho rằng EU nên có lập trường gắn kết hơn.

Ông nói: “Điều rất quan trọng là hành vi của các quốc gia thành viên EU đối với Trung Quốc phải thay đổi theo hướng phối hợp nhiều hơn so với định hướng cá nhân, vì Trung Quốc muốn chúng ta làm như vậy”.

Ông giải thích rằng, vị thế phòng thủ của EU trước Trung Quốc xuất phát từ lập trường của Bắc Kinh trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19. Khi đó, các nhà chức trách Trung Quốc đã lợi dụng sự phụ thuộc của các quốc gia vào nước này về các thiết bị như khẩu trang để đạt được đòn bẩy ngoại giao.

“Chúng ta không thể lãng quên những điều đó”, ông Breton nói thêm. “Thời đại của sự ngây thơ đã qua. Thị trường châu Âu rộng mở, nhưng có điều kiện”.

Ông cũng cảnh báo các công ty châu Âu đang cân nhắc đổ tiền đầu tư vào Trung Quốc rằng, quyết định đó sẽ gây nguy hiểm cho chính họ ở một quốc gia ngày càng “chuyên quyền”.

BASF của Đức (BASFn.DE) cho biết, họ sẽ cắt giảm “vĩnh viễn” quy mô của các cơ sở ở châu Âu vì gánh nặng gấp ba lần: tăng trưởng chậm chạp, chi phí năng lượng cao và quy định quá khắt khe. Thay vào đó, họ có kế hoạch mở rộng quy mô ở thị trường Trung Quốc.

Ông Breton nói: “Có những điều không chắc chắn đối với các công ty đặt cược này. Ông nói: “Có một lợi thế rất quan trọng khi các công ty có trụ sở tại Châu Âu. Họ sẽ có pháp quyền, có sự bảo vệ và có thể nhìn thấy được”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts